Đọc nhanh chiều 27/4: Phát hiện thịt lợn nhiễm chất cấm ở Hà Nội

27/04/2012 15:11
Hương Trà (tổng hợp)
(GDVN) -Phát hiện thịt nhiễm chất cấm ở Hà Nội; Giá vàng trong nước giảm, ngược chiều thế giới;... là những tin đáng chú ý chiều 27/4.
Phát hiện thịt lợn nhiễm chất cấm ở Hà Nội
Chỉ cần một muỗng cà phê chất tạo nạc, sau ba tháng lợn đã có thể xuất chuồng.
Sở NN&PTNT TP Hà Nội vừa đưa ra thông tin gây sốc: Trong 227 mẫu gồm thức ăn chăn nuôi, thịt lợn đem đi kiểm nghiệm có 8 thịt mẫu tại một số chợ, siêu thị trên địa bàn Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân dương tính  30% với chất tạo nạc (gốc Beta- Agonits).  Ngoài ra, cơ quan này còn cho biết, xét nghiệm 45 mẫu rau, đã phát hiện năm mẫu có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép.
Người dân Hà Nội đang hoang mang về thông tin thịt lợn nhiễm chất cấm
Người dân Hà Nội đang hoang mang về thông tin thịt lợn nhiễm chất cấm
Với loại lợn siêu nạc giống tốt nhất trong nước hiện nay, người dân phải mất 5 tháng mới đạt trọng lượng 95-100 kg/con nhưng cho thêm 1 thìa cà phê thần dược Beta-Agonist vào thức (cho 10 con lợn loại 70-80 kg/con), thời gian xuất chuồng rút ngắn chỉ còn ba tháng.
Theo thông tin từ Người đưa tin, ông Nguyễn Xuân Dương, Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) cho rằng, nếu nhìn bằng mắt thường khó phân biệt thịt lợn được nuôi bằng thức ăn tạo nạc và thịt nạc bình thường. Tuy nhiên, người dân nên tránh những loại thịt lợn phần nạc có màu đỏ giống thịt bò.

Giá vàng trong nước giảm, ngược chiều so với thế giới

Bất chấp phiên tăng giá khá mạnh vào đêm qua của giá vàng quốc tế, giá vàng trong nước sáng nay giảm hơn 150.000 đồng/lượng từ mức đỉnh của ngày hôm qua. Khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới vì thế thu hẹp lại còn 1,2 triệu đồng/lượng. Theo thông tin từ Dân Trí.

Khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới vì thế thu hẹp lại còn 1,2 triệu đồng/lượng.
Khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới vì thế thu hẹp lại còn 1,2 triệu đồng/lượng.

Lúc hơn 9h sáng nay, Công ty CP Vàng bạc đá quý SJC Hà Nội báo giá vàng SJC ở mức 42,84 triệu đồng/lượng (mua vào) và 42,94 triệu đồng/lượng (bán ra). Vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu cùng thời điểm có giá 42,3 triệu đồng/lượng và 43,6 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và giá bán.
Tại thị trường Tp.HCM cùng thời điểm trên, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng SJC ở mức 42,74 triệu đồng/lượng và 42,94 triệu đồng/lượng.
Ngưỡng 43 triệu đồng/lượng đang khá mong manh khi giá vàng thế giới chưa khẳng định rõ xu thế tăng và lực mua vàng trong nước còn yếu.

Công ty của Cường “đô la” vẫn đổ tiền vào nhà đất

Năm 2012 tiếp tục là một năm khó khăn đối với thị trường bất động sản nói chung và của Công ty Quốc Cường Gia Lai nói riêng, vì vậy công ty đã đưa ra nhưng phương hướng, kế hoạch phát triển rõ ràng.
Theo nguồn tin từ Vnmedia, Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai sẽ tiếp tục đầu tư vào những dự án bất động sản trọng điểm, hoàn thành xây dựng bàng giao nhà cho khách hàng.
Ngoài ra, Công ty sẽ tiến hành hợp tác đầu tư với các đối tác chiến lực lớn để nâng cao năng lực cạnh tranh trong việc triển khai các dự án chung cư, văn phòng, căn hộ cho thuê, khách sạn, các khu thương mại cao cấp và trung cấp.
Trong năm 2012, công ty sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực để thực hiện những dự án bất động sản trọng điểm như: dự án Phước Kiển, khu dân cư Trung Nghĩa, dự án căn hộ cao cấp Giai Việt…

