Cứu sống 2 trẻ nhỏ gặp nạn trên biển

19/06/2011 23:12
(GDVN) - Tối 13/6, tàu của ông Phan Văn Long đang đánh bắt cá trên vùng biển giáp ranh giữa hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã cứu được 4 ngư dân và 2 trẻ nhỏ.
(GDVN) - Khoảng 22h ngày 13/6, tàu của ông Phan Văn Long, xã Thạch Kim, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đang đánh bắt cá trên vùng biển giáp ranh giữa hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã cứu được 4 ngư dân và 2 trẻ nhỏ.
{iarelatednews articleid='3860,4931,4928,4634,4380,4364,4337'}
Thuyền ngư dân gặp nạn là của anhTrần Văn Hồng  trú ở xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) . Khu vực tàu gặp nạn nằm giáp ranh giới hai vùng biển Nghệ An và Hà tĩnh cách bờ khoảng 45 hải lý. Khi được phát hiện tàu của anh Hồng đã bị chìm gần hết, 4 ngư dân vừa bám chặt vào phao vừa bồng hai em bé. 
Trong lúc đang nguy kịch thì may mắn gặp tàu đánh cá của ông Long đi qua nên kêu cứu và được đưa lên thuyền an toàn.
Sau khi cứu thành công 6 người trên thuyền, ông Long cùng các thuyền viên đã trục vớt thành công thuyền anh Hồng, sửa sang lại máy móc, cung cấp thêm nhiên liệu và lương thực để những ngư dân gặp nạn quay về bờ an toàn.

Bộ đội Hải quân vùng D cứu tàu cá và 30 ngư dân

Chiều ngày 19/6, thượng tá Ngô Mậu Bình, phó chủ nhiệm chính trị Bộ tư lệnh vùng D Hải quân cho biết khoảng 7 giờ sáng 20.6, tàu HQ 522 của vùng D sẽ lai dắt tàu QNA 90334 TS cùng với 30 ngư dân về đến cảng Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh.

Ngay sau đó, các ngư dân và tàu cá sẽ được bàn giao cho Bộ đội biên phòng để đưa về quê.Trước đó, ngày 14.6, tàu cá QNA 90334TS do ông Phạm Quyến (trú tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) làm thuyền trưởng, bị hỏng máy, thả trôi cách đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) gần 100 hải lý về hướng Tây Bắc. Trên tàu cá có 30 ngư dân.

Ngay sau đó, biên phòng Quảng Nam huy động 2 tàu cá QNA 91135TS và QNA 91009TS của tỉnh Quảng Nam hoạt động gần khu vực đến lai dắt vào đảo Phú Quý nhưng đến khoảng 15h30’ ngày 17.6, do sóng quá lớn nên không thể lai dắt được.

Sáng ngày 18.6, UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản gửi Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn về việc cứu hộ, cứu nạn tàu cá QNA 90334TS. Ngay sau đó, tàu HQ 522 vùng D Hải quân đang tuần tra đã liên lạc và tiếp cận cứu tàu QNA 90334 TS cùng 30 thủy thủ.

Theo Lê Anh/SGTT

Hoàng Sơn