Dí dao vào cổ, nhét giẻ vào miệng lái xe taxi rồi cướp đồ

29/03/2012 09:23
Theo Đất Việt
Lừa lái xe taxi đến một điểm vắng, các đối tượng bất ngờ dí dao vào cổ, nhét giẻ vào miệng tài xế rồi cướp đồ.
Ngày 28/3 Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, CATP Hải Phòng cho biết rạng sáng cùng ngày bất ngờ ập vào khu nhà trọ bắt giữ 3 nghi phạm trong ổ nhóm cướp tài sản của lái xe taxi.
Họ gồm Nguyễn Văn Khương (từng có 2 tiền án), 20 tuổi, trú tại xã Tân Lập; Bùi Văn Mười (tức Phước), 20 tuổi, trú tại xã Tự Cường, cùng huyện Tiên Lãng và Vũ Viết Hợp, 20 tuổi, trú tại xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng
Theo tài liệu điều tra, đêm 18/3, Khương, Mười, Hợp điện thoại tới trung tâm hãng taxi Én Vàng yêu cầu xe taxi đến đón ở khu Trại Lẻ, thuộc phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân. Khi anh Trần Đức Toàn, 32 tuổi, trú tại phường Lãm Hà, quận Kiến An, TP Hải Phòng điều khiển xe ô tô đến cách trại tâm thần khoảng 1km (thuộc địa bàn huyện Vĩnh Bảo), Khương bất ngờ dùng tay siết cổ nạn nhân tỳ vào thành ghế. Hợp bất ngờ gí dao vào cổ và đe dọa lái xe. Mười dùng giẻ và băng dính dán vào miệng nạn nhân lấy 1 ĐTDĐ Nokia trị giá 2 triệu đồng, 1 lắc bạc, 1 mũ lưỡi trai, 1 bật lửa rồi xuống xe bỏ chạy vè phía nội thành.
Trước đó, cũng trong tối 18/3, Khi đi xe taxi do anh Trần Đại Thắng, trú tại xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên điều khiển từ huyện Thủy Nguyên về đến ngã tư Phúc Tăng, đường Nguyễn Văn Linh, Lê  Chân, Khương bảo lái xe rẽ vào một ngõ nhỏ rồi hỏi mượn điện thoại của lái xe gọi cho người thân. Tiếp đó, hắn giả vờ khạc đờm rồi bất ngò mở cửa xe bỏ chạy vào ngõ sâu cùng chiếc điện thoại di động của lái xe taxi…
Theo Đất Việt