Tìm thấy 40 quả trứng khủng long niên đại 60 triệu năm ở Chechnya

18/04/2012 10:32
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)
(GDVN) - Các nhà khoa học đã tìm thấy khoảng 40 quả trứng khổng lồ mà họ tin rằng thuộc về loài khủng long ở Chechnya.
Họ tin rằng đó những quả trứng khủng long hóa thạch này có niên đại khoảng 60 triệu năm.
Những quả trứng khủng long được tìm thấy trên các vách đá ở Chechnya.
Những quả trứng khủng long được tìm thấy trên các vách đá ở Chechnya.
Theo lời nhà địa chất học Emin Dzhabrailov thuộc Đại học quốc gia Chechnya, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy khoảng 40 quả trứng hóa thạch khổng lồ này trên các vách đá và có thể vẫn còn có nhiều quả trứng khác đang bị chôn dưới đất.
Những quả trứng của loài bò sát khổng lồ cổ đại được vô tình phát hiện khi nhóm các nhà địa chất học cho nổ mìn để xây dựng đường thông qua sườn núi gần biên giới với Georgia trong dãy Caucasus.    Những khối đá là trứng khủng long này có hình bầu dục, bề mặt mịn màng nằm cách nhau từ 25 cm tới 1m. Hiện các nhà khảo cổ học đang tiến hành các thí nghiệm cần thiết để xác định cha mẹ của chúng là loài khủng long nào.
Khu vực các nhà địa chất học tìm thấy hàng chục quả trứng khủng long hóa thạch.
Khu vực các nhà địa chất học tìm thấy hàng chục quả trứng khủng long hóa thạch.
Trong khi đó, nhà nghiên cứu Dzhabrailov dự định sẽ đề nghị chính phủ Chechnya xem xét để chuyển khu vực phát hiện trứng khủng long  này thành khu bảo tồn thiên nhiên và phát triển du lịch.
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)