Nga: nổ khí đốt trong lễ cưới làm 54 người bị bỏng

26/06/2011 22:48
(GDVN) - Ít nhất 54 người, trong đó có 6 trẻ em bị thương và 20 người trong số đó đang ở tình trạng nguy kịch sau một vụ nổ khí đốt trong lễ cưới.

(GDVN) - Ít nhất 54 người, trong đó có 6 trẻ em, bị thương và 20 người trong số đó đang ở tình trạng nguy kịch sau một vụ nổ khí đốt tại miền nam nước Nga hôm 25/6.

Theo các phương tiện truyền thông nước Nga, vụ nổ khí đốt diễn ra trong một lễ cưới tại nhà riêng ở Vladikavkaz, thủ phủ của nước cộng hòa Bắc Ossetia. Nguyên nhân dẫn tới vụ nổ, theo điều tra sơ bộ, do bình gas nấu ăn bị quá nóng.

Nạn nhân bị thương nặng được chuyển tới Moscow cấp cứu.
Nạn nhân bị thương nặng được chuyển tới Moscow cấp cứu.

 
Thứ trưởng Bộ Y tế Bắc Ossetia Taimuraz Revazov cho biết, tất cả những người bị thương đã được nhập viện trong đó 11 người phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Sau đó, 12 người bị thương nặng (bị bỏng 40 tới 70%) đã được chuyển tới Moscow cấp cứu bằng máy bay cứu hộ để điều trị.

"Hai người trong tình trạng nguy kịch phải thở bằng ống thở. Những người bị thương bị bỏng ở các mức độ khác nhau từ mức độ 1 tới 4" - Interfax trích dẫn lời ông Revazov cho biết.

Tại khu vực Bắc Caucasus, trong đám cưới người ta thường nấu ăn bằng bếp gas.

{iarelatednews articleid='5707,5705,5668,5650,5555,5340,5546,5448'}

Nguyễn Hường (Theo News)