Hồng Quế kêu oan, Yến Trang nói về clip phản cảm (P107)

04/05/2012 15:02
Thùy Linh (tổng hợp)
(GDVN) - Hồng Quế khẳng định cô bị vu khống, Yến Trang lên tiếng clip phản cảm, Phương Linh tập làm nông dân...<Đây là bản tin Sao Việt chỉ có trên Giaoduc.net.vn> Xem theo tên từng Sao trong bản tin: Chí Anh, Hồng Quế, Phương Linh, Lam Trường, Đỗ Thanh Hải
Mới đây, cộng đồng mạng xã hội facebook không khỏi ngỡ ngàng khi một nickname kể lại chi tiết tường tận về chuyện tình trong quá khứ của Chí Anh. Chí Anh tên thật là Hải Anh từng yêu tha thiết một cô bạn cùng lớp tên Trang. Cô gái dễ thương, xinh xắn nhất lớp Hải Anh ngày đó. Dù biết cô là người yêu Hải Anh nhưng vẫn không ít anh chàng tìm mọi cách chinh phục.
Mới đây, cộng đồng mạng xã hội facebook không khỏi ngỡ ngàng khi một nickname kể lại chi tiết tường tận về chuyện tình trong quá khứ của Chí Anh. Chí Anh tên thật là Hải Anh từng yêu tha thiết một cô bạn cùng lớp tên Trang. Cô gái dễ thương, xinh xắn nhất lớp Hải Anh ngày đó. Dù biết cô là người yêu Hải Anh nhưng vẫn không ít anh chàng tìm mọi cách chinh phục.
Có một chuyện thật buồn là cô gái tên Trang ấy bị tâm thần phân liệt sau cuộc tình kéo dài 5 năm với Hải Anh. Thỉnh thoảng, Trang lại bỏ nhà đi lang thang mặc dù trông bên ngoài, cô vẫn xinh đẹp và đài các. Dù chỉ xuất hiện trong entry nhưng cô gái tên Trang đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa. Nhiều người dành cho Trang sự thương cảm đồng thời trách móc sự bạc tình của Chí Anh. (Theo NĐT)
Có một chuyện thật buồn là cô gái tên Trang ấy bị tâm thần phân liệt sau cuộc tình kéo dài 5 năm với Hải Anh. Thỉnh thoảng, Trang lại bỏ nhà đi lang thang mặc dù trông bên ngoài, cô vẫn xinh đẹp và đài các. Dù chỉ xuất hiện trong entry nhưng cô gái tên Trang đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa. Nhiều người dành cho Trang sự thương cảm đồng thời trách móc sự bạc tình của Chí Anh. (Theo NĐT)
Hồng Quế khẳng định không hề có chuyện cô đánh hội đồng một phụ nữ gây thương tích. "Tôi không hề biết Tạ Hoàng Tâm là ai hết! Chuyện này gây tổn tại không nhỏ tới tôi, nhất là khi tôi còn đang đi học. Có thể tôi sẽ mở một cuộc họp báo để nói rõ chuyện này", Hồng Quế bày tỏ.
Hồng Quế khẳng định không hề có chuyện cô đánh hội đồng một phụ nữ gây thương tích. "Tôi không hề biết Tạ Hoàng Tâm là ai hết! Chuyện này gây tổn tại không nhỏ tới tôi, nhất là khi tôi còn đang đi học. Có thể tôi sẽ mở một cuộc họp báo để nói rõ chuyện này", Hồng Quế bày tỏ.
Hồng Quế khẳng định thêm, thông tin đêm 27/4, rạng sáng ngày 28/4/2012, cô tham gia đánh người tại quán bar thuộc nhà hàng thuyền nổi Hồ Tây Taboo trên phố Thụy Khuê là hoàn toàn vu khống. (Giaoduc.net.vn)
Hồng Quế khẳng định thêm, thông tin đêm 27/4, rạng sáng ngày 28/4/2012, cô tham gia đánh người tại quán bar thuộc nhà hàng thuyền nổi Hồ Tây Taboo trên phố Thụy Khuê là hoàn toàn vu khống. (Giaoduc.net.vn)
Nhân chuyến lưu diễn dài ngày cho liveshow 'Tình yêu đánh mất' tại Mỹ, Lam Trường có dịp ghé thăm trường đại học Standford, bang California. Ca sĩ đã được một người bạn ghi lại những khoảnh khắc suy tư trong khuôn viên một trường đại học danh tiếng ở Mỹ.
Nhân chuyến lưu diễn dài ngày cho liveshow 'Tình yêu đánh mất' tại Mỹ, Lam Trường có dịp ghé thăm trường đại học Standford, bang California. Ca sĩ đã được một người bạn ghi lại những khoảnh khắc suy tư trong khuôn viên một trường đại học danh tiếng ở Mỹ.
