'Huyền thoại' Phan Nghinh Tử: 63 tuổi vẫn trẻ đẹp như gái đôi mươi

17/04/2012 06:00
Long Hy
(GDVN) - Tuy bước vào tuổi ngoài 60 và lên chức bà nhưng diễn viên Phan Nghinh Tử khiến mọi người trầm trồ trước vẻ đẹp trẻ mãi không già. Nữ diễn viên này từng quen mặt qua các nhân vật Võ Tắc Thiên, Tiểu long nữ, Phượng hoàng lửa…
Bước vào tuổi 63, Phan Nghinh Tử tái xuất màn ảnh nhỏ trong bộ phim cổ trang “Đại Ngọc Nhi truyên kỳ” với thần thái và dung mạo trẻ trung tuyệt vời thách thức tuổi tác. Nhớ lại hồi đầu năm 1992, Phan Nghinh Tử từng vào vai Đại Ngọc Nhi trong bộ phim “Nhất đại Hoàng hậu Đại Ngọc Nhi” khi cô 43 tuổi, giờ đây - khi đã lên chức bà, nhưng Phan Nghinh Tử vẫn tiếp tục diễn lại vai diễn từng thể hiện rất thành công 20 năm trước.
Phan Nghinh Tử trong tạo hình mới nhất với bộ phim "Đại Ngọc Nhi truyền kỳ" sản xuất năm 2012.
Phan Nghinh Tử trong tạo hình mới nhất với bộ phim "Đại Ngọc Nhi truyền kỳ" sản xuất năm 2012.
Nhìn vào bức hình của Phan Nghinh Tử trong tạo hình nhân vật Đại Ngọc Nhi, ắt hẳn nhiều người sẽ hoài nghi về sự chân thực của nó. Nhưng sự thực, phải nói rằng, ngoài hiệu ứng của hóa trang, thì Phan Nghinh Tử vẫn sở hữu một sắc đẹp mặn mà, trẻ trung với là da trắng ngần như thiếu nữ tuổi thanh xuân.

Có chế độ dưỡng da tốt nên so với các cô gái trẻ, dung nhan của Phan Nghinh Tử không hề thua kém, cơ thể cũng không có dấu hiệu thường thấy ở phụ nữ tuổi 60. Đáng chú ý, khuôn mặt của cô được chăm sóc vô cùng cẩn thận, do đó mà cô còn được mệnh danh là “búp bê trẻ mãi”.
Vai diễn Đại Ngọc Nhi của Phan Nghinh Tử trong bộ phim "Nhất đại Hoàng hậu Đại Ngọc Nhi" sản xuất năm 1992.
Vai diễn Đại Ngọc Nhi của Phan Nghinh Tử trong bộ phim "Nhất đại Hoàng hậu Đại Ngọc Nhi" sản xuất năm 1992.

Phan Nghinh Tử từng tiết lộ bí quyết khiến dung mạo của cô luôn trẻ đẹp rằng, ngoài việc tập luyện khắt khe suốt nhiều năm qua, còn một yếu tố nữa là cô thường xuyên ăn rau quả. Phan Nghinh Tử thường trở dậy vào sáng sớm, tự leo cầu thang bộ thay vì đi cầu thang máy. Buổi tối ngủ trước 11 giờ, đó là hai bí quyết duy nhất Phan Nghinh Tử thường xuyên duy trì trong việc giữ gìn nhan sắc và trẻ lâu.

Phan Nghinh Tử trẻ trung tuổi 63.
Phan Nghinh Tử trẻ trung tuổi 63.

Phan Nghinh Tử thổ lộ, trước đây cô rất hay chụp hình, nhưng vì trên mạng đăng tải hình của cô mà không xin phép, vì vậy trong một thời gian dài cô đã không chụp nữa. Tuy nhiên, bạn bè, người hâm mộ đều mong muốn được nhìn thấy cô, nên người đẹp đã cho đăng những bức ảnh mới nhất của mình trong tư thế cận cảnh, khiến khi xem ảnh ai cũng trầm trồ trước sự tươi trẻ hiếm có.