EU sẽ là thị trường xuất khẩu thủy sản hàng đầu của Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, chiều 25/4, trong khuôn khổ chương trình làm việc tại thủ đô Brussels, Bỉ, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Thứ trưởng Vũ Văn Tám dẫn đầu đã có buổi làm việc với ông Mato Adrover, Chủ tịch Ủy ban Nghề cá Nghị viện châu Âu.
Tại cuộc trao đổi, ông Vũ Văn Tám  cho biết Việt Nam đánh giá cao sự giúp đỡ của Ủy ban Nghề cá Nghị viện châu Âu đã tạo điều kiện để sản phẩm thủy sản của Việt Nam xuất khẩu vào châu Âu ngày càng tăng và bày tỏ hy vọng EU sẽ trở thành thị trường xuất khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam.

Dây chuyền sản xuất tôm đông lạnh của Nhà máy chế biến thủy sản ở Phan Rang. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Dây chuyền sản xuất tôm đông lạnh của Nhà máy chế biến thủy sản ở Phan Rang. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Thủy  sản của Việt Nam chủ yếu dành cho xuất khẩu nên theo Thứ trưởng Vũ VănTám, khó khăn lớn nhất hiện nay là thông tin tuyên truyền tới các nước tiêu thụ và những nước nhập khẩu về những sự cố gắng và những hành động thiết thực của ngành thủy sản Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng nuôi trồng.
Thứ trưởng Vũ Văn Tám bày tỏ mong muốn nhận được sự trợ giúp về kỹ thuật và tư vấn tạo điều kiện cho thủy sản Việt Nam tiếp cận công nghệ khoa học tiên tiến trong sản xuất, xuất khẩu và giải quyết những vướng mắc tồn tại khi Việt Nam xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Pháp mê mẩn trái cây Việt Nam

Sáng 26/4, trong khuôn khổ ngày làm việc tại TP.HCM, Thierry Mariani, Bộ trưởng đặc trách giao thông vận tải Pháp, đã có những đánh giá cao các mặt hàng thực phẩm tươi sống và trái cây nhiệt đới Việt Nam.
Ông Thierry Mariani đã tham quan tất cả các gian hàng trưng bày trong siêu thị Mela (quận 5, TP.HCM) và tỏ ra thích thú với các loại trái cây có xuất xứ tại nước ta. Theo ghi nhận của PV Infonet.

Bộ trưởng Thierry Mariani tỏ ra hứng thú với trái cây Việt Nam và thưởng thức một cách ngon lành
Bộ trưởng Thierry Mariani tỏ ra hứng thú với trái cây Việt Nam và thưởng thức một cách ngon lành

Được biết, ông Thierry Mariani là một trong những ứng cử viên cho cuộc bầu cử quốc hội Pháp diễn ra vào tháng Sáu tới.

Ngân hàng Thế giới sắp lập văn phòng tại Myanmar

Ngày 26/4, Ngân hàng Thế giới (WB) thông báo sẽ mở văn phòng đại diện tại quốc gia Đông Nam Á này vào đầu tháng Sáu năm nay.
Phó Chủ tịch WB phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, bà Pamela Cox, cho biết văn phòng đại diện sẽ được đặt tại thành phố Yangon, hoạt động dưới sự điều hành của một người bản địa và có nhiệm vụ thu thập các dữ liệu kinh tế cần thiết để xây dựng một chương trình viện trợ mới, phù hợp với quốc gia Đông Nam Á này. 

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Bà Cox nhấn mạnh mục tiêu hàng đầu của WB tại Myanmar là giúp đỡ người dân nước này thông qua các chiến lược phối hợp cùng chính quyền sở tại nhằm cải thiện đời sống của người dân cũng như hỗ trợ nước này đối phó với các thách thức trong quá trình phát triển kinh tế.
Phó Chủ tịch Cox cũng lưu ý các chương trình viện trợ của WB sẽ không thể bắt đầu một khi Myanmar chưa thể thanh toán các khoản nợ đọng, gồm 393 triệu USD nợ WB và hơn 500 triệu USD nợ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và các tổ chức tài chính khác. 

Có thể bạn quan tâm:
Thú chơi khuyển của các đại gia Choáng với thú chơi của đại gia Việt
Những dịch vụ "Đệ nhất Hà thành" Bảo vệ Người tiêu dùng
Clip - Ảnh ấn tượng Kinh hoàng "công nghệ" thực phẩm bẩn
Lình xình ở nhà N05 Vinaconex Gía vàng - ngoại tệ theo ngày

Hương Trà (tổng hợp)