Vệ tinh từ thời Liên Xô đã rơi xuống Nam Cực

28/03/2012 16:46
Ngọc Huyền (Theo RIA)
(GDVN) - Vệ tinh thời tiết đầu tiên của Liên Xô cũ Meteor 1-1 đã rơi tại Nam Cực sau 43 năm trên quỹ đạo.
Ngày 27/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, vệ tinh thời tiết đầu tiên của Liên Xô cũ Meteor 1-1 đã rơi tại Nam Cực sau 43 năm trên quỹ đạo.

Meteor-1 đã rơi tại Nam Cực sau 43 năm trên quỹ đạo.
Meteor-1 đã rơi tại Nam Cực sau 43 năm trên quỹ đạo.
Hãng tin Itar-Tass dẫn lời phát ngôn viên Cơ quan vũ trụ Nga - Alexei Zolotukhin: "Theo dữ liệu mà Trung tâm thăm dò vũ trụ cung cấp, các mảnh vỡ Meteor-1 đã rơi vào bầu khí quyển của Trái đất vào 02 giờ 17 phút theo giờ Moscow".
Zolotukhin cho biết vệ tinh đã rơi xuống trong khu vực Queen Maud Land của Nam Cực, cách khoảng 690 km so với trạm nghiên cứu Belgrano II của Argentina.
Meteor 1-1 đã được phát triển trong những năm 1960 và được phóng từ sân bay vũ trụ Plesetsk trên tên lửa Vostok vào ngày 26/3/1969.
Thiết bị 1,4 tấn này là vệ tinh hoạt động đầy đủ đầu tiên của Liên Xô. Meteor 1-1 đã ngừng hoạt động trong tháng 7/1970 sau khi cung cấp các quan sát về thời tiết của trái đất.

Chính phủ Nga đang có kế hoạch khôi phục lại mạng lưới các vệ tinh thời tiết Liên Xô để giúp theo dõi thời tiết và điều kiện khí hậu trên cả nước.

Hiện nay, Nga đã sử dụng dữ liệu về khí tượng từ các cơ quan thời tiết của Mỹ và châu Âu.
Ngọc Huyền (Theo RIA)