10 cây săn bàn xuất sắc nhất Premier League mùa giải này

09/05/2012 19:28
Trần Dũng
(GDVN) - Tốc độ, kỹ thuật, khả năng chọn vị trí tốt và bản lĩnh ở những trận cầu lớn là những phẩm chất ưu việt của một tiền đạo xuất sắc. Dưới đây là 10 cái tên thi đấu ấn tượng nhất mùa bóng 2011/12.
Luis Suarez (Liverpool): Kể từ khi gia nhập đội bóng thành phố cảng vùng Merseyside thì tiền đạo người Uruguay đã gặp quá nhiều rắc rối. Anh được coi là cầu thủ đáng ghét nhất Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận bản năng sát thủ của Suarez. Vốn xuất thân từ Nam Mỹ, Suarez sở hữu kỹ thuật cực tốt, khả năng xoay sở trong vòng cấm và phạm vi hẹp khiến bất cứ hậu vệ nào phải dè chừng. Hiện tại, anh đang là chân sút tốt nhất Liverpool với 14 bàn thắng trên khắp mặt trận.
Luis Suarez (Liverpool): Kể từ khi gia nhập đội bóng thành phố cảng vùng Merseyside thì tiền đạo người Uruguay đã gặp quá nhiều rắc rối. Anh được coi là cầu thủ đáng ghét nhất Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận bản năng sát thủ của Suarez. Vốn xuất thân từ Nam Mỹ, Suarez sở hữu kỹ thuật cực tốt, khả năng xoay sở trong vòng cấm và phạm vi hẹp khiến bất cứ hậu vệ nào phải dè chừng. Hiện tại, anh đang là chân sút tốt nhất Liverpool với 14 bàn thắng trên khắp mặt trận.
Clint Dempsey (Fulham): Chứng kiến màn trình diễn cực kỳ ấn tượng của cầu thủ người Mỹ trong màu áo Fulham, rất nhiều “ông lớn” tại Premier League đều muốn sở hữu cầu thủ này. Hợp đồng của Dempsey với đội chủ sân Craven Cottage chỉ còn một năm và anh cũng rất muốn thử sức ở một đội bóng tên tuổi hơn.
Clint Dempsey (Fulham): Chứng kiến màn trình diễn cực kỳ ấn tượng của cầu thủ người Mỹ trong màu áo Fulham, rất nhiều “ông lớn” tại Premier League đều muốn sở hữu cầu thủ này. Hợp đồng của Dempsey với đội chủ sân Craven Cottage chỉ còn một năm và anh cũng rất muốn thử sức ở một đội bóng tên tuổi hơn.
Sergio Aguero (Man City): Phong độ chói sáng của tiền đạo 23 tuổi người Argentina với 22 bàn sau 32 lần ra sân giúp Man City đạt một hiệu suất ghi bàn cực tốt và hiện đang dẫn đầu giải đấu số một ở Anh. Mới đây, Aguero trở thành cầu thủ Man City xuất sắc nhất năm theo bầu chọn của các CĐV.
Sergio Aguero (Man City): Phong độ chói sáng của tiền đạo 23 tuổi người Argentina với 22 bàn sau 32 lần ra sân giúp Man City đạt một hiệu suất ghi bàn cực tốt và hiện đang dẫn đầu giải đấu số một ở Anh. Mới đây, Aguero trở thành cầu thủ Man City xuất sắc nhất năm theo bầu chọn của các CĐV.
Demba Ba (Newcastle United): Với 16 bàn thắng có được mùa giải năm nay, anh cùng Papiss Cisse đang là cặp tiền đạo đáng sợ tại Premier League.
Demba Ba (Newcastle United): Với 16 bàn thắng có được mùa giải năm nay, anh cùng Papiss Cisse đang là cặp tiền đạo đáng sợ tại Premier League.
