Chuyên gia Trung Quốc

Mỹ sẽ tập trận cùng 9 nước Trung Đông, có thể bất ngờ tấn công Iran?

09/04/2012 10:55
My Thái (Theo Sina)
(GDVN) - Từ ngày 8-18/4, lực lượng Không quân Mỹ cùng với 9 nước Trung Đông sẽ tiến hành một cuộc tập trận chung tại Bahrain.
Lần tập trận không quân lần này có tên gọi “Liên kết lớn-2012” và được báo giới nước ngoài goi là cuộc tập trân “9+1”.
Tham gia cuộc tập trân lần này ngoài Mỹ còn có 9 nước tại khu vực Trung Đông bao gồm: Bahrain, Ả-rập Xê-út, Oman, UAE, Kuwait, Jordan, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan.

Một căn cứ Không quân Mỹ tại Trung Đông
Một căn cứ Không quân Mỹ tại Trung Đông

Cuộc tập trận không quân lần này được coi là một trong những cuộc tập trận quân sự lớn nhất mà Bahrain đứng ra tổ chức trong vòng 20 năm trở lại đây.
Chuyên gia Không quân Trung Quốc ông Trần Hồng cho biết, cuộc diễn tập lần này sẽ khiến cho Bahrain trở thành tâm điểm chú ý của dư luận quốc tế.
Ông Trần cho rằng, quyết định tổ chức một cuộc tập trận không quân với quy mô lớn tại một đất nước yên bình như Bahrain đã tạo ra sự bất ngờ đối với nhiều người.
Không quân Mỹ (ảnh minh họa)
Không quân Mỹ (ảnh minh họa)
Không quân Mỹ (ảnh minh họa)
Không quân Mỹ (ảnh minh họa)
Không quân Mỹ (ảnh minh họa)
Không quân Mỹ (ảnh minh họa)

Ngoài ra, ông còn nhận định, cuộc tập trận này nhằm mục đích “tập để quan sát” chứ không phải “tập để chiến tranh”.

Tuy nhiên, cuộc tập trận lần này cũng không loại trừ cho một cuộc tân công bất kỳ, có thẻ nhằm vào Iran.
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Trung Quốc, ông Đổng Viễn cho biết, nhân lần tập trận này Bộ Tư lệnh Hạm đội thứ 5 của Mỹ tại Bahrain sẽ có cơ hội phô trương sức mạnh để cảnh báo Iran.
My Thái (Theo Sina)