Vụ nổ lò bảo ôn ở Thái Bình: Hai bệnh nhân đã tử vong

29/03/2012 06:37
Cao Nguyên
(GDVN) - Hai trong số 8 bệnh nhân nặng trong vụ nổ lò bảo ôn ở Công ty Hợp Thành (KCN Nguyễn Đức Cảnh - Thái Bình) đang điều trị tại viện bỏng Quốc gia đã tử vong.
Như báo Giáo dục Việt Nam đã đưa tin trước đó, khoảng 0h45' ngày 21/3, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Hợp Thành chuyên sản xuất Polyester (lô 2, Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, TP. Thái Bình) làm nhiều người bị bỏng nặng. Khoảng 5h30' cùng ngày, 8 nạn nhân bị thương, trong đó có 3 bệnh nhân bị bỏng nặng đã được chuyển gấp đến Viện bỏng Quốc gia.
Anh Đỗ Ngọc Mạnh, một trong những nạn nhân của vụ nổ lớn tại công ty TNHH Hợp Thành đang nằm điều trị tại viện bỏng Quốc gia.
Anh Đỗ Ngọc Mạnh, một trong những nạn nhân của vụ nổ lớn tại công ty TNHH Hợp Thành đang nằm điều trị tại viện bỏng Quốc gia.

Theo thông tin nhận được từ Viện Bỏng quốc gia, hai trong số 8 bệnh nhân nặng trong vụ nổ đang điều trị tại Viện bỏng Quốc gia đã tử vong. Bệnh nhân Phạm Văn Sáng (ở xã Minh Khai, huyện Vũ Thư) tử vong đêm 26/3 và Nguyễn Văn Trọng (ở xã Đông Thọ, huyện Đông Hưng) tử vong khoảng 6h30' ngày 27/3.
Hiện, 6 bệnh nhân còn lại trong vụ nổ lò bảo ôn đang điều trị tích cực tại viện, trong đó bệnh nhân Tống Quang Huy đang nằm tại khoa Hồi sức cấp cứu tiên lượng rất xấu.
Trước đó trao đổi với phóng viên Giáo dục Việt Nam, bác sĩ Đỗ Lương Tuấn, Trưởng khoa Bỏng người lớn – Viện bỏng Quốc gia cho biết: "Trong 8 bệnh nhân thì có 3 bệnh nhân đang cấp cứu tại phòng hồi sức gồm: Tống Quang Huy (22 tuổi), Nguyễn Văn Trọng (36 tuổi) và Phạm Văn Sáng (33 tuổi); cả ba đều cùng quê Thái Bình. Khi bắt đầu nhập viện, ba bệnh nhân này đều bị bỏng 90%, sốc nhược nang, bỏng hô hấp và phải thở bằng máy, tình trạng hết sức nguy kịch. 
Ngoài ra lãnh đạo viện Bỏng cũng cho biết thêm, đêm 26/3, bệnh nhân trong vụ nổ lò khai thác than tại Hòa Bình ngày 21/3 là Chu Văn Hà cũng đã tử vong. 
Cao Nguyên