Milan 'thả' Thiago Silva để 'bắt' Ibrahimovic?

15/06/2011 08:35
(GDVN) – Ngày hôm qua nhiều cổ động viên của AC Milan đã giật bắn người khi nghe thông tin trung vệ Thiago Silva đã đạt được một số thỏa thuận sơ bộ với Barca.

(GDVN) - Ngày hôm qua nhiều cổ động viên của AC Milan đã giật bắn người khi nghe thông tin trung vệ Thiago Silva đã đạt được một số thỏa thuận sơ bộ với Barcelona.

Tuy nhiên, theo “cò” Paulo Tonietto, thông tin thân chủ của mình sẽ đến đầu quân cho Barcelona là do bị dịch sai bởi một tờ báo ở Italia và câu trả lời của Thiago Silva được cắt đoạn từ một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây.
Milan sẽ hi sinh Thiago Silva...

AC Milan sẽ hi sinh Thiago Silva...
AC Milan sẽ hi sinh Thiago Silva...

Từ đó, “phát ngôn viên” của hậu vệ người Brazil kêu gọi các cổ động viên của Rossoneri hãy bình tĩnh, còn các phương tiện truyền thông hãy để Thiago Silva được yên, nhằm giúp cầu thủ này tập trung vào tập luyện cùng đội tuyển Brazil chuẩn bị cho các trận đấu ở Copa America sắp tới.

Nhưng không có “lửa làm sao có khói”. Theo một phân tích của một số tờ báo ở Tây Ban Nha, rất có thể AC Milan đang đưa Thiago Silva ra làm mồi nhử Barcelona trong thương vụ Ibrahimovic. Bởi chân sút người Thụy Điển chưa hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của AC Milan, vì hồi mùa Hè năm ngoái Barca chỉ cho đội chủ sân San Siro mượn Ibra kèm theo điều kiện mua đứt.

Vào thời điểm đó, các nhân vật “chóp bu” ở Milan cho rằng mức phí chuyển nhượng 30 triệu euro mà phía Barca đưa ra là quá đắt vì cựu chân sút Inter vừa trải qua một mùa bóng không mấy thành công ở La Liga. Thế nên, họ chỉ đồng ý trả lương cho Ibra một mùa sau đó tính tiếp.

Tuy nhiên, ở mùa bóng vừa qua, Ibra thi đấu quá ấn tượng, góp công lớn vào chức vô địch Serie A của Milan sau nhiều năm đợi chờ. Thế nên BLĐ của Rossoneri muốn sở hữu luôn chân sút người Thụy Điển. Còn bản thân Ibrahimovic cũng đã bày tỏ mong muốn được ở lại sân San Siro thêm một thời gian nữa.

... Để
... Để "ôm trọn" Zlatan Ibrahimovic?

Dĩ nhiên là Barcelona không muốn thiệt trong vụ Ibrahimovic. Bởi nên nhớ, để có được Ibra, Barca đã phải hi sinh chân sút Samuel Eto’o + 45 triệu euro. Do đó, muốn tiền đạo người Thụy Điển phục vụ toàn tâm toàn lực cho mình thì Milan cũng cần phải “lại quả” cho La Blaugrana, và Thiago Silva là một “mồi nhử” thích hợp.

Đây có thể coi là một chiêu độc của Milan, do vào thời điểm hiện tại, Barca không có nhiều cầu thủ chơi được ở vị trí trung vệ đúng nghĩa. Carles Puyol đang dưỡng thương và nhiều khả năng chỉ trở lại thi đấu được sau 3 tháng nữa. Trong khi Milito chưa bao giờ thể hiện mình là một trung vệ đẳng cấp thực sự. Còn Sergio Busquets và Javier Mascherano thì vị trí sở trường của họ là tiền vệ trụ. Bất đắc dĩ lắm thì họ mới phải lùi về đá cặp cùng Gerard Pique ở trung tâm hàng phòng ngự của Barca.

Bởi thế, thông tin Thiago Silva sắp đầu quân cho Barca chưa hẳn đã phải là giả như lời giải thích của người đại diện của hậu vệ người Brazil.

Mai Mai