Balotelli chọc tức bằng cách đùa ghẹo bạn gái Anderson

19/04/2011 16:57
(GDVN) - Các cầu thủ MU như Ferdinand, Anderson, Evra suýt nữa đã lao vào tẩn cho Balotelli một trận ra trò nếu không được can thiệp kịp thời…

(GDVN) - LĐBĐ Anh (FA) đang thu thập chứng cứ để điều tra vụ bạo động ở cuối trận bán kết FA Cup giữa Man United và Man City. Trên sân Wembley, các cầu thủ MU như Ferdinand, Anderson, Evra suýt nữa đã lao vào tẩn cho Balotelli một trận ra trò nếu không được can thiệp kịp thời.

Phóng viên ảnh đã chộp được hình ảnh Balotelli nháy mắt đầy khiêu khích với Ferdinand song nếu chỉ có vậy thì vụ việc không trở nên rắc rối đến thế. Theo Daily Mail thì Balotelli đã có những lời lẽ khiếm nhã về bạn gái của Anderson, khiến tiền vệ người Brazil nổi giận. Hiện FA đang đợi video do kênh ITV cung cấp để quan sát vụ lộn xộn ở nhiều góc quay. Tuy nhiên, vụ điều tra khó có thể đi xa hơn và nhiều khả năng sẽ được cho “chìm xuồng”.

Ngoài ra, Balotelli cũng bị chỉ trích vì có hành động ăn mừng, hất chiếc áo xanh của Man City với vẻ khiêu khích về phía CĐV MU. Tuy nhiên, vụ việc này không tương đồng với Emmanuel Adebayor (ăn mừng trước khán đài fan Arsenal ngồi trong trận Man City - Arsenal năm 2009), bởi ‘Balo’ vẫn giữ một khoảng cách khá xa với các CĐV Quỷ Đỏ. Tiền đạo gốc Ghana nhiều khả năng sẽ chỉ bị phạt nhẹ, thậm chí trắng án.

Balotelli đã khiếm nhã với bạn gái Anderson?
Balotelli đã khiếm nhã với bạn gái Anderson?

Cũng ở cuối trận derby thành Manchester còn xảy ra một vụ việc đáng chú ý khác khi một thành viên ban huấn luyện MU đã phá hỏng tường trong phòng thay đồ ở sân Wembley. Tức giận vì thất bại 0-1 của đội nhà, HLV thể lực Tony Strudwick đã đá lên tường và để lại một lỗ thủng. Lỗ thủng này không quá lớn và đã được sửa lại lập tức trước trận bán kết thứ hai giữa Stoke và Bolton ngày hôm sau.

Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết FA sẽ yêu cầu MU trả phí sửa chữa hỏng hóc này.

Kẻ tòng phạm Tony Strudwick.
Kẻ tòng phạm Tony Strudwick.

Sir Alex Ferguson từ chối bình luận về vụ việc nói trên. Trong khi HLV thể lực Tony Strudwick đã được xác định là thủ phạm. FA không bình luận gì về sự cố này, còn một quan chức của MU xác nhận đó chỉ là một hỏng hóc nhỏ trên bề mặt.

Strudwick cũng là người tham gia vào vụ xô xát giữa một số cầu thủ MU và đội quản lý sân Stamford Bridge trong trận đấu giữa Chelsea và MU năm 2008. Trong trận bán kết hôm thứ Bảy, Strudwick ngồi trong khu vực kỹ thuật, tai đeo phone để chuyển thông điệp của HLV Ferguson, người phải dự khán trận đấu từ khán đài vì án treo quyền chỉ đạo, tới phó tướng Mike Phelan.

Rooney làm khán giả theo dõi trận đấu quan trọng với Man City.
Rooney làm khán giả theo dõi trận đấu quan trọng với Man City.

Alex Ferguson cũng tỏ ý không hài lòng khi trò cưng Wayne Rooney bị cấm thi đấu trận này vì văng tục trước ống kính truyền hình, một trong những lý do khiến Quỷ Đỏ thất thủ. Chiến lược gia người Scotland hiện đang thực hiện án treo quyền chỉ đạo 5 trận sau khi bóng gió chỉ trích trọng tài Martin Atkinson thiếu công tâm. Án phạt sẽ mãn hạn sau trận đấu bù trên sân Newcastle đêm nay.

Anh Thy