Nga hạ thủy tuần tra hạm “Ngọc trai” Zhemchug

23/04/2012 12:28
Bá Quang (Theo bmpd)
(GDVN) - Tàu tuần tra biên giới Zhemchug Project 22460, hôm 21 tháng 4, đã được hạ thủy tại nhà máy đóng tàu Almaz ở St Petersburg, Nga.

Ngày 21 tháng 4 năm 2012, tại nhà máy đóng tàu Almaz ở St Petersburg đã diễn ra lễ hạ thủy tàu tuần tra biên giới “Ngọc trai” Zhemchug (số hiệu của nhà máy là 503) thuộc Project 22460, được xây dựng theo đơn đặt hàng của lực lượng Cảnh sát biển thuộc Cục an ninh Liên bang Nga.

“Ngọc trai” được khởi đóng vào ngày 22 tháng 12 năm 2010, và là con tàu thứ 3 trong sê-ri tàu tuần tra Project 22460.

Tuần tra hạm đầu tiên thuộc Project 22460 mang tên Rubin (số hiệu của nhà máy là 501) đã được nhà máy đóng tàu Almaz hoàn tất việc xây dựng trong năm 2009, và vào ngày 12 tháng 5 năm 2010 nó được biên chế vào lực lượng cảnh sát biển Liên bang tại khu vực biển Đen.

Chiếc thứ 2 mang tên Brilliant (số hiệu nhà máy 502) được khởi đóng vào ngày 25 tháng 11 năm 2011 và dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2012 để đưa vào phục vụ trong lực lượng Cảnh sát biển tại khu vực Biển Đen.

Tàu tuần tra biên giới Zhemchug (số hiệu nhà máy 503) Project 22460 trước khi được hạ thủy tại nhà máy đóng tàu Almaz. Lưu ý rằng, số hiệu ghi trên thân tàu Zhemchug không trùng với số hiệu nhà máy của nó. “Ngọc trai” Zhemchug khi hạ thủy mang số hiệu thân tàu 028.
Tàu tuần tra biên giới Zhemchug (số hiệu nhà máy 503) Project 22460 trước khi được hạ thủy tại nhà máy đóng tàu Almaz. Lưu ý rằng, số hiệu ghi trên thân tàu Zhemchug không trùng với số hiệu nhà máy của nó. “Ngọc trai” Zhemchug khi hạ thủy mang số hiệu thân tàu 028.

Almaz cũng đang tiến hành xây dựng con tàu thứ tư (số hiệu nhà máy 504), tuy nhiên nó vẫn chưa được đặt tên. Hai tuần tra hạm Project 22460 nữa cũng đã được lên kế hoạch khởi đóng trong năm nay.

Các tàu tuần tra thuộc Project 22460 được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp như tìm kiếm, chống ngầm, chống máy bay, tuần tra, hộ tống và bảo vệ các khu kinh tế biển.

Tàu có lượng giãn nước 630 tấn, chiều dài 62,5 m, sử dụng động cơ diesel cho phép tàu đạt tốc độ tối đa 21 hải lý.

Tàu có thể bơi ở chế độ tự động 60 ngày đêm. Thủy thủ đoàn 64 người. Vũ khí: 1 x 30 mm AV AK-630 , 2 x 12,7 mm Kord, tên lửa đối hạm Kh-35 Uran. Tuần tra hạm thuộc Project 22460 có thể mang theo 1 máy bay trực thăng Ka-226 hoặc 1 UAV Gorizont G-Air S-100.

Tàu tuần tra biên giới Zhemchug
Tàu tuần tra biên giới Zhemchug
Tuần tra hạm thứ 2 trong Project 22460 Brilliant (số 502) tại nhà máy đóng tàu Almaz.
Tuần tra hạm thứ 2 trong Project 22460 Brilliant (số 502) tại nhà máy đóng tàu Almaz.
Bá Quang (Theo bmpd)