Khuôn viên trường rất đẹp nên một người đam mê chụp ảnh như 'anh Hai' không thể nào bỏ qua. Lam Trường sẽ về Việt Nam trước ngày 10/5 để kịp tham gia một số chương trình ca nhạc như: 'Âm nhạc của tôi', 'Trái tim yêu thương'... Cuối tháng 5, anh dự định tổ chức đêm 'Lung linh sắc nến' vào tối 27/5 tại nhà hàng của mình. (Theo VNE)
Khuôn viên trường rất đẹp nên một người đam mê chụp ảnh như 'anh Hai' không thể nào bỏ qua. Lam Trường sẽ về Việt Nam trước ngày 10/5 để kịp tham gia một số chương trình ca nhạc như: 'Âm nhạc của tôi', 'Trái tim yêu thương'... Cuối tháng 5, anh dự định tổ chức đêm 'Lung linh sắc nến' vào tối 27/5 tại nhà hàng của mình. (Theo VNE)
Mới đây, ca sĩ Phương Linh đã có lần đầu tiên tham gia công việc nhà nông là vắt sữa bò. Dậy từ khá sớm, đi đến tận khu chăn nuôi bò ở Củ Chi, công việc đầu tiên Phương Linh phải làm là ra đồng cắt cỏ cho bò ăn. Chị ấy diện bộ trang phục khá đơn giản nhưng vẫn rất xinh xắn và đáng yêu .
Mới đây, ca sĩ Phương Linh đã có lần đầu tiên tham gia công việc nhà nông là vắt sữa bò. Dậy từ khá sớm, đi đến tận khu chăn nuôi bò ở Củ Chi, công việc đầu tiên Phương Linh phải làm là ra đồng cắt cỏ cho bò ăn. Chị ấy diện bộ trang phục khá đơn giản nhưng vẫn rất xinh xắn và đáng yêu .
Ngay sau đó, Phương Linh lại đi tắm cho những chú bò sữa. Cô nàng thay dép lào, xắn ống quần rồi chăm chú làm theo sự hướng dẫn của người dẫn chương trình Ngọc Trai.
Ngay sau đó, Phương Linh lại đi tắm cho những chú bò sữa. Cô nàng thay dép lào, xắn ống quần rồi chăm chú làm theo sự hướng dẫn của người dẫn chương trình Ngọc Trai.
Sau khi tắm xong, việc khó khăn nhất là tiếp xúc gần với những chú bò để vắt sữa, lúc đầu Phương Linh khá lo lắng khi các chú bò không chịu đứng yên một chỗ, cứ chạy loanh quanh trong chuồng. Khi được những người dân chăn nuôi chỉ cách thức vắt sữa, Phương Linh đã học rất nhanh cách làm. (Theo ione)
Sau khi tắm xong, việc khó khăn nhất là tiếp xúc gần với những chú bò để vắt sữa, lúc đầu Phương Linh khá lo lắng khi các chú bò không chịu đứng yên một chỗ, cứ chạy loanh quanh trong chuồng. Khi được những người dân chăn nuôi chỉ cách thức vắt sữa, Phương Linh đã học rất nhanh cách làm. (Theo ione)
Đạo diễn Thanh Hải chia sẻ về việc làm phim: "Trước nay chúng tôi chỉ cố gắng để có nhiều phim hay chứ chúng tôi không chạy đua để đạt danh hiệu đơn vị làm phim chính luận hay nhất hay nhì nước. Nghề làm phim ảnh, càng nhiều đơn vị làm thêm nhiều bộ phim hay thì phải mừng vì thu hút khán giả. Mà có khán giả đông thì nhu cầu làm phim, sự đầu tư cho sản xuất phim sẽ tiếp tục phát triển".
Đạo diễn Thanh Hải chia sẻ về việc làm phim: "Trước nay chúng tôi chỉ cố gắng để có nhiều phim hay chứ chúng tôi không chạy đua để đạt danh hiệu đơn vị làm phim chính luận hay nhất hay nhì nước. Nghề làm phim ảnh, càng nhiều đơn vị làm thêm nhiều bộ phim hay thì phải mừng vì thu hút khán giả. Mà có khán giả đông thì nhu cầu làm phim, sự đầu tư cho sản xuất phim sẽ tiếp tục phát triển".
