Thị trường nâng cấp xe quân sự sẽ đạt 2,43 tỉ USD trong năm 2012

07/05/2012 20:44
Theo QĐND
Tổ chức phân tích độc lập Visiongain vừa công bố báo cáo phân tích cho biết, trong năm 2012, thị trường nâng cấp và hoán cải chức năng xe quân sự toàn cầu sẽ đạt mức 2,43 tỉ USD.
Tổ chức phân tích độc lập Visiongain vừa công bố báo cáo phân tích cho biết, trong năm 2012, thị trường nâng cấp và hoán cải chức năng xe quân sự toàn cầu sẽ đạt mức 2,43 tỉ USD. Ngân sách quân sự bị cắt giảm, kinh nghiệm từ các cuộc xung đột mới đây, cũng như yêu cẩu của tác chiến hiện đại và nâng cao khả năng sống sót của phương tiện trên chiến trường là những lý do chính dẫn tới phân khúc thị trường này tăng mạnh trong năm 2012. Ngoài ra, trong những giải pháp tăng cường sức mạnh quân đội, lựa chọn nâng cấp các đơn vị xe chiến đấu cũ được cho là tối ưu hơn so với việc mua mới.
Ảnh minh họa/Nguồn Internet
Ảnh minh họa/Nguồn Internet
Trong quá trình nâng cấp xe, các phương tiện chiến đấu sẽ có nhiều hãng chế tạo trên thế giới tham gia, vì thế số lượng liên kết giữa các hãng chế tạo trong thị phần nâng cấp xe quân sự toàn cầu sẽ tăng mạnh. Trong bản báo cáo mới công bố, Visiongain cũng đưa ra 130 bảng số liệu được cập nhật thường xuyên chỉ ra xu hướng nâng cấp xe quân sự trong giai đoạn 2012-2022. Trong đó, thị phần này được chia làm 4 phân khúc gồm: xe bọc thép hạng nặng, xe tăng, xe bọc thép kháng mìn và xe thiết giáp hạng nhẹ. Visiongain cũng công bố bảng xếp hạng 20 công ty hàng đầu thế giới chuyên nâng cấp xe quân sự.
Theo QĐND