TEPCO đã không thông báo khi biết trước vụ nổ tại lò phản ứng số 3

26/06/2011 05:05
(GDVN) - TEPCO đã biết trước một ngày rằng có thể xảy ra vụ nổ tại lò phản ứng số 3 thuộc nhà máy điện hạt nhân Fukushima-1 nhưng không thông báo...

(GDVN) - TEPCO - Công ty quản lý nhà máy điện hạt nhân Fukushima-1 đã biết trước một ngày rằng có thể xảy ra vụ nổ tại lò phản ứng số 3 thuộc nhà máy điện hạt nhân Fukushima-1 nhưng đã không thông báo điều đó cho chính quyền địa phương để di tản người dân.

Việc TEPCO đã không thông báo cho chính quyền trung ương và địa phương về mối hiểm họa trên vừa mới được tiết lộ trong báo cáo của TEPCO trình lên Cơ quan An toàn hạt nhân và công nghiệp (NISA) thuộc Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) Nhật Bản. Bản báo cáo của TEPCO đã được đăng tải công khai trên trang web của NISA hôm 24/6.

Lò phản ứng số 3
Lò phản ứng số 3 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima-1 sau vụ
nổ.


Từ ngày 11/3 tới 31/5, TEPCO cũng đã cung cấp 11.000 trang tài liệu cho phía NISA và chính quyền địa phương theo Điều 10 Luật "Biện pháp đặc biệt về thảm họa hạt nhân".

Theo các tài liệu này, vụ nổ tại lò phản ứng số 3 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima-1 xảy ra vào khoảng 11 giờ sáng ngày 14/3 đã khiến cho nó tòa nhà sập một mảng lớn.

Một ngày trước khi vụ nổ xảy ra, TEPCO đã không trình lên NISA các tài liệu cho thấy một vụ nổ có khả năng xảy ra tại lò phản ứng này trong bối cảnh bức xạ phát ra mỗi giờ bên trong lò phản ứng lên tới 300 millisieverts vào thời điểm 13h17 ngày 13/3 và khoảng 1 giờ sau đó dữ liệu thu thập cho thấy hydro tích lũy bên dưới nóc lò phản ứng có khả năng tăng mạnh và có nguy cơ phát nổ.

Vào lúc 5h20 sáng ngày 14/3, TEPCO lại ra lệnh cho các nhân viên làm việc bên trong nhà máy tới kiểm tra nồng độ hydro bên trong lò phản ứng số 3 một lần nữa. Tuy nhiên, TEPCO vẫn không thông báo cho chính quyền các cấp về hành động trên.

Tại một cuộc họp báo hồi tháng 5, phát ngôn viên NISA  Hidehiko Nishiyama cho biết: "Nếu chúng tôi biết tình hình trước vụ nổ tại lò phản ứng số 3, chúng tôi đã có thể thông báo cho dân chúng kịp thời".

{iarelatednews articleid='654,5355,5559,5458,5351,5291,2518,2502,1001,623,5233,3289,2758,1823,306,5517,5461,4775'}

Nguyễn Hường
(Theo Asahi)