10. Leonid Fedun – ông chủ Spartak Moscow: 7,1 tỷ USD |
9. Suleiman Kerimov – chủ Anzhi – 7,8 tỷ USD: Anzhi giàu lên và được nhắc đến là nhờ nhà tài phiệt này. Ông cũng thể hiện sự chịu chơi của mình qua nhiều thương vụ mà điển hình là Samuel Eto'o |
8. John Fredriksen – chủ sở hữu Valerenga FC (Nauy): 10,7 tỷ USD. Đây có lẽ là thông tin gây bất ngờ khi một nhà tài phiệt như Fredriksen lại không vươn 'vòi bạch tuộc' ra các đại gia ở châu Âu. Đơn giản bởi ông chỉ thích Valerenga, đội bóng thời niên thiếu của mình |
7. Francois Henri Pinault - ông chủ Rennes: 11,5 tỷ USD. Rennes không phải là một đại gia ở Pháp nhưng ông chủ của họ lại là một thế lực đáng sợ |
6. Paul Allen – chủ Seattle Sounders: 13,2 tỷ USD |
5. Roman Abramovich – ông chủ Chelsea: 13,4 tỷ USD. Đây có lẽ là ông chủ chơi trội nhất, dù cho Abramovich không phải giàu nhất. Thậm chí ông còn không sở hữu một lượng tài sản bằng với chủ của QPR hay của Arsenal |
4. Alisher Usmanov - cổ đông lớn nhất Arsenal: 17,7 tỷ USD. Việc đầu tư vào Arsenal là một công cuộc làm ăn nghiêm túc của Usmanov, thế nên rất ít khi nhà tài phiệt này đổ tiền ồ ạt cho Arsenal. Bởi ông sợ những khoản lãi của mình sẽ nhỏ đi |
3. Lakshmi Mittal – chủ QPR: 19,2 tỷ USD. Nhà tài phiệt người Malaysia này đang bắt đầu thể hiện tính hào phóng với QPR, nhưng ông vẫn chưa thể nâng tầm đội bóng của mình bởi các ngôi sao vẫn còn chê ỏng chê eo cái tên QPR |
2. Amancio Ortega – ông chủ Deportivo La Coruna: 31 tỷ USD. Nhiều người tự hỏi với một ông chủ giàu như Ortega mà Deportivo vẫn đang chơi ở giải hạng 2 của Tây Ban Nha. Có lẽ là bởi nhà tài phiệt này không hứng thú lắm với bóng đá |
1. Sheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan – chủ sở hữu Man City: 31,5 tỷ USD. Đây chỉ là lượng tài sản ước lượng của ông chủ Man City. Người ta tin rằng giá trị thực về khối tài sản của Sheikh còn khủng khiếp hơn thế nhiều lần |