Bắt giữ nhóm thanh niên dùng thuốc lắc trong quán karaoke

09/04/2012 11:03
Theo Báo Công an Nghệ An
Thời gian qua, trên địa bàn TP Vinh xuất hiện nhiều nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức sử dụng ma túy trái phép tại quán karaoke, khách sạn.

11 đối tượng tại trụ sở công an
11 đối tượng tại trụ sở công an

Sau một thời gian theo dõi, 16h ngày 8/4, các trinh sát ập vào quán Karaoke (số 50, đường Ngư Hải, phường Lê Mao, TP Vinh). Tại phòng 404, một nhóm thanh niên 10 nam, 1 nữ đang quay cuồng trong tiếng nhạc và ma túy. Tại hiện trường vỏ bia, rượu, thuốc lá vứt ngổn ngang. Lực lượng Công an thu giữ 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, 1 viên ma túy tổng hợp cùng một số máy tính xách tay và bộ loa đài mi ni phục vụ cho việc “đập đá”.
Thời gian qua, trên địa bàn TP Vinh xuất hiện nhiều nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức sử dụng ma túy trái phép tại quán karaoke, khách sạn. Trước thực trạng đó Đội Cảnh sát PCTP về ma túy Công an TP Vinh đã lập chuyên án đấu tranh, tiến hành rà soát các địa điểm mà “dân bay” thường xuyên lui tới.
Sau một thời gian theo dõi, 16h ngày 8/4, các trinh sát ập vào quán Karaoke (số 50, đường Ngư Hải, phường Lê Mao, TP Vinh). Tại phòng 404, một nhóm thanh niên 10 nam, 1 nữ đang quay cuồng trong tiếng nhạc và ma túy. Tại hiện trường vỏ bia, rượu, thuốc lá vứt ngổn ngang. Lực lượng Công an thu giữ 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, 1 viên ma túy tổng hợp cùng một số máy tính xách tay và bộ loa đài mi ni phục vụ cho việc “đập đá”.
Các đối tượng là Hồ Viết Sơn (1980) phường Hưng Phúc, TP Vinh; Mạnh Xuân Hoàng (1990) xóm 1, xã Nghi Phú, TP Vinh; Nguyễn Đức Huy (1994); Hồ Viết Quý (1993); Đặng Công Hoàng (1994), Hoàng Bảo Trung (1994) cùng trú tại phường Trường Thi, TP Vinh; Phạm Văn Mạnh (1991) Hưng Lộc; Nguyễn Quang Duy (1991) Hưng Đông, TP Vinh; Hà Ngọc Anh (1994) Vinh Tân, TP Vinh; Hoàng Thị Giang (1982) thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương; Phạm Văn Hoàn (1990), TP Vinh.
Các đối tượng được dẫn giải về trụ sở Công an TP Vinh. Tại đây, Hoàng và Sơn khai nhận là tổ chức buổi “đập đá” và mua 10 viên ma túy tổng hợp với giá 2,5 triệu đồng.
Hiện chuyên án đang được điều tra mở rộng.
Theo Báo Công an Nghệ An