Song Vũ, Thanh Trúc ráo tiết tập luyện cho Chung kết Got Talent

22/04/2012 08:40
Theo Ngôi Sao
Đêm chung kết 1 quy tụ các tài năng nhí Vũ Song Vũ, đôi nhảy Đăng Quân - Bảo Ngọc và quán quân Đồ Rê Mí Thanh Trúc.
Đêm chung kết 1 được dự đoán là một trong những bảng thi kịch tính nhất của Vietnam’s Got Talent với sự góp mặt của nhiều thí sinh nhí tài năng.

"Hiện tượng Youtube" Vũ Song Vũ là một trong những thí sinh nhí được yêu thích từ đầu chương trình. Qua mỗi vòng thi, Song Vũ vẫn giữ được phong độ khá ổn định và tiết mục của em luôn để lại những cảm xúc khó quên. Sau ca khúc My heart will go on khiến giám khảo Thúy Hạnh bật khóc tại vòng loại sân khấu và bài hát dân ca đương đại Bà tôi tại bán kết thì đêm chung kết tới, Song Vũ sẽ tiếp tục khoe giọng trong một sáng tác dân ca đương đại kén khán giả. Thế mạnh của cậu bé là khả năng chuyển tải cảm xúc vào bài hát nhờ nhạc cảm khá tốt.

Thí sinh Vũ Song Vũ sẽ hát nhạc dân gian đương đại tại chung kết.
Thí sinh Vũ Song Vũ sẽ hát nhạc dân gian đương đại tại chung kết.

Chia sẻ về tiết mục sẽ biểu diễn tại chung kết, Song Vũ cho biết: "Bài Bà tôi đã rất khó thể hiện nhưng ca khúc sắp tới của em lại là thách thức lớn hơn nữa. Em rất yêu thích bài hát và đã nhờ nhạc sĩ Đức Trí phối lại nghe rất hay. Em sẽ cố gắng trình diễn thật tốt để không phụ lòng khán giả đã yêu mến".

Đôi nhảy nhí Nguyễn Đăng Quân và Trần Bảo Ngọc được nhắc đến nhiều sau vòng bán kết bởi màn trình diễn múa Hứng dừa của hai bé đã chinh phục trái tim của đông đảo khán giả truyền hình. Nét đáng yêu và phong cách trình diễn chuyên nghiệp chính là thế mạnh của cặp đôi này.

Trong khi đó, với mong muốn mang đến một hình ảnh mới mẻ trong vòng chung kết sắp tới, thay vì múa dân gian như ở vòng bán kết hay nhảy Michael Jackson và danceport như ở vòng loại sân khấu thì lần này Đăng Quân và Bảo Ngọc sẽ kết hợp tất cả những thể loại nhảy múa vào chung một tiết mục. Cặp đôi nhí hy vọng bài nhảy được xây dựng thành câu chuyện hài hước này sẽ mang đến những bất ngờ cho khán giả. Trong những ngày qua, Quân và Ngọc tập luyện ráo riết dưới sự hỗ trợ của biên đạo múa John Huy Trần vài bài thi sắp tới đòi hòi phải sử dụng khá nhiều kỹ thuật khó hơn những vòng trước.

Đôi nhảy nhí Đăng Quân - Bảo Ngọc.
Đôi nhảy nhí Đăng Quân - Bảo Ngọc.

Còn cô bé Nguyễn Thị Thanh Trúc với hàm răng sún đáng yêu đến từ Quảng Ngãi cũng hồi hộp chờ đợi đêm chung kết. Từng đoạt giải Quán quân Đồ Rê Mí 2010, Thanh Trúc trải qua hai vòng thi đầu khá suôn sẻ. Những ngày qua, cô bé nỗ lực tập luyện để tiếp tục cống hiến một tiết mục "máu lửa".

Gia đình Thanh Trúc cho biết, cô bé đang phải trải qua nhiều kỳ thi cuối kỳ ở trường nhưng vẫn cố gắng sắp xếp để vào Sài Gòn tham dự vòng chung kết. Anh Nguyễn Hữu Hạnh - bố Thanh Trúc chia sẻ: "May mắn là Trúc khá thông minh nên tôi mang sách vở cho con tranh thủ vừa học bài vừa học hát". Sau Con cò, Thanh Trúc sẽ thể hiện một ca khúc vui tươi, sôi động, ca từ giản dị, dễ nghe hơn. Cô bé cho biết đang nóng lòng đợi tới giờ được ra sân khấu.

