Hải quân Mỹ có kế hoạch tăng lên tới 300 tàu chiến

30/03/2012 15:02
Theo Vietnamplus
(GDVN) - Theo Đài Tiếng nói nước Nga, Hải quân Mỹ tuần này đã trình lên Quốc hội kế hoạch phát triển mới cho hải quân nước này trong 30 năm tới.
Theo Đài Tiếng nói nước Nga, Hải quân Mỹ tuần này đã trình lên Quốc hội kế hoạch phát triển mới cho hải quân nước này trong 30 năm tới.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Theo Defense News, đến năm 2019, tổng số tàu của Hải quân có kế hoạch tăng từ 282 tàu hiện nay lên 300 tàu. Tuy nhiên về dài hạn, đến năm 2042, số lượng tàu đề xuất là 298 chiếc.
Chi phí hàng năm cho việc xây dựng các tàu từ năm 2013 đến 2042 dự tính khoảng 16,8 tỷ USD.
Như vậy, Mỹ có kế hoạch cắt giảm mua tàu tới 10 đơn vị trong 30 năm tới và từ chối mua thêm hàng loạt tàu tốc độ cao JHSV.
Trước đây, Mỹ đã lên kế hoạch tăng số lượng các tàu này lên 23 đơn vị.
Theo Vietnamplus