Học sinh, sinh viên "hồn nhiên" buôn điện thoại trong giờ học

01/05/2012 14:00
Hồ Sỹ Anh (Tổng hợp)
(GDVN) - Hiện tượng học sinh, sinh viên ngang nhiên sử dụng điện thoại trong giờ học ngày càng phổ biến và đang trở thành một thói quen khó bỏ. 
Việc sử dụng điện thoại trong giờ học khiến các bạn học sinh, sinh viên không tập trung vào bài giảng, kéo theo đó là sự phân tâm trong giảng dạy của giáo viên
Việc sử dụng điện thoại trong giờ học khiến các bạn học sinh, sinh viên không tập trung vào bài giảng, kéo theo đó là sự phân tâm trong giảng dạy của giáo viên

Nhiều trường học có nội quy cấm học sinh, sinh viên sử dụng điện thoại trong giờ học, nhưng một số vẫn lén lút...
Nhiều trường học có nội quy cấm học sinh, sinh viên sử dụng điện thoại trong giờ học, nhưng một số vẫn lén lút...

Xét về nguyên nhân thì có ba nguyên nhân chính dẫn đến việc học sinh, sinh viên dùng điện thoại trong giờ học thường xuyên: một là do quá nhàm chán với việc học, hai là do thói quen, ba là ảnh hưởng từ việc yêu đương.
Xét về nguyên nhân thì có ba nguyên nhân chính dẫn đến việc học sinh, sinh viên dùng điện thoại trong giờ học thường xuyên: một là do quá nhàm chán với việc học, hai là do thói quen, ba là ảnh hưởng từ việc yêu đương.
Sinh viên ngày càng lạm dụng chiếc điện thoại di động
Sinh viên ngày càng lạm dụng chiếc điện thoại di động

Học sinh cũng không muốn thua anh, kém chị, liên tục đòi bố mẹ lên đời điện thoại để xem phim, chơi game, quên đi nhiệm vụ quan trọng nhất là học tập
Học sinh cũng không muốn thua anh, kém chị, liên tục đòi bố mẹ lên đời điện thoại để xem phim, chơi game, quên đi nhiệm vụ quan trọng nhất là học tập


... và tất nhiên giáo viên rất khó chịu khi chứng kiến cảnh học trò của mình làm việc riêng
... và tất nhiên giáo viên rất khó chịu khi chứng kiến cảnh học trò của mình làm việc riêng


Hồ Sỹ Anh (Tổng hợp)