Dùng chất Hydrodel trong tim lợn để điều trị bệnh tim ở người

03/04/2012 15:16
Theo VTV
Các nhà khoa học ở Mỹ vừa phát triển thành công một loại chất keo hydrogel làm từ protein có trong tim lợn, được sử dụng để điều trị những tổn thương về tim.
Các nhà khoa học ở Mỹ vừa phát triển thành công một loại chất keo hydrogel làm từ protein có trong tim lợn, được sử dụng để điều trị những tổn thương về tim.
Chất keo Hydrogel được các nhà khoa học tại trường đại học California (San diego, Mỹ) thiết kế nhằm sửa chữa các mô bị hư hỏng bởi một cơn đau tim.
 

Chùm ảnh: Bếp than và những hệ lụy kinh hoàng với sức khỏe khi sử dụng

Chùm ảnh: Bếp than và những hệ lụy kinh hoàng với sức khỏe khi sử dụng

Thức khuya và những tác hại khôn lường

Thức khuya và những tác hại khôn lường

Phương pháp sản xuất là cắt tim lợn thành các miếng siêu nhỏ và đặt chúng vào cốc với chất tẩy rửa trong đó. Khi xoay nhanh, chất tẩy rửa sẽ loại bỏ tế bào từ mô để giữ lại protein. Chất protein này sau đó sẽ được xay thành bột và kết hợp với các enzym để biến thành chất lỏng.
 
Theo nhóm nghiên cứu, chất keo có thể được tiêm vào các phần bị tổn thương của trái tim, từ đó tạo thành một nền tảng cho các tế bào mới phát triển thay vì mô sẹo.
 
Thử nghiệm ban đầu được tiến hành trên chuột và lợn đã cho kết quả đầy hứa hẹn – chất keo hydrogel đã thành công trong việc hình thành một nền tảng cho sự tăng trưởng tế bào mới.
 
Người ta hy vọng đây sẽ trở thành một công cụ đắc lực trong việc ngăn ngừa những cơn đau tim lặp lại ở con người – là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho những người bị tim mạch.
 
Hiện nay, các thử nghiệm trên con người đang chuẩn bị được tiến hành.

Theo VTV