Vẫn giữ vóc dáng thon gọn, khuôn mặt tươi sáng, làn da trắng mịn và khỏe khoắn.
Vẫn giữ vóc dáng thon gọn, khuôn mặt tươi sáng, làn da trắng mịn và khỏe khoắn.
Phan Nghinh Tử sinh năm 1949 tại Giang Tô, Tô Châu. Năm 1953 cô theo gia đình đến Hồng Kông sinh sống. Đầu những năm 60, cô tham gia vào làng điện ảnh với những tác phẩm như “Độc tí đao”, “Giang hồ tam nữ hiệp”, “Nguyệt dạ trảm”… Những năm 80 là thời đại hoàng kim trong sự nghiệp điện ảnh của Phan Nghinh Tử với các phim truyền hình như “Thần điêu đại hiệp”.

Nhân vật Tiểu Long Nữ đóng cùng diễn viên Mạnh Phi đã mang lại cho cô đề cử “Nữ diễn viên xuất sắc “ của Liên hoan phim truyền hình Kim Chung. Từ đây cô bước lên vị trí “Hoa đán” của Đài truyền hình Trung Thị Đài Loan.

Ngoài ra Phan Nghinh Tử còn tham gia các phim “Thần điêu hiệp lữ”, “Nhất đại nữ hoàng”, “Linh Sơn thần tiễn”, “Danh kiếm phong lưu”… đều là những bộ phim nhận được sự chào đón nồng nhiệt của khán giả lúc bấy giờ. Danh tiếng của Phan Nghinh Tử khắp Trung Quốc không ai không biết đến, ở Đài Loan thì tên tuổi của cô càng phổ biến hơn.
Phan Nghinh Tử thành công vang dội với vai diễn Võ Tắc Thiên năm 1986 khi bước vào tuổi 40.
Phan Nghinh Tử thành công vang dội với vai diễn Võ Tắc Thiên năm 1986 khi bước vào tuổi 40.
Ấn tượng lớn nhất của khán giả xem truyền hình ở Việt Nam, cũng như Trung Quốc là nhân vật Võ Tắc Thiên do Phan Nghinh Tử thể hiện năm 1986. Khi đó Phan Nghinh Tử bước sang tuổi 40, thể hiện thành công một Võ Tài Nhân 16 tuổi là một điều vô cùng tuyệt vời trong khả năng diễn xuất của cô.

Khán giả không ai nghĩ nhân vật Võ Mỵ Nương 16 tuổi lại do một Phan Nghinh Tử 40 đóng. Bộ phim đã trở thành kinh điển trong hàng loạt các phim có đề tài về Võ Tắc Thiên từ trước tới nay. Phan  Nghinh Tử được xem là người duy nhất thể hiện vai Võ Tắc Thiên thành công vang dội mà Giả Tịnh Văn, Lưu Hiểu Khánh đều không thể vượt qua được.
Bức ảnh chụp gần mà Phan Nghinh Tử cho đăng lên mạng gần đây sau một thời gian dài cô không chụp ảnh do sự không tôn trọng của cư dân mạng khi dùng ảnh không xin phép ý kiến của cô.
Bức ảnh chụp gần mà Phan Nghinh Tử cho đăng lên mạng gần đây sau một thời gian dài cô không chụp ảnh do sự không tôn trọng của cư dân mạng khi dùng ảnh không xin phép ý kiến của cô.
Về diện mạo trẻ mãi không già của Phan Nghinh Tử, đã có báo gọi cô là “Huyền thoại trẻ lâu”, cư dân mạng thì vinh danh cô là “Búp bê trẻ mãi”. Em gái của Phan Nghinh Tử cho biết, cô rất chú trọng việc giữ gìn gương mặt, cô không bao giờ cho phép có một vết thâm đen hay tàn nhang nào xuất hiện, đồng thời, có chế độ bài độc tố cơ thể nghiêm ngặt theo định kỳ.

Đặc biệt là việc uống trà để bài độc tố có hại cho việc gìn giữ nhan sắc. Mỗi lần đi ăn nhà hàng tụ tập  bạn bè cô lại lấy loại trà riêng của mình ra mời bạn bè cùng thưởng thức. Bộ phim “Nhất đại Hoàng hậu Đại Ngọc Nhi” của Phan Nghinh Tử được sản xuất năm 1992, là bộ phim được yêu thích nhất của cô do khán giả bình chọn. 
Long Hy