Đọc nhanh chiều 23/4: Giá vàng bất ngờ tăng gần 200.000 đồng/lượng

23/04/2012 15:29
Hương Trà (tổng hợp)
(GDVN) - Giá vàng bất ngờ tăng gần 200.000 đồng/lượng; Long An thiệt hại hàng tỷ đồng do tôm nuôi bị chết;... là những tin kinh tế đáng chú ý chiều 23/4.
Giá vàng bất ngờ tăng gần 200.000 đồng/lượng
Theo Vnexpress đưa tin, giá vàng trong nước tăng sáng nay dù thị trường quốc tế có dấu hiệu giảm nhẹ. Lúc 9h26, các doanh nghiệp tại TP HCM báo giá bán vàng SJC ở mức 42,77 triệu đồng, tăng 140.000 đồng so với đầu ngày và cao hơn 150.000 đồng so với cuối tuần. Chiều thu mua của doanh nghiệp cũng tăng 150.000 đồng lên 42,57 triệu đồng một lượng.

Giá vàng đột ngột quay đầu tăng giá (Ảnh: Internet)
Giá vàng đột ngột quay đầu tăng giá (Ảnh: Internet)

Còn tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI đẩy giá bán vàng lên 42,82 triệu đồng, cao hơn 50.000 đồng so với TP HCM và tăng 170.000 đồng so với cuối tuần trước. Suốt 4 ngày gần đây, giá vàng trong nước luôn ở dưới mức 42,8 triệu đồng. Chiều thu mua vàng của DOJI cũng cao hơn nhiều so với TP HCM, đứng ở 42,72 triệu đồng tính đến 9h28.
Cùng lúc đó, thị trường vàng thế giới tiếp tục ở quanh mốc 1.642 USD một ounce.

Long An: Thiệt hại hàng tỷ đồng do tôm nuôi bị chết

Nguồn tin từ TTXVN cho biết, tính đến nay các huyện Cần Giuộc, Cần Đước, Châu Thành và Tân Trụ (tỉnh Long An) đã thả nuôi được 2.300 ha tôm sú, tôm chân trắng, đạt 36% kế hoạch, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. 
Tuy nhiên, đã có gần 30% diện tích nuôi tôm trong số này bị chết, chủ yếu là tôm chân trắng, tập trung nhiều nhất là ở 2 huyện Cần Giuộc và Cần Đước với hơn 500 ha.

Tôm chết nhiều vì dịch bệnh do nguồn nước bị ô nhiễm (Ảnh: Internet)
Tôm chết nhiều vì dịch bệnh do nguồn nước bị ô nhiễm (Ảnh: Internet)

Nguyên nhân tôm nuôi chết là do một số nông dân thấy giá tôm sú thương phẩm tăng cao, từ 260.000-270.000 đồng/kg (40-50 con/kg), giá tôm chân trắng từ 120.000-130.000 đồng/kg ( 80-90 con/kg), tính ra lãi từ 80-100 triệu đồng/ha nên đã nôn nóng thả nuôi sớm trước thời vụ 1 tháng. 
Việc này dẫn tới quy trình kỹ thuật xử lý ao đầm như hút bùn, chất hữu cơ lắng lọc dưới đáy ao đầm, phơi nắng không đảm bảo, con giống mua trôi nổi không qua kiểm dịch. 
Một số hộ khi vừa thả nuôi gần 1 tháng tuổi tôm bị sốc chết đã tuỳ tiện tháo xả nước thải trong ao đầm ra ngoài sông rạch gây ô nhiễm môi trường nước làm nhiều hộ trong vùng nuôi lấy nước vào ao để nuôi tôm cũng bị bệnh chết hàng loạt.

Xe tay ga đua nhau giảm giá, khuyến mại

Theo thông tin từ Vnmedia, thời điểm hiện tại, hầu hết các mẫu xe tay ga của Honda đều bán dưới giá đề xuất. Chẳng hạn PCX giá đề xuất 59 triệu đồng, nhưng giá bán dao động trên dưới 55 triệu đồng; Lead có giá đề xuất 35,5-36,5 triệu đồng, giá bán giảm khoảng 1 triệu đồng; Honda Vision giá 28,5 triệu đồng, thực tế khoảng 27 triệu đồng...

Sự giảm giá liên tục và kéo dài này được cho là do lượng xe từ nhà máy Honda rót xuống các đại lý ngày càng nhiều, trong khi nhu cầu thị trường giảm, buộc các đại lý phải bán giá thấp để quay vòng vốn cũng như đạt chỉ tiêu về số lượng xe.

Xe tay ga đua nhau giảm giá, khuyến mại (Ảnh: Internet)
Xe tay ga đua nhau giảm giá, khuyến mại (Ảnh: Internet)

Được xem là xe ga hạng sang tại thị trường Việt Nam, Piaggio cũng vừa triển khai chương trình hỗ trợ toàn bộ lệ phí trước bạ cho khách mua xe Vespa nhưng thực tế cũng là một hình thức giảm giá cho các mẫu xe này. 
Theo đại diện một số cửa hàng xe máy, việc giảm giá khuyến mại chỉ là biện pháp nhất thời bởi nếu kéo dài, chỉ tiêu lợi nhuận của đại lý sẽ bị sụt giảm.

