Hà Nội có 60 nghìn chỉ tiêu vào lớp 10 trường công lập

23/04/2012 14:52
Xuân Trung
(GDVN) - Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm này kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ có khoảng gần 60.000 chỉ tiêu vào các trường công lập, toàn hệ THPT là hơn 78.000 chỉ tiêu.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội năm nay vẫn kết hợp hình thức kết hợp thi với xét tuyển. Ngoài chỉ tiêu vào lớp 10 năm  nay, Hà Nội dành cho các trường ngoài công lập là 15.500 chỉ tiêu, Giáo dục thường xuyên là 3.500 chỉ tiêu, trung cấp chuyên nghiệp là 500 chỉ tiêu.

Được biết, ky thi tuyển sinh sẽ diễn ra vào ngày 21/6, sáng thi Văn, buổi chiều các thí sinh thi môn Toán. Thời gian thi mỗi môn 120 phút, hình thức thi tự luận. Thí sinh thi vào các trường chuyên bắt buộc phải dự kỳ thi chung, đồng thời dự thi vào chuyên trong các ngày sau đó là 22 và 23/6.
Ảnh minh họa Internet
Ảnh minh họa Internet

Đối với hệ không chuyên, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào 2 trường THPT công lập kể cả lớp 10 không chuyên của Trường THPT Chu Văn An và Trường THPT Sơn Tây, xếp theo thứ tự ưu tiên là nguyện vọng (NV) 1 và NV2. Hai NV phải trong cùng một khu vực tuyển sinh trừ 2 trường hợp sau: Một trong hai NV là dự tuyển vào lớp 10 không chuyên trường THPT Chu Văn An, trường THPT Sơn Tây; học sinh đăng ký học Tiếng Pháp, Tiếng Nhật tại các trường THPT có dạy Tiếng Pháp, Tiếng Nhật.

Năm nay, Trường THPT Chu Văn An được tuyển sinh có hộ khẩu các tỉnh phía Bắc (từ Thanh Hóa trở ra) nhưng kèm theo điều kiện học lực giỏi, hạnh kiểm tốt lớp 9 và đạt giải chính thức trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay về cơ bản  vẫn bám sát kiến thức cơ bản của chương trình THCS, trong đó chủ yếu là chương trình lớp 9.

Điểm nóng

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng



Xuân Trung