Động đất tấn công tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

21/06/2011 00:15
(GDVN) - Theo cảnh báo của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, động đất có cường độ 5,3 độ richter. Tâm chấn nằm dưới độ sâu 10 km.

(GDVN) - Một trận động đất mạnh 5,2 tới 5,3 độ richter đã tấn công thị trấn Tengchong, Bảo Sơn, Vân Nam, Trung Quốc trong chiều tối ngày 20/6 khiến 2 người bị thương và nhiều tòa nhà bị hư hại.

Theo Tân Hoa Xã, trận động đất xảy ra vào khoảng 10h40 (theo giờ địa phương) tại khu vực tây nam tỉnh Vân Nam, cách Bắc Kinh khoảng 2.500 km.

Cảnh hoang tàn trong trận động đất hồi tháng 3 tại Trung Quốc.
Cảnh hoang tàn trong trận động đất ở Tứ Xuyên năm 2008.

Theo Cơ quan khảo sát Địa chất Trung Quốc, trận động đất này mạnh 5,2 độ richter, nhưng theo cảnh báo của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, động đất có cường độ 5,3 độ richter. Tâm chấn nằm dưới độ sâu 10 km.

Theo giới chức địa phương,trận động đất đã khiến ít nhất 2 người bị thương và nhiều ngôi nhà bị hư hỏng. Khoảng 200 lều bạt, 200 chiếc chăn và 200 áo khoác cùng các vật tư khác đã được các nhà chức trách địa phương đưa tới khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất để cứu trợ khẩn cấp cho các nạn nhân.

Trong thời gian gần đây, khu vực biên giới Trung Quốc và Myanmar này liên tục diễn ra các hoạt động địa chấn. Điển hình là trận động đất mạnh 5,8 độ richter xảy ra vào hồi tháng 3 vừa qua đã khiến 25 người thiệt mạng, nhiều nhà cửa bị phá hủy.

{iarelatednews articleid='5206'}

Nguyễn Hường (Theo Tân Hoa Xã, AP)