Đọc nhanh chiều 16/4: Sau thịt lợn, phát hiện chất cấm có trong cá

16/04/2012 15:18
Hương Trà (tổng hợp)
(GDVN) -Sau thịt lợn, phát hiện chất cấm có trong cá; giá vàng trong nước và thế giới cùng quay đầu giảm; Hoàng tử Ả rập công bố siêu dự án tòa tháp cao nhất thế giới;... là những tin kinh tế đáng chú ý chiều ngày 16/4.
Sau thịt lợn, phát hiện chất cấm có trong cá
Theo thông tin từ Vnexpress, chi cục Quản lý chất lượng và nguồn lợi thủy sản TP HCM vừa tìm thấy chất cấm Trifluralin trong một loại cá nước ngọt, bán tại chợ đầu mối Bình Điền. Điều này cho thấy, chất cấm vẫn có thể tồn tại trong thủy sản.
Ông Trần Đình Vĩnh, Chi cục trưởng Quản lý chất lượng và nguồn lợi thủy sản TP HCM cho biết, lô cá nước ngọt nhiễm chất cấm được phát hiện trong kiểm tra ngẫu nhiên.

Mỗi ngày, chợ đầu mối Bình Điền có hàng trăm chủng loại thủy hải sản khác nhau được nhập về. Tất cả đều được tiêu thụ trong ngày nên ban quản lý chợ hoặc Chi cục Quản lý chất lượng và nguồn lợi thủy sản TP HCM phát hiện chất cấm thì cũng đã muộn. (Ảnh: Thiên Chương - Vnexpress)
Mỗi ngày, chợ đầu mối Bình Điền có hàng trăm chủng loại thủy hải sản khác nhau được nhập về. Tất cả đều được tiêu thụ trong ngày nên ban quản lý chợ hoặc Chi cục Quản lý chất lượng và nguồn lợi thủy sản TP HCM phát hiện chất cấm thì cũng đã muộn. (Ảnh: Thiên Chương - Vnexpress)

Ông Vĩnh, cho hay, dù hàm lượng chất Trifluralin phát hiện là không cao, song đã là chất cấm thì dù hàm lượng thấp vẫn không được phép có mặt trong sản phẩm.
Trifluralin được đưa vào doanh mục thuốc, hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thú y thủy sản. Nguyên nhân do chất này có hại đến sức khỏe.
Cá nhiễm chất Trifluralin có thể xuất phát hoàn toàn do sản phẩm chăn nuôi, bởi chất này không có trong thành phần của thức ăn tự nhiên.

Giá vàng trong nước và thế giới cùng quay đầu giảm

Theo thông tin từ Vietnam+, Sáng nay (16/4), giá vàng thế giới quay đầu giảm 7,4 USD/ounce so với cuối tuần trước kéo giá vàng trong nước giảm gần 100.000 đồng/lượng.
Tại thời điểm 9 giờ 30 phút, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang dao động quanh ngưỡng 1.651,1 USD/ounce, trong phiên đã có lúc vàng lùi về gần mức 1.648 USD/ounce.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Tuần trước, mặc dù biến động liên tục nhưng sau một tuần giao dịch, giá vàng thế giới vẫn tăng được 1%, mức tăng mạnh nhất kể từ cuối tháng 2 đến nay và đóng cửa ở mức 1.658,5 USD.
Còn trong nước, đầu giờ sáng nay, giá vàng cũng giảm gần 90.000 đồng/lượng sau khi để mất 180.000 đồng/lượng trong tuần giao dịch trước.
Hiện giá vàng SJC Hà Nội đang mua vào là 43,00 triệu đồng/lượng và bán ra là 43,22 triệu đồng/lượng. Giá vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu dao động từ 42,45-42,75 triệu đồng/lượng.

"Chặt chém" để... đuổi khách ở festival Huế

Theo nguồn tin từ Dân Việt, nhiều khách sạn ở TP.Huế ngày thường, giá mỗi phòng chỉ 300.000-400.000 đồng/ngày đêm, nhưng trong thời gian diễn ra festival được nâng lên 600.000- 800.000 đồng/ngày đêm.
Bốn du khách Hà Nội khi đến thuê phòng khách sạn G. trên đường Bà Triệu được nhân viên xếp vào 2 phòng chất lượng kém hơn phòng nhà nghỉ nhưng giá mỗi phòng lên đến 600.000 đồng. Đây chỉ là một trong những ví dụ về tình trạng “chặt chém” tại Festival Huế, khiến rất nhiều du khách bức xúc và cho biết sẽ không trở lại Huế nữa.

Các chương trình nghệ thuật đường phố tại Festival Huế 2012 được khán giả đánh giá cao nhất.
Các chương trình nghệ thuật đường phố tại Festival Huế 2012 được khán giả đánh giá cao nhất.

Trong 9 ngày diễn ra sôi nổi, các chương trình nghệ thuật nước ngoài đặc sắc đã làm nên “hồn vía” của Festival Huế 2012, trong khi nhiều chương trình nghệ thuật trong nước cầu kỳ nhưng kém hấp dẫn.
Bên cạnh đó, tình trạng tác phẩm nghệ thuật hưởng ứng festival bị phá hoại cũng lại xảy ra. Điều đáng nói là những hiện tượng này đã xảy ra trong các kỳ festival trước và đến festival lần này lại tiếp diễn, là hậu quả của sự yếu kém trong quản lý.

