Sinh viên Việt tại Nam Kinh - Trung Quốc chào mừng ngày lễ 30-4 và 1-5

03/05/2012 17:01
Ha Ly (ảnh: DHS cung cấp)
(GDVN) - Hòa chung không khí tưng bừng kỉ niệm 37 năm thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2012) và ngày lễ quốc tế lao động (1-5), vào tối ngày 29 – 4 vừa qua tại hội trường Đại học (ĐH) Lâm nghiệp, Nam Kinh đã diễn ra buổi giao lưu văn nghệ mang tên “Khát vọng tuổi trẻ”. Chương trình do Hội sinh viên Việt Nam tại Nam Kinh tổ chức .


Đến dự đêm giao lưu có chủ tịch hội lưu học sinh Việt tại Nam Kinh - Lê Trung Thành, phó hiệu trưởng đại học Nông nghiệp Nam Kinh cùng đại diện của nhà tài trợ. Trước đó, vào hôm tổng duyệt chương trình, đại diện tổng lãnh đại sứ quán Việt Nam tại Thượng Hải cũng đã đến thăm để khích lệ, động viên tinh thần các du học sinh với hy vọng chương trình diễn ra tốt đẹp và có thể quảng bá hình ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Buổi diễn văn nghệ thu hút được sự tham gia đông đảo của các thầy cô, sinh viên đến từ 7 trường đại học khác nhau (ĐH Nam Kinh, ĐH Sư phạm Nam Kinh, ĐH Công nghiệp, Lâm nghiệp, Nông nghiệp, ĐH Trung Y, ĐH Hồ Hải và ĐH Hiểu Trương) của thành phố Nam Kinh với sự kết hợp đặc sắc của hơn 20 tiết mục từ dân gian đến hiện đại ở nhiều thể loại như: đơn ca, tốp ca, song ca, múa và nhảy. Bên cạnh những ca khúc mang âm hưởng hào hùng ngợi ca đất nước, mùa xuân và tuổi trẻ là những điệu nhảy hip hop sôi động, vui nhộn - tiết mục làm cho hội trường thêm phần tưng bừng, náo nhiệt.  

Tốp ca trường ĐH Sư phạm Nam Kinh đang thể hiện bài hát “Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ"

Tốp ca trường ĐH Sư phạm Nam Kinh đang thể hiện bài hát “Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ"


Phát biểu tại buổi giao lưu, chủ tịch hội lưu học sinh Việt Nam tại Nam Kinh hoan nghênh các chi đoàn, tập thể đã có những nỗ lực, đóng góp tạo ra hoạt động giao lưu bổ ích nhằm kỉ niệm ngày lễ lớn của dân tộc 30 - 4 và ngày quốc tế lao động 1-5.

Để có những tiết mục đặc sắc như đêm vừa rồi, các nhóm sinh viên đại diện cho mỗi trường đã chuẩn bị công phu, kĩ lưỡng cho tiết mục của mình từ trước đó gần hai tháng. Tất cả các tiết mục đều thú vị, hấp dẫn nên đón nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình từ các cổ động viên.

Màn trình diễn áo dài duyên dáng, thướt tha
Màn trình diễn áo dài duyên dáng, thướt tha



Có thể nói, chương trình đã đem đến cho bạn bè quốc tế những ấn tượng sâu sắc văn hóa, đất nước và con người Việt Nam. Mở đầu chương trình là màn múa nón uyển chuyển, mềm mại của trường ĐH Lâm nghiệp. Sau đó từng giọng hát khỏe khoắn, tràn đầy cảm xúc vang lên. Đặc biệt tiết mục hát đơn ca bài “Người Việt Nam” của giọng ca trẻ Quang Vinh được sự đã chiếm được cảm tình của hầu hết các khán giả. Cả hội trường cùng đắm mình trong giai điệu hào hùng, ấm áp và cùng hát vang điệp khúc “Việt Nam tiến lên”. Bài hát giống như thông điệp tình cảm, khát vọng trẻ của những người con xa quê muốn gửi gắm về quê hương, đất nước.

Hai bạn trẻ “phiêu” hết mình với bài hát “Khung trời ngày xưa”
Hai bạn trẻ “phiêu” hết mình với bài hát “Khung trời ngày xưa”


Bốn chàng trai trường ĐH Công nghiệp Nam Kinh tự tin với màn biểu diễn “Biển hát chiều nay”
Bốn chàng trai trường ĐH Công nghiệp Nam Kinh tự tin với màn biểu diễn “Biển hát chiều nay”

Đây là một hoạt động văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, nhằm động viên, phát huy phong trào văn nghệ quần chúng trong sinh viên. Đêm giao lưu góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, sự hiểu biết lẫn nhau và giúp du học sinh có thêm những giây phút thư giãn, vui chơi giải trí bổ ích sau giờ học căng thẳng. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để rèn luyện, thể hiện tài năng của bản thân.

Các sinh viên vui vẻ cùng nhau chụp ảnh lưu niệm
Các sinh viên vui vẻ cùng nhau chụp ảnh lưu niệm

Buổi giao lưu đã tạo không khí sôi nổi, vui vẻ như đúng như tên gọi của chương trình “Khát vọng tuổi trẻ”, với ý nghĩa trong việc vun đắp tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc. Dù có ở đâu đi chăng nữa thì những thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước vẫn luôn một lòng hướng về Tổ quốc.
 

Điểm nóng
Những hình ảnh hài hước của các bạn sinh viên trên khắp thế giới (P12)
Danh sách 10 trường Đại học đào tạo ngành luật hàng đầu trên thế giới.
Top các phòng thí nghiệm mơ ước của du học sinh Top 10 " trường đại học xanh" ở Úc
Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P4) Những ngành học hữu ích nhất nước Mỹ


Ha Ly (ảnh: DHS cung cấp)