Thăm trường đại học mang tên thủ đô Trung Quốc

12/04/2012 06:42
Thọ Nguyên (Ảnh Facebook/Internet)
(GDVN) - Đại học Bắc Kinh là một trong những trường đại học hàng đầu của Trung Quốc. Trường được thành lập vào năm 1898 và cũng là ngôi trường có lịch sử lâu đời của Trung Quốc, đây là trường đại học tổng hợp đầu tiên của Trung Quốc. Trường có 30 viện và 12 bộ môn với 93 chuyên ngành đại học, hai chuyên ngành văn bằng 2, 199 chuyên ngành cho các ứng viên thạc sỹ và 173 chuyên ngành cho ứng viên tiến sĩ.
Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc, một trong những đại diện của châu Á trong bảng xếp hạng của Times Higher Education về chất lượng giáo dục. Ảnh: Sipa Press/Rex Features
Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc, một trong những đại diện của châu Á trong bảng xếp hạng của Times Higher Education về chất lượng giáo dục. Ảnh: Sipa Press/Rex Features
ĐH Bắc Kinh được đánh giá là trường ĐH số 1 Trung Quốc trong năm 2010
ĐH Bắc Kinh được đánh giá là trường ĐH số 1 Trung Quốc trong năm 2010
Cổng trường Đại học Bắc Kinh
Cổng trường Đại học Bắc Kinh
Khuôn viên hồ nước trường đại học Bắc Kinh
Khuôn viên hồ nước trường đại học Bắc Kinh
Khuôn viên phía sau của Trường Đại học Bắc kinh
Khuôn viên phía sau của Trường Đại học Bắc kinh
Khuôn viên khoa Triết học Đại học Bắc Kinh. Ảnh: Di Li
Khuôn viên khoa Triết học Đại học Bắc Kinh. Ảnh: Di Li
Lô Gô trường đại học Bắc Kinh – Trung Quốc
Lô Gô trường đại học Bắc Kinh – Trung Quốc
Nhà thi đấu trường đại học Bắc Kinh
Nhà thi đấu trường đại học Bắc Kinh
Khu giảng đường đại học Bắc Kinh
Khu giảng đường đại học Bắc Kinh
Thọ Nguyên (Ảnh Facebook/Internet)