"Hiện nay chúng tôi đang xây dựng một dự án phim dành cho đối tượng thanh niên, tuổi mới lớn. Công việc mới bắt đầu ở việc phác thảo đề tài, lựa chọn diễn viên để tổ chức viết đề cương. Đây là thách thức với chúng tôi vì khán giả trẻ bây giờ ngày càng hiểu biết, thông minh hơn nên đòi hỏi càng khắt khe hơn. Nhưng cũng là cơ hội cho các đạo diễn trẻ thử sức vì họ phù hợp với đề tài này và có nhiều sự cảm nhận thực tế từ chính đời sống của họ". (Theo TGĐA)
"Hiện nay chúng tôi đang xây dựng một dự án phim dành cho đối tượng thanh niên, tuổi mới lớn. Công việc mới bắt đầu ở việc phác thảo đề tài, lựa chọn diễn viên để tổ chức viết đề cương. Đây là thách thức với chúng tôi vì khán giả trẻ bây giờ ngày càng hiểu biết, thông minh hơn nên đòi hỏi càng khắt khe hơn. Nhưng cũng là cơ hội cho các đạo diễn trẻ thử sức vì họ phù hợp với đề tài này và có nhiều sự cảm nhận thực tế từ chính đời sống của họ".  (Theo TGĐA)
Sau khi Thu Thủy cho ra mắt bản Audio của Đến khi nào quên đã nhanh chóng nhận được sự đón nhận từ khán giả. Chính vì vậy, cô đã quyết định bắt tay thực hiện MV cho ca khúc này.
Sau khi Thu Thủy cho ra mắt bản Audio của Đến khi nào quên đã nhanh chóng nhận được sự đón nhận từ khán giả. Chính vì vậy, cô đã quyết định bắt tay thực hiện MV cho ca khúc này.
Nội dung của MV là một câu chuyện tình buồn, Thu Thủy một mình trở về những nơi cũ và sống lại những kỉ niệm đã qua. Hình ảnh nữ tính nhưng vẫn gợi cảm của chị ấy khiến những góc quay cận trong MV trở nên vô cùng lung linh. (Theo kenh14)
Nội dung của MV là một câu chuyện tình buồn, Thu Thủy một mình trở về những nơi cũ và sống lại những kỉ niệm đã qua. Hình ảnh nữ tính nhưng vẫn gợi cảm của chị ấy khiến những góc quay cận trong MV trở nên vô cùng lung linh.  (Theo kenh14)
Lần đầu tiên Yến Trang lên tiếng về clip quảng cáo bị cho phản cảm:"Khi đã đặt bút ký hợp đồng, việc hoàn thành những yêu cầu mà phía đối tác đưa ra là điều tất yếu tôi phải làm. Tôi nghĩ, với khán giả, mọi lời giải thích đều không làm vừa lòng họ bởi mỗi người đều có một quan điểm riêng. Khi vướng vào scandal, cách tốt nhất là nên im lặng và cố gắng khẳng định bản thân bằng các sản phẩm nghệ thuật và hy vọng nó có thể làm xóa bớt đi những ồn ào trước đó. Nếu có giải thích thì mọi lời nói đều bị cho là ngụy biện".
Lần đầu tiên Yến Trang lên tiếng về clip quảng cáo bị cho phản cảm:"Khi đã đặt bút ký hợp đồng, việc hoàn thành những yêu cầu mà phía đối tác đưa ra là điều tất yếu tôi phải làm. Tôi nghĩ, với khán giả, mọi lời giải thích đều không làm vừa lòng họ bởi mỗi người đều có một quan điểm riêng. Khi vướng vào scandal, cách tốt nhất là nên im lặng và cố gắng khẳng định bản thân bằng các sản phẩm nghệ thuật và hy vọng nó có thể làm xóa bớt đi những ồn ào trước đó. Nếu có giải thích thì mọi lời nói đều bị cho là ngụy biện".
"Trong hợp đồng quảng cáo, phía thương hiệu muốn tôi thể hiện hình tượng người phụ nữ sexy, nóng bỏng. Để có những hình ảnh sexy như mọi người thấy trong bộ lịch hoàn chỉnh thì những biểu cảm của người mẫu đòi hỏi phải hơi quá. Những bức ảnh mọi người bàn tán và chỉ trích chỉ là ở phần hậu trường chứ không phải sản phẩm chính thức. Nếu nhìn vào đó và kết luận rằng người mẫu quá lố lăng thì e là hơi vội vàng. Hãy xem xét sản phẩm tôi đã hoàn thiện, chúng rất gợi cảm nhưng không hề phản cảm hoặc không phù hợp với văn hóa của người Việt". Yến Trang giải thích. (Theo VNN).
"Trong hợp đồng quảng cáo, phía thương hiệu muốn tôi thể hiện hình tượng người phụ nữ sexy, nóng bỏng. Để có những hình ảnh sexy như mọi người thấy trong bộ lịch hoàn chỉnh thì những biểu cảm của người mẫu đòi hỏi phải hơi quá. Những bức ảnh mọi người bàn tán và chỉ trích chỉ là ở phần hậu trường chứ không phải sản phẩm chính thức. Nếu nhìn vào đó và kết luận rằng người mẫu quá lố lăng thì e là hơi vội vàng. Hãy xem xét sản phẩm tôi đã hoàn thiện, chúng rất gợi cảm nhưng không hề phản cảm hoặc không phù hợp với văn hóa của người Việt". Yến Trang giải thích. (Theo  VNN).
Thùy Linh (tổng hợp)