Chùm ảnh: Cận cảnh "pháo đài thép" mặt đất từng chở Bác Hồ

17/04/2012 10:38
Hoàng Lâm
(GDVN) - Đây là loại xe ô tô đặc chủng có bọc thép dùng để bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí trong Bộ chính trị Trung ương Đảng khi đi công tác.
Chiếc xe này do Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô tặng Trung ương Đảng Lao động Việt Nam năm 1954.
Chiếc xe này do Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô tặng Trung ương Đảng Lao động Việt Nam năm 1954.
Chiếc ô tô bọc thép đặc biệt hiện vẫn còn khá mới
Chiếc ô tô bọc thép đặc biệt hiện vẫn còn khá mới
Đây là loại xe đặc chủng có bọc thép dùng để bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí trong Bộ chính trị Trung ương Đảng khi đi công tác từ năm 1954 đến năm 1972.

Đây là loại xe đặc chủng có bọc thép dùng để bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí trong Bộ chính trị Trung ương Đảng khi đi công tác từ năm 1954 đến năm 1972.

Phần đầu xe đồ sộ
Phần đầu xe đồ sộ
Đèn pha phía trước
Đèn pha phía trước
Chiếc xe bọc thép này sử dụng động cơ 8 xi lanh, đường kính xi lanh: 90, hành trình quả nén: 118, công suất: 140 mã lực, chiều dài xe: 610 cm, năm sản xuất 1950.
Chiếc xe bọc thép này sử dụng động cơ 8 xi lanh, đường kính xi lanh: 90, hành trình quả nén: 118, công suất: 140 mã lực, chiều dài xe: 610 cm, năm sản xuất 1950.
Tay nắm cửa xe
Tay nắm cửa xe
Lốp xe vẫn còn in dấu những chặng đường Bác đã đi
Lốp xe vẫn còn in dấu những chặng đường Bác đã đi
Mặt sau của xe
Mặt sau của xe
Đèn hậu
Đèn hậu
Ốp bảo vệ phía sau xe
Ốp bảo vệ phía sau xe 
Đèn xi nhan bên phải xe
Đèn xi nhan bên phải xe
Lốp xe được thiết kế cũng khá đặc biệt với đường kính khá to
Lốp xe được thiết kế cũng khá đặc biệt với đường kính khá to

Đèn pha cỡ lớn được sử dụng trên xe
Đèn pha cỡ lớn được sử dụng trên xe

Hoàng Lâm