Cháy xe chở hóa chất, hàng trăm người "dính độc"

21/04/2012 13:38
T.B
(GDVN) -Chiếc xe tải loại 15 tấn chở đầy hóa chất đang đổ dốc cầu bất ngờ bùng cháy dữ dội, mùi hôi nồng nặc bốc ra một khu vực khiến người đi đường và dân cư bỏ chạy hoảng loạn.


Lực lượng cứu hỏa triển khai dập lửa.
Lực lượng cứu hỏa triển khai dập lửa.


Khoảng 8h20 sáng 21/4, chiếc xe tải mang biển số 16M – 2991 do tài xế Đổng Quang Chiêu (57 tuổi) cùng phụ xe là anh Nguyễn Anh Quang (27 tuổi, cả hai cùng quê Hải Dương) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1A hướng từ Thủ Đức về ngã tư An Sương.  

Khi đang lên dốc cầu vượt Tân Thới Hiệp (phường Tân Thới Hiệp, quận 12) tài xế Chiêu được một người đi đường thông báo việc thùng phía sau của xe ông Chiêu đang bốc khói. Ngay lập tức tài xế cho xe dừng lại ngay giữa cầu để kiểm tra. Lúc này, cột khói kèm theo lửa đã bốc cao.

Nhận tin báo, Phòng CS PCCC công an quận 12 huy động hết lực lượng, xe cứu hỏa đế hiện trường để dập lửa. Do trên xe chở nhiều tấn hóa chất loại bộc sơn tĩnh điện và một số hàng hóa khác nên việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn. Đến 10h40 phút cùng ngày, đám cháy đã cơ bản dập tắt.

Những cột khói vàng, sặc mùi hóa chất bay vào khu dân cư và tràn xuống đường làm hàng trăm người tham gia giao thông bị ảnh hưởng của làn khói độc đã cảm thấy, khó chịu chóng mặt.

Tài xế xe tải cho biết, chiếc xe trên chở bột sơn tĩnh điện xuất phát từ Hải Phòng đi đến một kho bãi ở Bình Tân, khi đến cầu vượt Tân Thới Hiệp thì vụ cháy xảy ra. Sự cố trên khiến giao thông trên quốc lộ 1A, đường Lê Văn Khương, Lê Văn Thọ (quận 12) hết sức khó khăn.

Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy xe tải chở hóa chất vẫn đang được điều tra làm rõ.






T.B