Hoa hậu Việt Nam 2012 tổ chức tại Đà Nẵng

29/03/2012 11:41
Văn Trinh
(GDVN) - Vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2012 sẽ diễn ra tại thành phố Đà Nẵng. Đây là quyết định của Bộ VHTT&DL vừa ký ngày 26/3.
Quyết định số 1122/QĐ – BVHTTDL được Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn ký nêu rõ, cho phép Báo Tiền Phong và công ty cổ phần Tiền phong phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 tại thành phố Đà Nẵng.
Thời gian tổ chức cuộc thi diễn ra trước ngày 30/9/2012. Địa điểm thi sơ tuyển, bán kết tại Hà Nội và  Hồ Chí Minh. Vòng chung kết diễn ra tại Đà Nẵng.

Đương kim Hoa hậu Ngọc Hân.
Đương kim Hoa hậu Ngọc Hân.

Công ty cổ phần Tiền Phong và UBND thành phố Đà Nẵng phải có trách nhiệm tổ chức cuộc thi đúng theo “Quy chế tổ chức thi Hoa hậu, hoa khôi, người đẹp” ban hành theo Quyết định số 87/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL và Đề án cuộc thi đã xin phép. Mọi thay đổi trong đề án tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012, đơn vị tổ chức phải có văn bản báo cáo và được sự chấp thuận của Bộ VHTT&DL.

Sau khi kết thúc vòng thi bán kết, đơn vị tổ chức gửi văn bản báo cáo kết quả và toàn bộ bản sao hồ sơ của các thí sinh vào vòng chung kết về Cục Nghệ thuật biểu diễn.
Quyết định còn chỉ rõ, đơn vị tổ chức phải xây dựng kịch bản đêm chung kết theo đề án cuộc thi và thực hiên nghiêm chỉnh “Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp” ban hành theo Quyết định 47/2004/QĐ – BVHTT ngày 2/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin.
Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi nhan sắc lớn nhất cả nước do báo Tiền phong tổ chức 2 năm một lần. Năm 2010, cuộc thi tổ chức tại Tuần Châu, Hạ Long và Ngọc Hân trở thành đương kim Hoa hậu Việt Nam.
Văn Trinh