Khởi tố nhân viên Bộ Ngoại giao đâm CSGT

19/04/2012 19:44
Nhân viên Bộ Ngoại giao Vũ Lê Hoàng tông thẳng xe máy vào Trung tá CSGT Nguyễn Đức Chung làm sĩ quan này ngã vật xuống, chảy nhiều máu và bất tỉnh tại chỗ cách đây hơn 1 tháng đã bị khởi tố về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Thông tin này được Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân - Công an TP Hà Nội cho biết ngày 19/4. Theo lãnh đạo công an quận Thanh Xuân, cơ quan này đang hoàn tất hồ sơ, sớm chuyển kết luận điều tra đề nghị truy tố trước pháp luật.

Khởi tố nhân viên Bộ Ngoại giao đâm CSGT, Tin tức trong ngày, dam canh sat, chong nguoi thi hanh cong vu, vi pham giao thong, canh sat 141, nhan vien bo ngoai giao, tan cong canh sat, bao, tin tuc, tin hot, tin hay

Vũ Lê Hoàng đã bị khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ

Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 7/3 tại ngã tư Vọng thuộc phường Thịnh Liệt, quận Thanh Xuân (Hà Nội), Vũ Lê Hoàng (SN 1983, quê ở huyện Đức Thọ - tỉnh Hà Tĩnh; hiện trú ở số 4, ngõ Tứ Mạc, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã điều khiển xe máy Honda PCX mang BKS 30M4-5896 chạy rất nhanh và không đội mũ bảo hiểm.

Tổ công tác đặc biệt Y1/141 của Công an Hà Nội đang làm nhiệm vụ đã ra tín hiệu dừng xe để xử lý. Tuy nhiên, Hoàng đã rú ga bỏ chạy. Thấy vậy, Trung tá Nguyễn Đức Chung - Đội phó đội CSGT số 1 - lao ra ngăn bắt song bị Hoàng phóng xe lao thẳng vào người. Sau cú đâm, Trung tá Chung ngã vật xuống đường, rất nhiều máu phun ra từ miệng, mũi, bất tỉnh và phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 19/8 (Bộ Công an).

Khởi tố nhân viên Bộ Ngoại giao đâm CSGT, Tin tức trong ngày, dam canh sat, chong nguoi thi hanh cong vu, vi pham giao thong, canh sat 141, nhan vien bo ngoai giao, tan cong canh sat, bao, tin tuc, tin hot, tin hay

Cú tông xe quá mạnh đã khiến Trung tá Nguyễn Đức Chung ngã ra, bất tỉnh tại chỗ

Điều đáng nói, thời điểm xảy ra vụ việc, Vũ Lê Hoàng đang là một nhân viên của Bộ Ngoại giao.

Cùng ngày 19/4, trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc - Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội - cho biết, thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ chống người thi hành công vụ, đặc biệt là người vi phạm giao thông đâm xe vào CSGT. Theo quy trình, khi xảy ra vụ việc, CSGT sẽ chuyển sang cho cơ quan điều tra xử lý.

Theo lý giải của Đại tá Ngọc, nguyên nhân do một bộ phận trong thanh niên có tính côn đồ, hung hãn không chấp hành. Thậm chí là chủ động khiêu khích, chống đối hoặc tìm cách trốn tránh. "Tất cả các hành vi này đều bị bắt giữ để khởi tố và truy tố theo đúng các thủ tục pháp luật", Đại tá Ngọc khẳng định.

Theo N.Quyết (Người Lao Động)