Trung Quốc phóng thành công một tên lửa đẩy hai vệ tinh

30/04/2012 15:47
Theo Infonet
Sáng nay Trung Quốc đã phóng thành công một tên lửa đẩy Trường Chinh 3B đưa đồng thời hai vệ tinh Bắc Đẩu lên quỹ đạo.
Sáng nay Trung Quốc đã phóng thành công một tên lửa đẩy Trường Chinh 3B đưa đồng thời hai vệ tinh Bắc Đẩu lên quỹ đạo.
Trung Tâm phóng vệ tinh Tây Xương hoàn thành nhiệm vụ "một tên lửa, hai vệ tinh"
Trung Tâm phóng vệ tinh Tây Xương hoàn thành nhiệm vụ "một tên lửa, hai vệ tinh"
Vào lúc 4 giờ 50 phút sáng nay 30.4 theo giờ Bắc Kinh (3 giờ 50 phút giờ Việt Nam), tại Trung Tâm phóng vệ tinh Tây Xương, Trung Quốc dùng tên lửa đẩy Trường Chinh 3B đưa hai vệ tinh Bắc Đẩu lên quỹ đạo.  Đây là lần đầu tiên Trung Quốc áp dụng thành công phương thức “một tên lửa hai vệ tinh”, cùng lúc đưa hai vệ tinh Bắc Đẩu 12 và Bắc Đẩu 13 của hệ thống vệ tinh dẫn đường lên quỹ đạo theo đúng kế hoạch. Bí thư đảng ủy Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, Tôn Bảo Vệ cho biết, đây là lần đầu tiên Trung tâm thực hiện nhiệm vụ “một tên lửa, hai vệ tinh”, hai vệ tinh này có kích thước, trọng lượng và tính năng như nhau, nên yêu cầu về thời gian tách khỏi tên lửa sau khi lên quỹ đạo rất chặt chẽ, tỉ mỉ.
Trung tâm chỉ huy trước "giờ G"
Trung tâm chỉ huy trước "giờ G"
Để đạt được thành công trong lần thực hiện nhiệm vụ khó khăn này,Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương đã áp dụng hàng loạt các biện pháp như lập mọi phương án, luyện tập đội ngũ cán bộ, thử nghiệm sản phẩm, đưa ra khung lựa chọn thời gian phóng vệ tinh, xác định lượng nhiên liệu cho tên lửa đẩy, v.v… Kể từ khi Trung Quốc chính thức tuyên bố áp dụng thử nghiệm dịch vụ hệ thống vệ tinh Bắc Đẩu hồi tháng 12 năm 2011 đến nay, hệ thống này đã bước vào giai đoạn mới là xây dựng hệ thống và ứng dụng rộng rãi. Hệ thống vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu của Trung Quốc đã được ứng dụng trong ngành giao thông, khí tượng, ngư nghiệp, lâm nghiệp, viễn thông, thủy lợi, đo đạc, v.v…, đem lại hiệu quả kinh tế và lợi ích xã hội vô cùng to lớn.
Mô tả hệ thống vệ tinh Bắc Đẩu của Trung Quốc
Mô tả hệ thống vệ tinh Bắc Đẩu của Trung Quốc
Trước đó, hồi cuối tháng 2 vừa rồi, Trung Quốc đã phóng thành công tên lửa đẩy Trường Chinh 3C đưa vệ tinh Bắc Đẩu thứ 11 lên quỹ đạo. Được biết, trong năm 2012 này, Trung Quốc sẽ còn đưa thêm ba vệ tinh Bắc Đẩu nữa lên quỹ đạo, và đến năm 2020 sẽ hoàn thành việc xây dựng một hệ thống vệ tinh định vị, dẫn đường với 30 vệ tinh.

CÁC TIN BÀI ĐƯỢC BẠN ĐỌC QUAN TÂM

11 loại thảo dược dễ tìm giúp bạn có hơi thở thơm tho

Những loại cá nước ngọt cực tốt cho sức khỏe (P2)

Phát hoảng với những thân hình "khủng" nhất thế giới do ăn nhiều

Những loại hoa ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe khi cắm trong phòng ngủ

Những hình ảnh thương tâm về căn bệnh 'lạ' ở Quảng Ngãi

Chùm ảnh: Những thực phẩm ngăn ngừa bệnh viêm khớp hiệu quả

Quả bơ và 10 tác dụng cực tốt cho sức khỏe có thể bạn chưa biêt?

Cảnh báo: Nhuộm tóc có thể sẽ gây ung thư

Lạ lùng người phụ nữ khóc ra 'kim cương'

Điểm mặt những món ăn cho quý ông ngại... “yêu”

"Ổ bệnh" thực phẩm thối: "Bốc lòng" như "bốc rạ"

Những bệnh răng miệng thường mắc phải và cách phòng tránh

Theo Infonet