Khi Sao Tây - Sao Ta mặc đồ..."nhái"

30/03/2012 15:08
Theo 24h
Hàng fake (hàng nhái) không chỉ xuất hiện duy nhất ở thời trang Việt. Nó như “con virut” lây lan, phát tác khắp mọi nơi trên thế giới. Dường như cứ ở đâu có thời trang tức thì ở đó có việc copy ý tưởng thiết kế.
Lâu nay, người yêu thời trang trong nước thường hay khó chịu bởi các NTK Việt đã đang và rất có thể sẽ cho ra đời những sản phẩm na ná hàng hiệu. Từ mọi góc độ, việc trùng lặp ý tưởng một cách ngẫu nhiên này của các NTK đã bị người hâm mộ chê cười, báo giới nhắc nhở, công kích. Nhưng dường như nó đã trở thành căn bệnh trầm kha chưa tìm ra thuốc chữa. Hoa hậu Giáng My với chiếc váy giống tới 99% bộ đầm Ellie Saab mà Phạm Băng Băng đã từng mặc
Lâu nay, người yêu thời trang trong nước thường hay khó chịu bởi các NTK Việt đã đang và rất có thể sẽ cho ra đời những sản phẩm na ná hàng hiệu. Từ mọi góc độ, việc trùng lặp ý tưởng một cách ngẫu nhiên này của các NTK đã bị người hâm mộ chê cười, báo giới nhắc nhở, công kích. Nhưng dường như nó đã trở thành căn bệnh trầm kha chưa tìm ra thuốc chữa.
Hoa hậu Giáng My với chiếc váy giống tới 99% bộ đầm Ellie Saab mà Phạm Băng Băng đã từng mặc
MC Mỹ Vân cũng từng bị tố xài hàng nhái
MC Mỹ Vân cũng từng bị tố xài hàng nhái
Tuy nhiên cô cho biết mình mua chiếc váy này trên phố Hàng Gai và thực sự không biết nó lại giống với bộ váy mà HH Venezuela đã từng mặc đến thế.
Tuy nhiên cô cho biết mình mua chiếc váy này trên phố Hàng Gai và thực sự không biết nó lại giống với bộ váy mà HH Venezuela đã từng mặc đến thế. 
Ngân Khánh với tạo hình và trang phục giống hệt Phạm Băng Băng duy chỉ có điều váy của Phạm Băng Băng là hàng Louis Vuitton xịn
Ngân Khánh với tạo hình và trang phục giống hệt Phạm Băng Băng duy chỉ có điều váy của Phạm Băng Băng là hàng Louis Vuitton xịn
Mới đây người mẫu Thanh Hằng cũng dính vạ oan với chiếc váy giống y hệt hàng hiệu Versace mà Angelina Jolie đã mặc
Mới đây người mẫu Thanh Hằng cũng dính vạ oan với chiếc váy giống y hệt hàng hiệu Versace mà Angelina Jolie đã mặc
Tuy nhiên, hàng nhái không chỉ xuất hiện duy nhất ở thời trang Việt. Nó như “con virut” lây lan, phát tác khắp mọi nơi trên thế giới. Dường như cứ ở đâu có thời trang tức thì ở đó có việc copy ý tưởng thiết kế. Hội chợ quốc tế lông thú và thời trang Hong Kong vừa khép lại cách đây ít hôm cũng làm người xem phải khắc khoải trong cảm giác khó chịu khi liên tục mất tiền đi xem hàng nhái. Những khán giả đi xem về đã mau chóng truyền tay nhau những hình ảnh giống nhau đến kỳ lạ giữa các thiết kế nằm trong các BST thuộc tuần lễ này với nhiều sản phẩm thời trang danh tiếng trên thế giới. Điển hình nhất là thiết kế áo lông thú trong BST của Wu Xue Kai – Một NTK đã nhiều lần được vinh danh tại các cuộc thi thiết kế, cũng như các giải thưởng do những tạp chí thời trang tổ chức. Theo hình ảnh đăng tải, thiết kế của Wu Xue Kai với màu xanh cổ vịt chủ đạo, áo khoác với tay lông thú sang trọng và đẹp mắt. Duy chỉ có điều nó lại giống đến 80% một thiết kế nằm trong BST thu/đông 2011 của Gucci.
Tuy nhiên, hàng nhái không chỉ xuất hiện duy nhất ở thời trang Việt. Nó như “con virut” lây lan, phát tác khắp mọi nơi trên thế giới. Dường như cứ ở đâu có thời trang tức thì ở đó có việc copy ý tưởng thiết kế.