BIDV được tạp chí Euromoney vinh danh

Tạp chí Euromoney vừa vinh danh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) là ngân hàng nội địa cung cấp sản phẩm tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam năm 2012. Theo nguồn tin từ Dân Trí.

BIDV dành được giải Ngân hàng nội địa cung cấp sản phẩm tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam năm 2012
BIDV dành được giải Ngân hàng nội địa cung cấp sản phẩm tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam năm 2012

Để nhận được giải thưởng có ý nghĩa này, BIDV phải vượt qua các đối thủ dựa trên những tiêu chí quan trọng đó là: trình độ hiểu biết sản phẩm, chất lượng tư vấn của đội ngũ cán bộ; mô hình hoạt động chuyên nghiệp, hướng đến phục vụ khách hàng theo tiêu chuẩn quốc tế; khả năng quản trị, giảm thiểu rủi ro; giá cả cạnh tranh nhưng vẫn đảm bảo tăng trưởng lợi nhuận tốt; mạng lưới điểm giao dịch rộng khắp; các giải pháp, sáng kiến đặc thù dành cho khách hàng...
Theo Euromoney, ngân hàng nhận được giải thưởng vinh dự này cũng đồng nghĩa với việc được cộng đồng ghi nhận vị thế của ngân hàng xuất phát từ nền tảng vững chắc và chiến lược khôn ngoan, đặc biệt trong những thời điểm có nhiều biến động như trong thời gian vừa qua.

Chủ đầu tư làm sai, hàng vạn chung cư bị treo sổ đỏ

Theo thông tin từ Tiền phong Online, cả vạn hộ dân mua nhà tại các dự án nhà tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đang mỏi mòn chờ sổ đỏ do chủ đầu tư xây dựng sai thiết kế, không thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước...
Bà Nguyễn Nhung Hạnh - Tổ trưởng dân cư khu căn hộ-biệt thự thuộc The Manor cho biết, đã 5 năm chuyển đến ở tại khu The Manor thuộc xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm mà 500 hộ dân tại đây vẫn chưa nhận được sổ đỏ.

Tại hàng chục dự án khác tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, người dân đang phải è cổ gánh chịu hậu quả do kiểu làm ăn chụp giật, vi phạm pháp luật của chủ đầu tư gây ra...(Ảnh: Vef)
Tại hàng chục dự án khác tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, người dân đang phải è cổ gánh chịu hậu quả do kiểu làm ăn chụp giật, vi phạm pháp luật của chủ đầu tư gây ra...(Ảnh: Vef)

Chủ đầu tư đã ký "Hợp đồng đầu tư" với nhiều hộ dân có con em đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng tại Hà Nội. Chính vì giao dịch kiểu "lách luật" này, đã dẫn đến tình trạng là cả trăm căn hộ tại đây chưa biết ngày nào mới được cấp sổ đỏ.
Không có sổ đỏ, nhiều hộ dân tại đây còn bị từ chối khi muốn nhập hộ khẩu, việc xin cho con đi học cũng gặp khó khăn. Trường hợp đáng buồn khác đó là hàng chục hộ dân mua nhà chung cư của dự án 151 A Nguyễn Đức Cảnh - Hà Nội.

Nông dân Mỹ cải cách để phục vụ khách Trung Quốc

Cũng theo nguồn tin từ TTXVN, sự chuyển dịch của nền kinh tế toàn cầu đã buộc các nông dân Mỹ phải quay lại thị trường mà trước kia chỉ là sự lựa chọn thứ yếu, thay đổi quan hệ giữa khu vực nông nghiệp Mỹ với phần còn lại của thế giới. Sữa bột sản xuất bởi Canifornia Dairies hiện đang được sử dụng trong kem, đồ uống vị sữa và sữa trẻ em của công ty sữa lớn nhất Trung Quốc, Inner Mongolia Yili Industrial Group.

Sản phẩm của hãng sữa Bắc Kinh, Yili có sửa dụng sữa bột của California Diaries.
Sản phẩm của hãng sữa Bắc Kinh, Yili có sửa dụng sữa bột của California Diaries.

Đậu tương, được sử dụng chủ yếu cho gia súc, hiện đang là sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu nhiều nhất từ Mỹ sang Trung Quốc. Ngày càng nhiều nông dân trồng ngũ cốc như đậu tương, ngô tại miền Tây nước Mỹ đã hướng tới thị trường Trung Quốc vài năm gần đây.
Tổng cục Thống kê Mỹ cũng đưa ra con số xuất khẩu hàng hóa của Mỹ sang Trung Quốc tăng lên 15 tỷ USD trong năm tài chính kết thúc tháng 9/2010, tăng 34% so với năm 2008.  Sản phẩm nhập khẩu chủ yếu tại Trung Quốc là sữa bột dài hạn để có thể pha với nước và các loại hương vị khác.
Hương Trà (tổng hợp)