Theo đó, thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT tại tỉnh, thành phố mà mình có hộ khẩu thường trú thì ghi mã đơn vị ĐKDT theo quy định của Sở GD&ĐT sở tại. Thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT tại tỉnh, thành phố mà mình không có hộ khẩu thường trú thì ghi mã đơn vị ĐKDT theo diện vãng lai được quy định cho các tỉnh, thành phố và nộp trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo.
Mã đơn vị đăng kí dự thi vãng lai, thí sinh có thể xem tại đây.
Ngoài ra, thí sinh nào nộp hồ sơ ĐKDT tại trường thì ghi mã ĐKDT: 99; Tại Văn phòng đại diện Bộ GD&ĐT (số 3, Công trường Quốc tế, quận 3, TP.HCM) ghi mã 98.
Năm nay, các trường Trung cấp khối trung ương gồm có 149 trường, trong đó các trường thuộc bộ Công Thương 30 trường, bộ NN&PTNT 18 trường, bộ Tài chính 1, bộ GTVT 13 trường, bộ Xây dựng 11 trường, bộ Y tế 7 trường, bộ Tài nguyên Môi trường 1 trường, Đài tiếng nói Việt Nam 2 trường, Đài THVN 1 trường, bộ Kế hoạch đầu tư 3 trường, bộ Nội vụ 2 trường, bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch 12 trường, bộ GD&ĐT 30 trường, bộ LĐ TB&XH 1 trường, bộ Quốc phòng 6 trường, bộ Thông tin & Truyền thông 6 trường, bộ Tư pháp 3 trường, Liên minh hợp tác xã Việt Nam 1 trường, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 1 trường.
Danh sách các tỉnh thuộc KV1 cho hệ Trung cấp gồm năm nay gồm: Hà Giang, Cao Bằng, Lai Châu, Lài Cai, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Kạn.
Thời gian nhận hồ sơ tùy từng ngành, nghề, từng trường thuộc trung ương và địa phương.
Ảnh minh họa Internet |
Mã đơn vị đăng kí dự thi vãng lai, thí sinh có thể xem tại đây.
Ngoài ra, thí sinh nào nộp hồ sơ ĐKDT tại trường thì ghi mã ĐKDT: 99; Tại Văn phòng đại diện Bộ GD&ĐT (số 3, Công trường Quốc tế, quận 3, TP.HCM) ghi mã 98.
Năm nay, các trường Trung cấp khối trung ương gồm có 149 trường, trong đó các trường thuộc bộ Công Thương 30 trường, bộ NN&PTNT 18 trường, bộ Tài chính 1, bộ GTVT 13 trường, bộ Xây dựng 11 trường, bộ Y tế 7 trường, bộ Tài nguyên Môi trường 1 trường, Đài tiếng nói Việt Nam 2 trường, Đài THVN 1 trường, bộ Kế hoạch đầu tư 3 trường, bộ Nội vụ 2 trường, bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch 12 trường, bộ GD&ĐT 30 trường, bộ LĐ TB&XH 1 trường, bộ Quốc phòng 6 trường, bộ Thông tin & Truyền thông 6 trường, bộ Tư pháp 3 trường, Liên minh hợp tác xã Việt Nam 1 trường, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 1 trường.
Danh sách các tỉnh thuộc KV1 cho hệ Trung cấp gồm năm nay gồm: Hà Giang, Cao Bằng, Lai Châu, Lài Cai, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Kạn.
Thời gian nhận hồ sơ tùy từng ngành, nghề, từng trường thuộc trung ương và địa phương.
ĐIỂM NÓNG |
|
Xuân Trung