Hội chợ quốc tế lông thú và thời trang Hong Kong vừa khép lại cách đây ít hôm cũng làm người xem phải khắc khoải trong cảm giác khó chịu khi liên tục mất tiền đi xem hàng nhái. Những khán giả đi xem về đã mau chóng truyền tay nhau những hình ảnh giống nhau đến kỳ lạ giữa các thiết kế nằm trong các BST thuộc tuần lễ này với nhiều sản phẩm thời trang danh tiếng trên thế giới.
Điển hình nhất là thiết kế áo lông thú trong BST của Wu Xue Kai – Một NTK đã nhiều lần được vinh danh tại các cuộc thi thiết kế, cũng như các giải thưởng do những tạp chí thời trang tổ chức. Theo hình ảnh đăng tải, thiết kế của Wu Xue Kai với màu xanh cổ vịt chủ đạo, áo khoác với tay lông thú sang trọng và đẹp mắt. Duy chỉ có điều nó lại giống đến 80% một thiết kế nằm trong BST thu/đông 2011 của Gucci.
Thiết kế lông thú trắng đen trong tuần lễ thời trang Hong Kong bị tố chôm ý tưởng của Burberry
Thiết kế lông thú trắng đen trong tuần lễ thời trang Hong Kong bị tố chôm ý tưởng của Burberry
Tương tự chiếc áo khoác lông thú trắng muốt của De Furui cũng bị cho rằng giống y hệt một tiết kế của thương hiệu lừng danh Mugler. Điều đáng bàn là nó vừa được Mugler trình làng hồi đầu năm nay. Cũng giống như “triệu chứng bệnh” tại làng thời trang Việt, các “tay đạo chích” không chỉ copy trang phục mà còn bê nguyên cách làm tóc, tạo hình cho người mẫu từ các sàn diễn lớn về thành của mình. Cách làm tóc, trang điểm của PK OUDIFU đã bị tố là sao chép từ Jean Paul Gaultier.
Tương tự chiếc áo khoác lông thú trắng muốt của De Furui cũng bị cho rằng giống y hệt một tiết kế của thương hiệu lừng danh Mugler. Điều đáng bàn là nó vừa được Mugler trình làng hồi đầu năm nay. Cũng giống như “triệu chứng bệnh” tại làng thời trang Việt, các “tay đạo chích” không chỉ copy trang phục mà còn bê nguyên cách làm tóc, tạo hình cho người mẫu từ các sàn diễn lớn về thành của mình. Cách làm tóc, trang điểm của PK OUDIFU đã bị tố là sao chép từ Jean Paul Gaultier.
Đã có rất nhiều sản phẩm thời trang được trình diễn tại tuần lễ Hong Kong vừa qua bị tố “ăn cắp” ý tưởng. Đến nỗi một BTV của tờ Elle phiên bản tiếng Trung phải ngán ngẩm nhận xét: “Thời đại này, sáng tác thực thụ thì ít mà chôm chỉa thì nhanh, nhiều và nhạy khó lường.”
Đã có rất nhiều sản phẩm thời trang được trình diễn tại tuần lễ Hong Kong vừa qua bị tố “ăn cắp” ý tưởng. Đến nỗi một BTV của tờ Elle phiên bản tiếng Trung phải ngán ngẩm nhận xét: “Thời đại này, sáng tác thực thụ thì ít mà chôm chỉa thì nhanh, nhiều và nhạy khó lường.”
Dù đã khôn ngoan pha trộn, nhào nặn hay đúng hơn là chắp vá nhiều chi tiết, tiểu tiết để làm ra sản phẩm cho riêng mình nhưng không ít các NTK Trung Quốc đã bị các chuyên trang thời trang, những người có chuyên môn “vạch mặt”. Nhiều dân cư mạng còn không giấu nổi nỗi buồn và cả sự giận dữ vì trong số các NTK này không ít người nổi tiếng, thậm chí được xem là trụ cột của ngành công nghiệp thời trang Trung Quốc.
Dù đã khôn ngoan pha trộn, nhào nặn hay đúng hơn là chắp vá nhiều chi tiết, tiểu tiết để làm ra sản phẩm cho riêng mình nhưng không ít các NTK Trung Quốc đã bị các chuyên trang thời trang, những người có chuyên môn “vạch mặt”. Nhiều dân cư mạng còn không giấu nổi nỗi buồn và cả sự giận dữ vì trong số các NTK này không ít người nổi tiếng, thậm chí được xem là trụ cột của ngành công nghiệp thời trang Trung Quốc.