Quyết định của Hà Nội về phí chung cư không có tính bắt buộc?

Theo Vneconomy cho hay, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết rằng mức trần phí quản lý nhà chung cư 4.000 đồng/m2 chỉ là “tạm thu”. Cụ thể, theo Sở Xây dựng Hà Nội, căn cứ để ban hành mức phí 4.000 đồng là Thông tư số 37/2009/TT-BXD ngày 01/12/2009 của Bộ Xây dựng, theo đó “trường hợp xảy ra tranh chấp về giá dịch vụ nhà chung cư thì doanh nghiệp quản lý vận hành được tạm thu theo mức giá trần hoặc giá trong khung giá dịch vụ nhà chung cư do UBND cấp tỉnh ban hành cho đến khi giải quyết xong tranh chấp”.
Như vậy, theo Sở Xây dựng Hà Nội, mức phí 4.000 đồng chỉ là “tạm thu”.Và điều đó không có nghĩa là các chủ đầu tư bắt buộc phải áp dụng.

Doanh nghiệp địa ốc kiệt sức

Theo Vnmedia, Sau khi Ngân hàng nhà nước phát đi thông tiếp về hạ lãi suất, nhiều ngân hàng thương mại đã đưa lãi suất huy động về 12%/năm như ngân hàng BIDV, VietinBank, Agribank, Techcombank, TienphongBank, ABBank... Bên cạnh đó, lãi suất cho vay cũng giảm 1 – 2,5%/năm.
Mặc dù lãi suất cho vay đã giảm nhưng xem ra con đường để có thể tiếp cận được với nguồn vốn của ngân hàng vẫn còn nhiều chông gai khi nhiều doanh nghiệp bất động sản không còn có được cơ hội vay vốn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Cơn bão tín dụng xảy ra năm 2011 dường như đã khiến cho các doanh nghiệp bất động sản kiệt sức khi vốn cạn, tài sản không còn nhiều, hàng tồn kho lớn… Nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ đã phải chấp nhận bán hoặc thế chấp tài sản cho ngân hàng để lấy vốn nên hiện không còn tài sản thế chấp.
Hiện giờ, khi lãi suất đang dần hạ nhiệt thì các doanh nghiệp không đủ tài sản để thế chấp vay ngân hàng. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp buộc phải đứng ngoài cuộc chơi.

Ngân hàng Hàn Quốc hạ tỷ lệ tăng trưởng kinh tế

Theo nguồn tin từ TTXVN, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) đã hạ dự báo về mức tăng trưởng kinh tế của nước này năm 2012 xuống còn 3,5% so với ước tính đưa ra cuối năm ngoái là tăng 3,7%.


BOK dự báo nền kinh tế lớn thứ tư thế giới này sẽ đạt tốc độ tăng trưởng 3% trong sáu tháng đầu năm nay và tăng lên 3,9% vào sáu tháng cuối năm. Ngân hàng này cũng dự báo kinh tế Hàn Quốc năm 2013 sẽ đạt tốc độ tăng trưởng 4,2%. Nguyên nhân khiến BOK hạ dự báo về tăng trưởng kinh tế là do hoạt động thương mại và xuất khẩu của Hàn Quốc giảm sút. 
Trong khi đó, BOK cũng hạ mức tăng chỉ số giá tiêu dùng ở Hàn Quốc năm nay còn 3,2% so với 3,3% dự báo trước đó. Ngân hàng này dự báo mức tiêu dùng tư nhân cùng sức mua thực của các hộ gia đình ở Hàn Quốc sẽ tăng đều đặn, song cảnh báo mức tăng trưởng này cũng được hạ xuống còn 2,8% so với dự báo 3,2% đưa ra tháng 12/2011 do thương mại giảm sút.

Hoàng tử Ả rập công bố siêu dự án tòa tháp cao nhất thế giới

Theo Dân Trí đưa tin, Hoàng tử Ả rập Alwaleed Bin Talal vừa chính thức công bố triển khai dự án tháp Kingdom Tower. Với chiều cao 1000m, khi hoàn thành vào năm 2017 đây sẽ là tòa nhà cao nhất thế giới.
Là điểm nhấn trong dự án Kingdom City, một khu đô thị mới với vốn đầu tư 22 tỷ USD, diện tích 5,3 triệu m vuông tại Jeddah, Ả rập xê út, tháp Kingdom Tower đã chính thức nhận được giấy phép từ cơ quan chức năng hồi tháng 2. 

Kingdom Tower vượt trội so với các tòa nhà cao nhất thế giới hiện nay (Ảnh: Dân Trí)
Kingdom Tower vượt trội so với các tòa nhà cao nhất thế giới hiện nay (Ảnh: Dân Trí)

Với kinh phí đầu tư dự kiến khoảng 1,22 tỷ USD, khi hoàn thành tòa tháp sẽ có chiều cao hơn 1000m, vượt xa tòa nhà cao nhất thế giới hiện nay là Burj Khalifa (830m) ở Dubai và gấp đôi tháp Trung tâm thương mại thế giới ở Thượng Hại. Địa điểm được chọn là thành phố cảng Red Sea. Đáng chú ý là dù có quy mô và mức đầu tư rất lớn nhưng dự án sẽ hoàn thành trong vòng 63 tháng, nghĩa là đến khoảng giữa năm 2017.
Hương Trà (tổng hợp)