Ngoài các thí sinh nhỏ tuổi, đêm chung kết 1 còn có sự tham gia của nhóm Dòng Thời Gian, thí sinh Đinh Ngọc Hoàng, Kiều Văn Thanh và Nguyễn Trường Giang.

Nhóm Dòng Thời Gian sẽ thể hiện ca khúc pop tiếng Việt.
Nhóm Dòng Thời Gian sẽ thể hiện ca khúc pop tiếng Việt.

Nhóm Dòng Thời Gian bật mí, họ sẽ biểu diễn một ca khúc nhạc pop được cover lại theo phong cách bán cổ điển. "Nếu như lần trước, Dòng Thời Gian trình diễn trích đoạn nhạc kịch một cách khuôn mẫu thì lần này nhóm mới thể hiện hình ảnh thực sự của mình. Chúng tôi sẽ áp dụng kỹ thuật thanh nhạc cổ điển đã học được để thể hiện trong một ca khúc tiếng Việt" - trưởng nhóm Minh Vương chia sẻ.

Còn "gã popping" Nguyễn Trường Giang với khả năng biến hóa hình ảnh qua từng vòng thi cũng được nhiều khán giả chờ đợi. Sau khi hóa thân vào em bé trong bài trình diễn hài hước lấy ý tưởng từ bộ phim Home alone (Ở nhà một mình), Giang cho biết sẽ xây dựng một hình ảnh hoàn toàn khác về cả nội dung và kỹ thuật trình diễn trong đêm thi tới. Chia sẻ về những điểm nhấn trong tiết mục của mình, nam thí sinh cho biết: "Mình sẽ trình làng một kỹ thuật chưa bao giờ thể hiện trước đây. Những động tác này mình mới tập thôi. Đặc biệt cùng một lúc mình có thể làm 5 động tác rất khó. Đặc biệt, bạn gái mình cũng lên sân khấu hỗ trợ cho phần thi này. Mình hy vọng tiết mục của mình tiếp tục được mọi người yêu thích".

Thí sinh Nguyễn Trường Giang với tài nhảy popping.
Thí sinh Nguyễn Trường Giang với tài nhảy popping.

Thí sinh Đinh Ngọc Hoàng được đánh giá là một trong những tài năng rock triển vọng. Được vào vòng chung kết, Hoàng cho biết anh xem đây là cơ hội để khám phá, tìm tòi và học hỏi thêm. Giải thưởng không phải là mục tiêu lớn nhất với nam thí sinh này nên anh giữ được tâm trạng khá thoải mái trước chung kết. Rock không phải là thể loại được nhiều người thích ở Việt Nam nên khi chọn bài, Hoàng phải suy nghĩ khá kỹ và tham khảo ý kiến của nhiều người. Anh cho biết ở bài hát trước chỉ khai thác điểm nhấn ở những nốt cao nên trong vòng chung kết, anh sẽ thể hiện toàn bộ sự khỏe khoắn, mạnh mẽ trong giọng hát của mình.

Thí sinh Đinh Ngọc Hoàng khoe giọng ca rock khỏe khoắn.
Thí sinh Đinh Ngọc Hoàng khoe giọng ca rock khỏe khoắn.

Thí sinh Kiều Văn Thanh với tài năng chơi nhạc cụ tự chế vẫn chưa hết bất ngờ khi được lọt thẳng vào chung kết. Thời điểm này, nam thí sinh tập trung hết sức để chuẩn bị cho phần trình diễn sắp tới. Lần này anh cho biết sẽ chơi nhạc cụ tự chế mới trên nền một ca khúc quốc tế bất hủ. "Thật ra, tôi cũng ít khi nghe và chơi nhạc nước ngoài. Nhưng hôm trước nghe một anh bạn đàn organ một ca khúc tiếng Anh rất hay nên tôi chọn luôn bài hát này để dự thi", Kiều Văn Thanh bật mí. Với sự thay đổi thể loại trình diễn và nhạc cụ tự chế, Kiều Văn Thanh hứa hẹn sẽ mang đến một hình ảnh vui tươi hơn.

Kiều Văn Thanh với tài năng chơi nhạc cụ tự chế.
Kiều Văn Thanh với tài năng chơi nhạc cụ tự chế.

Đêm chung kết đầu tiên của Vietnam's Got Talent được phát sóng vào 20h tối chủ nhật ngày 22/4 trên kênh VTV3.


Theo Ngôi Sao