Cảnh sát nổ súng, bắn tên côn đồ

25/06/2011 09:03
(GDVN) - Ngày 25/6, Công an quận Phú Nhuận (TP. HCM) cho biết vừa tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng côn đồ dùng hung khí chống lại lực lượng làm nhiệm vụ.

(GDVN) - Ngày 25/6, Công an quận Phú Nhuận (TP. HCM) cho biết vừa tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng côn đồ dùng hung khí chống lại lực lượng làm nhiệm vụ khiến 2 cảnh sát bị thương vào vào bệnh viện cấp cứu. 

Theo hồ sơ vụ án, vào lúc 3h45 ngày 24/6, Công an quận Phú Nhuận nhận được tin báo tại trước nhà số 349/2 đường Cô Giang (phường 2, quận Phú Nhuận) xảy ra một vụ hỗn chiến giữa hai nhóm côn đồ.
Ngay sau đó Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Phú Nhuận đến hiện trường. Khi đó nhóm thanh niên vẫn đang dùng mã tấu truy sát nhau. 
Tổ công tác yêu cầu các đối tượng giao nộp hung khí, nhưng các đối tượng đó đã dùng gạch đá, mã tấu tấn công lại lực lượng chức năng làm 2 cảnh sát bị thương. Tổ công tác đã nổ súng chỉ thiên, nhưng 1 tên vẫn tiếp tục dùng lê AK tấn công, buộc một trinh sát phải bắn vào chân đối tượng đó rồi khống chế bắt giữ 4 tên côn đồ.
Các đối tượng gồm: Trịnh Hoàng Lâm Sơn Hải (27 tuổi), Lê Vũ Tấn Tài (21 tuổi, cùng ngụ quận Phú Nhuận), Nguyễn Ngọc Phú (19 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) và Chen Gia Phong (17 tuổi, ngụ quận Tân Bình). Công an còn thu giữ 2 mã tấu tự chế, 2 dao và lưỡi lê AK cùng 1 cây kiếm. 
Hiện, Công an Quận Phú Nhuận đang tiếp tục truy bắt các đối tượng côn đồ còn lại.
T. B