London gắn tên lửa để bảo vệ Olympic

30/04/2012 06:32
Theo Tuổi Trẻ/CNN
Hôm qua 29/4, các cư dân phía đông London, nơi có mật độ người sống khá dày, đã bị sốc khi họ nhận được tờ rơi của chính phủ thông báo có thể đặt tên lửa ở đây nhằm bảo vệ Olympic London 2012.
Hôm qua 29/4, các cư dân phía đông London, nơi có mật độ người sống khá dày, đã bị sốc khi họ nhận được tờ rơi của chính phủ thông báo có thể đặt tên lửa ở đây nhằm bảo vệ Olympic London 2012. Brian Wheland, một trong số nhiều cư dân nhận được tờ rơi này, cho biết anh hoàn toàn sốc. Anh Wheland dù hiểu rằng điều này vì an ninh cho Olympic London nhưng theo anh, dường như nó hơi "quá tay". Anh nói thêm: "Điều này là để đảm bảo nhưng lại khiến tôi hồi hộp".
Một góc khu dân cư Bow Quarter - Ảnh: CNN
Một góc khu dân cư Bow Quarter - Ảnh: CNN
Bộ Quốc phòng Anh cho biết nhiều khả năng họ sẽ đặt tên lửa tại một dài phun nước cũ trong khu vực Bow Quarter. Trước đây Bow Quarter là một khu vực nhà máy sản xuất với nhiều khối nhà, sau đó được sửa chữa để làm nhà ở. Một quan chức chính phủ nói: "Hệ thống phòng không mặt đất có thể được triển khai như một phần trong kế hoạch bảo vệ nhiều tầng của bầu trời London suốt quá trình diễn ra Olympic London 2012". Olympic London 2012 sẽ diễn ra từ ngày 27/7 đến 12/8, trong đó môn bóng đá sẽ bắt đầu thi đấu trước đó.
Theo Tuổi Trẻ/CNN