Trùm giang hồ An Giang và đồng bọn lãnh 150 năm tù

27/03/2012 12:47
Trúc Linh
(GDVN) - Gần nửa tháng xét xử, trùm giang hồ ở An Giang cùng 39 đồng phạm nhận trên 150 năm tù. Trong đó tên cầm đầu bị phạt 17 năm tù với 4 tội danh.
Ngày 26/3, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt Võ Hoàng Hiếu (tức Hiếu “ xì po”, 41 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, An Giang) 17 năm tù với 4 tội là bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.
Sau gần nửa tháng xét xử, 39 đàn em của Hiếu cũng lãnh án từ 8 tháng đến 11 năm 6 tháng tù về các tội cưỡng đoạt tài sản, bắt người trái pháp luật và gây rối trật tự công cộng…Tổng hợp hình phạt của 40 bị cáo thì thời gian bị kết án lên đến trên 150 năm tù.
Đối tượng Hiếu và tang vật thu được nhà riêng.
Đối tượng Hiếu và tang vật thu được nhà riêng.

Trong vụ án này, cơ quan tố tụng ở An Giang xác định, từ năm 2007, Hiếu đã tập hợp những đàn em là các đối tượng có tiền án, tiền sự để hoạt động theo kiểu xã hội đen trên địa bàn huyện Chợ Mới. Để có tiền tiêu xài, bọn chúng bất chấp thủ đoạn từ việc đòi nợ thuê, bảo kê các tụ điểm đá gà, nhà hàng.
Đến cuối tháng 10/2011, cảnh sát nhận được tin báo có nam thanh niên bị Hiếu với đồng bọn cưỡng đoạt tài sản nên tung lực lượng theo dõi. Tối 27/10/2010, Hiếu cùng đàn em lái ôtô bỏ trốn nhưng đến trạm kiểm soát cầu Mỹ Thuận thì bất ngờ bị các trinh sát bắt giữ. Trên xe lúc này ngoài Hiếu còn có đàn em đắc lực Phạm Trung Hậu (Tony, 28 tuổi) nên cả hai được đưa về An Giang điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Qua khám xét, cơ quan điều tra  thu giữ nhiều tang vật là kim loại bằng vàng được Hiếu giấu trong người. Khi xét nhà tiếp tục thu giữ 34 lượng vàng, 2.128 USD, 31.270.000 đồng, súng hơi, côn nhị khúc, kiếm… Sau đó, đàn em của Hiếu “xì po” là Nguyễn Quốc Việt, Lê Thanh Giàu, Phạm Ngọc Vinh, Nguyễn Văn Mo, Nguyễn Long Rin cùng nhiều đối tượng phạm pháp liên quan đến trùm “xã hội đen” này bị bắt.
Hiện vẫn còn 3 đối tượng bỏ trốn.
Trúc Linh