Cháy tòa nhà Tháp Liên Bang tại Moscow, Nga

03/04/2012 12:47
Nguyễn Hường (theo RT, Daily Mail)
(GDVN) - 300 lính cứu hỏa phải mất nhiều giờ đồng hồ mới có thể dập tắt được ngọn lửa nhấn chìm phần trên của tòa nhà cao nhất châu Âu Federation Tower tại thủ đô Moscow, Nga trong đêm ngày 2/4.
>> Công trình lúc chưa bốc cháy
Theo các phương tiện truyền thông Nga, ngọn lửa xuất phát từ tầng 67 của tòa nhà và sau đó lan xuống tầng 66 và 65. Toàn bộ tầng trên cùng của Federation Tower bị chìm trong lửa.
Theo các phương tiện truyền thông Nga, ngọn lửa xuất phát từ tầng 67 của tòa nhà và sau đó lan xuống tầng 66 và 65. Toàn bộ tầng trên cùng của Federation Tower bị chìm trong lửa.
14 người làm việc trên các tầng bị hỏa hoạn đã được sơ tán an toàn. Không có báo cáo tử vong hay thương tích.
14 người làm việc trên các tầng bị hỏa hoạn đã được sơ tán an toàn. Không có báo cáo tử vong hay thương tích.
Đám cháy có thể nhìn thấy từ khoảng cách 10 km.
Đám cháy có thể nhìn thấy từ khoảng cách 10 km.
Bộ tình trạng khẩn cấp Nga đã điều hai chiếc trực thăng KA-226 đến hiện trường dập lửa cùng 20 đơn vị chữa cháy mặt đất.
Bộ tình trạng khẩn cấp Nga đã điều hai chiếc trực thăng KA-226 đến hiện trường dập lửa cùng 20 đơn vị chữa cháy mặt đất.
Federation Tower là một tòa nhà chọc trời được tạo lên từ 2 tòa tháp hình tam giác được gọi là tháp Đông - cao 243m và tháp Tây - cao 360m. Vụ hỏa hạn diễn ra tại tháp Đông, nơi có các căn hộ cao cấp.
Federation Tower là một tòa nhà chọc trời được tạo lên từ 2 tòa tháp hình tam giác được gọi là tháp Đông - cao 243m và tháp Tây - cao 360m. Vụ hỏa hạn diễn ra tại tháp Đông, nơi có các căn hộ cao cấp.
Mặc dù tòa nhà này vẫn đang trong quá trình xây dựng nhưng các văn phòng ở tầng 1 và 29 đã được cho thuê.
Mặc dù tòa nhà này vẫn đang trong quá trình xây dựng nhưng các văn phòng ở tầng 1 và 29 đã được cho thuê.
Tháp Đông được bảo hiểm 300 triệu USD.
Tháp Đông được bảo hiểm 300 triệu USD.
Nhà thầu xây dựng tòa nhà là tập đoàn Mirax Group thuộc sở hữu của doanh nhân Sergey Polonsky
Nhà thầu xây dựng tòa nhà là tập đoàn Mirax Group thuộc sở hữu của doanh nhân Sergey Polonsky
Trong tháng 4/2011, một cơ quan giám sát xây dựng và yêu cầu đình chỉ hoạt động xây dựng trên tòa tháp Đông và thu hồi giấy phép của nhà thầu sau khi phát hiện một số hành vi vi phạm về an toàn kỹ thuật và phòng chữa cháy.
Trong tháng 4/2011, một cơ quan giám sát xây dựng và yêu cầu đình chỉ hoạt động xây dựng trên tòa tháp Đông và thu hồi giấy phép của nhà thầu sau khi phát hiện một số hành vi vi phạm về an toàn kỹ thuật và phòng chữa cháy.
Nguyễn Hường (theo RT, Daily Mail)