5 tăng sĩ ra đảo Trường Sa làm nhiệm vụ Phật sự

12/04/2012 17:44
TCT
(GDVN) - Chiều 12/4/2012, Đoàn đại biểu do ông Trần Sơn Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa làm trưởng đoàn, đã lên đường ra thăm quân và dân ngoài đảo Trường Sa.
Đây là các hoạt động thường niên của cả nước nói chung và Khánh Hòa nói riêng, nhằm động viên tinh thần quân và dân nơi “đầu sóng ngọn gió” của đất nước.

Hoà thượng Nguyễn Quang (người mang kính) tiễn các tăng sĩ ra Trường Sa.
Hoà thượng Nguyễn Quang (người mang kính) tiễn các tăng sĩ ra Trường Sa.

Thành phần đoàn ra đảo lần này rất phong phú, ngoài các đại diện của nhiều Sở, ban ngành, các nhà báo, Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng… , 5 vị  tăng sĩ sẽ ra và ở lại làm nhiệm vụ Phật sự (một vị sẽ ra đợt sau).

Ca sĩ Anh Đào, người thể hiện thành công nhất ca khúc “Gần lắm Trường Sa” của nhạc sĩ Hình Phước Long, xúc động nói: “Tôi sẽ lại hát Gần lắm Trường Sa và thật nhiều ca khúc về biển đảo quê hương, bởi những tình cảm của quân và dân ta ngoài đó thật thiêng liêng, vô bờ bến, họ rất cần đời sống văn hóa tinh thần…”.


TCT