Hải quân Mỹ - Việt Nam huấn luyện phi tác chiến trên biển

26/04/2012 09:54
Theo Infonet
Tiếp tục chương trình thăm Đà Nẵng từ 23 - 27/4 của 3 chiến hạm thuộc Hạm đội 7 Hoa Kỳ, trong ngày 25/4 đã liên tiếp diễn ra hai cuộc huấn luyện kiểm soát thảm hoạ, cấp cứu y tế khẩn cấp dành cho thợ lặn giữa hải quân Mỹ và Việt Nam. >> Phát ngôn của BNG về hoạt động giao lưu hải quân Mỹ - Việt
Cuộc huấn luyện cấp cứu y tế khẩn cấp dành cho thợ lặn được tổ chức trên tàu cứu hộ USNS Safeguard với sự tham gia của các chuyên gia Mỹ và 12 bác sĩ Hải quân Việt Nam. Ảnh: Các thợ lặn trên tàu USNS Safeguard đã sẵn sàng
Cuộc huấn luyện cấp cứu y tế khẩn cấp dành cho thợ lặn được tổ chức trên tàu cứu hộ USNS Safeguard với sự tham gia của các chuyên gia Mỹ và 12 bác sĩ Hải quân Việt Nam. Ảnh: Các thợ lặn trên tàu USNS Safeguard đã sẵn sàng
Trước đó, ngày 24/4, 12 bác sĩ này đã được các chuyên gia của Hải quân Hoa Kỳ trình bày phần lý thuyết, và trưa 25/4 họ được trực tiếp chứng kiến hai thợ lặn SCUBA (1 người dự bị) của Hoa Kỳ thể hiện các vấn đề liên quan đến bệnh giảm áp của thợ lặn và phương pháp phục hồi.
Trước đó, ngày 24/4, 12 bác sĩ này đã được các chuyên gia của Hải quân Hoa Kỳ trình bày phần lý thuyết, và trưa 25/4 họ được trực tiếp chứng kiến hai thợ lặn SCUBA (1 người dự bị) của Hoa Kỳ thể hiện các vấn đề liên quan đến bệnh giảm áp của thợ lặn và phương pháp phục hồi.
Các thợ lặn bắt đầu mang trang thiết bị và được các bác sĩ hải quân Việt Nam hỏi rất kỹ
Các thợ lặn bắt đầu mang trang thiết bị và được các bác sĩ hải quân Việt Nam hỏi rất kỹ
Nhóm trưởng kiểm tra thiết bị của các thợ lặn và dặn dò lần cuối
Nhóm trưởng kiểm tra thiết bị của các thợ lặn và dặn dò lần cuối
Các thợ lặn bắt đầu xuống nước và lặn đến độ sâu 20m
Các thợ lặn bắt đầu xuống nước và lặn đến độ sâu 20m
Sau 20 phút, họ trở lên. Tình huống giả định đặt ra có một người bị giảm áp, ngưng thở. Lập tức 'người gặp nạn' được cho thở bình oxy...
Sau 20 phút, họ trở lên. Tình huống giả định đặt ra có một người bị giảm áp, ngưng thở. Lập tức 'người gặp nạn' được cho thở bình oxy...
Và đưa ngay vào buồng tăng áp
Và đưa ngay vào buồng tăng áp
Bác sĩ Hải quân Việt Nam dùng điện thoại di động quay cảnh thợ lặn nằm trong buồng tăng áp
Bác sĩ Hải quân Việt Nam dùng điện thoại di động quay cảnh thợ lặn nằm trong buồng tăng áp
Bên ngoài, các kỹ thuật viện khẩn trương sử dụng thiết bị tăng áp cho thợ lặn bị nạn
Bên ngoài, các kỹ thuật viện khẩn trương sử dụng thiết bị tăng áp cho thợ lặn bị nạn
Họp rút kinh nghiệm sau buổi tập huấn
Họp rút kinh nghiệm sau buổi tập huấn
Chiều cùng ngày, trên tàu khu trục USS Chafee neo ngoài vịnh Đà Nẵng, cách cảng Tiên Sa 10km, 5 sĩ quan Hải quân Việt Nam đã chứng kiến các thuỷ thủ Hoa Kỳ thể hiện kỹ năng kiểm soát thảm họa và được hướng dẫn sử dụng trang phục tự kiểm soát đường thở (SCBA), các thiết bị dùng để ngăn chặn ngập nước và lụt lội trên tàu, thiết bị cắt PECU (chẳng hạn dùng để phá khoan tàu cứu người mắc kẹt). Các sĩ quan Hải quân Việt Nam cũng đã trực tiếp thực hành với dụng cụ cắt PECU này. Ảnh: Đoàn sĩ quan Hải quân Việt Nam tham gia tập huấn trên tàu khu trục USS Chafee neo ngoài vịnh Đà Nẵng
Chiều cùng ngày, trên tàu khu trục USS Chafee neo ngoài vịnh Đà Nẵng, cách cảng Tiên Sa 10km, 5 sĩ quan Hải quân Việt Nam đã chứng kiến các thuỷ thủ Hoa Kỳ thể hiện kỹ năng kiểm soát thảm họa và được hướng dẫn sử dụng trang phục tự kiểm soát đường thở (SCBA), các thiết bị dùng để ngăn chặn ngập nước và lụt lội trên tàu, thiết bị cắt PECU (chẳng hạn dùng để phá khoan tàu cứu người mắc kẹt). Các sĩ quan Hải quân Việt Nam cũng đã trực tiếp thực hành với dụng cụ cắt PECU này. Ảnh: Đoàn sĩ quan Hải quân Việt Nam tham gia tập huấn trên tàu khu trục USS Chafee neo ngoài vịnh Đà Nẵng
Các sĩ quan hải quân Hoa Kỳ giới thiệu với các sĩ quan Hải quân Việt Nam các trang thiết bị thiết bị dùng để ngăn chặn ngập nước và lụt lội trên tàu
Các sĩ quan hải quân Hoa Kỳ giới thiệu với các sĩ quan Hải quân Việt Nam các trang thiết bị thiết bị dùng để ngăn chặn ngập nước và lụt lội trên tàu
Các sĩ quan Hải quân Việt Nam tìm hiểu rất kỹ các thiết bị
Các sĩ quan Hải quân Việt Nam tìm hiểu rất kỹ các thiết bị
Sĩ quan Hải quân Hoa Kỳ giúp sĩ quan Hải quân Việt Nam mặc áo chống lửa và hướng dẫn cách sử dụng thiết bị cắt PECU
Sĩ quan Hải quân Hoa Kỳ giúp sĩ quan Hải quân Việt Nam mặc áo chống lửa và hướng dẫn cách sử dụng thiết bị cắt PECU
Sĩ quan Hải quân Hoa Kỳ giới thiệu với sĩ quan Hải quân Việt Nam loại máy nổ chuyên dụng
Sĩ quan Hải quân Hoa Kỳ giới thiệu với sĩ quan Hải quân Việt Nam loại máy nổ chuyên dụng
Và cách tạo "vòi rồng" thành tia hoặc thành vòi
Và cách tạo "vòi rồng" thành tia hoặc thành vòi
Đoàn sĩ quan Hải quân Việt Nam kết thúc thành công buổi huấn luyện trên tàu khu trục USS Chafee.
Đoàn sĩ quan Hải quân Việt Nam kết thúc thành công buổi huấn luyện trên tàu khu trục USS Chafee.
Theo Infonet