Wayne Rooney (Man United): Kể từ khi Ronaldo chuyển tới thi đấu cho Real Madrid thì ở Old Trafford không còn ai thực sự đẳng cấp như “Gã Shrek”. Một mùa giải không danh hiệu rất có thể xảy ra với tiền đạo người Anh cho dù R10 đã ghi rất nhiều bàn thắng, đây quả là một bất công đối với một “sát thủ” hàng đầu thế giới hiện nay.
Wayne Rooney (Man United): Kể từ khi Ronaldo chuyển tới thi đấu cho Real Madrid thì ở Old Trafford không còn ai thực sự đẳng cấp như “Gã Shrek”. Một mùa giải không danh hiệu rất có thể xảy ra với tiền đạo người Anh cho dù R10 đã ghi rất nhiều bàn thắng, đây quả là một bất công đối với một “sát thủ” hàng đầu thế giới hiện nay.
Robin van Persie (Arsenal): Phong độ tuyệt vời của Persie là động lực giúp Arsenal có cuộc vùng lên mạnh mẽ để có được vị trí thứ 3 hiện tại trên BXH, điều không mấy người nghĩ đến sau khi đội bóng này để mất 2 cầu thủ quan trọng là Nasri và Fabregas hồi đầu mùa giải. Với phong độ tuyệt vời cùng những đóng góp hết sức quan trọng cho Arsenal, tiền đạo người Hà Lan xứng đáng là chân sút số 1 Premier League mùa bóng năm nay. Vừa qua, đội trưởng Arsenal vinh dự nhận được giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA”.
Robin van Persie (Arsenal): Phong độ tuyệt vời của Persie là động lực giúp Arsenal có cuộc vùng lên mạnh mẽ để có được vị trí thứ 3 hiện tại trên BXH, điều không mấy người nghĩ đến sau khi đội bóng này để mất 2 cầu thủ quan trọng là Nasri và Fabregas hồi đầu mùa giải. Với phong độ tuyệt vời cùng những đóng góp hết sức quan trọng cho Arsenal, tiền đạo người Hà Lan xứng đáng là chân sút số 1 Premier League mùa bóng năm nay. Vừa qua, đội trưởng Arsenal vinh dự nhận được giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA”.
Grant Holt (Norwich City): Chân sút người Anh đang có phong độ ấn tượng trong màu áo Norwich.
Grant Holt (Norwich City): Chân sút người Anh đang có phong độ ấn tượng trong màu áo Norwich.
Yakubu (Blackburn Rovers): 16 bàn thắng là thành tích mà cựu tiền đạo Everton ghi được ở Ngoại hạng Anh mùa bóng năm nay.
Yakubu (Blackburn Rovers): 16 bàn thắng là thành tích mà cựu tiền đạo Everton ghi được ở Ngoại hạng Anh mùa bóng năm nay.
Emmanuel Adebayor (Tottenham): Tuy chỉ là người thừa ở Man City, nhưng tiền đạo người Togo lại là trụ cột không thể thiếu trên hàng công của Tottenham.
Emmanuel Adebayor (Tottenham): Tuy chỉ là người thừa ở Man City, nhưng tiền đạo người Togo lại là trụ cột không thể thiếu trên hàng công của Tottenham.
Papiss Cisse (Newcastle United): Tốc độ, sự càn lướt, khả năng chọn vị trí tốt là những ưu điểm lớn nhất của chân sút 26 tuổi này. Với hiệu suất ghi bàn khủng khiếp, Cisse nổi lên như tiền đạo hàng đầu Ngoại hạng Anh. Và chắc chắn, kỳ chuyển nhượng hè 2012 sẽ không ít các đại gia muốn chiêu mộ chân sút người Senegal.
Papiss Cisse (Newcastle United): Tốc độ, sự càn lướt, khả năng chọn vị trí tốt là những ưu điểm lớn nhất của chân sút 26 tuổi này. Với hiệu suất ghi bàn khủng khiếp, Cisse nổi lên như tiền đạo hàng đầu Ngoại hạng Anh. Và chắc chắn, kỳ chuyển nhượng hè 2012 sẽ không ít các đại gia muốn chiêu mộ chân sút người Senegal.
Trần Dũng