Không chỉ sao chép quần áo, cách làm tóc, trang điểm và tạo hình của các thương hiệu lớn cũng bị copy rất nhiệt tình
Không chỉ sao chép quần áo, cách làm tóc, trang điểm và tạo hình của các thương hiệu lớn cũng bị copy rất nhiệt tình
Không chỉ thời trang châu Á dính nạn này, thời trang các nước trên thế giới cũng ngập lụt trong các sản phẩm nhái. Thật trớ trêu, nhiều trang phục nhái bị “bắt” ngay tại các sự kiện quan trọng, thậm chí là ở cả các kì thi sắc đẹp lừng danh thế giới. Tại cuộc thi HH Hoàn vũ 2009, hàng loạt hoa hậu đã bị tố mặc hàng nhái của các thương hiệu nổi tiếng. Chiếc đầm dạ hội của hoa hậu Venezuela được biến tấu khác lạ một chút so với nguyên bản đầm của Ellie Saab. Tất nhiên, vẻ đẹp của nó không ai phủ nhận, nhưng với những người am hiểu và yêu thời trang những chiếc đầm ấy chẳng hề mang chút giá trị nào. Bởi ở thời đại nào cũng vậy, đồ copy chỉ mãi là bản sao trống rỗng.
Không chỉ thời trang châu Á dính nạn này, thời trang các nước trên thế giới cũng ngập lụt trong các sản phẩm nhái. Thật trớ trêu, nhiều trang phục nhái bị “bắt” ngay tại các sự kiện quan trọng, thậm chí là ở cả các kì thi sắc đẹp lừng danh thế giới. 
Tại cuộc thi HH Hoàn vũ 2009, hàng loạt hoa hậu đã bị tố mặc hàng nhái của các thương hiệu nổi tiếng. Chiếc đầm dạ hội của hoa hậu Venezuela  được biến tấu khác lạ một chút so với nguyên bản đầm của Ellie Saab. Tất nhiên, vẻ đẹp của nó không ai phủ nhận, nhưng với những người am hiểu và yêu thời trang những chiếc đầm ấy chẳng hề mang chút giá trị nào. Bởi ở thời đại nào cũng vậy, đồ copy chỉ mãi là bản sao trống rỗng.

Chỉ khác mỗi màu sắc, những họa tiết, kiểu dáng trong chiếc váy đầm của hoa hậu Puerto Rico được copy lại giống hệt
Chỉ khác mỗi màu sắc, những họa tiết, kiểu dáng trong chiếc váy đầm của hoa hậu Puerto Rico được copy lại giống hệt
Hoa hậu Puerto Rico và thí sinh Bahamas trong chiếc đầm dạ hội được nhái lại hệt như chiếc đầm của nhà thiết kế Ellie Saab ra mắt trong bộ sưu tập năm 2008
Hoa hậu Puerto Rico và thí sinh Bahamas trong chiếc đầm dạ hội được nhái lại hệt như chiếc đầm của nhà thiết kế Ellie Saab ra mắt trong bộ sưu tập năm 2008
Bộ váy nguyên bản của Ellie Saab
Bộ váy nguyên bản của Ellie Saab
Hoa hậu hoàn vũ 2009 của Egypt Elham Wagdi mặc đầm copy Ellie Saab (ảnh trái) và Hoa hậu Mexico - Elisa Najera lọt vào top 5 chiếc đầm đẹp nhất của cuộc thi HHHV 2008 (ảnh phải). Xét về lợi ích thực tế, những “tay đạo chích” thời trang có thể ngay lập tức thỏa mãn cơn khát mặc đẹp của những phụ nữ thuộc tầng lớp bình dân, trung lưu - Những người chưa có đủ hoặc có thể không bao giờ có khả năng để sở hữu vẻ đẹp đích thực như vậy. Nhưng thực tế, việc chôm chỉa, copy hoặc ăn cắp ý tưởng luôn bị coi là hành động phá hoại thực sự đối với sự phát triển lâu dài của ngành công nghiệp thời trang.
Hoa hậu hoàn vũ 2009 của Egypt Elham Wagdi mặc đầm copy Ellie Saab (ảnh trái) và Hoa hậu Mexico - Elisa Najera lọt vào top 5 chiếc đầm đẹp nhất của cuộc thi HHHV 2008 (ảnh phải).
Xét về lợi ích thực tế, những “tay đạo chích” thời trang có thể ngay lập tức thỏa mãn cơn khát mặc đẹp của những phụ nữ thuộc tầng lớp bình dân, trung lưu - Những người chưa có đủ hoặc có thể không bao giờ có khả năng để sở hữu vẻ đẹp đích thực như vậy. Nhưng thực tế, việc chôm chỉa, copy hoặc ăn cắp ý tưởng luôn bị coi là hành động phá hoại thực sự đối với sự phát triển lâu dài của ngành công nghiệp thời trang.

Theo 24h