Quan chức Trung Quốc dính mỹ nhân kế

28/06/2011 03:11
Khi ông Kim Nhân Khánh từ chức Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc hồi tháng 8.2007, chính quyền thông báo ông ra đi vì lý do cá nhân.

Khi ông Kim Nhân Khánh từ chức Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc hồi tháng 8.2007, chính quyền thông báo ông ra đi vì lý do cá nhân.

Tuy nhiên, AFP hôm qua dẫn một điện tín mật của Bộ Ngoại giao Mỹ do WikiLeaks vừa tung ra cho hay ông Kim bị ép rời ghế vì dính mỹ nhân kế của một điệp viên Đài Loan.

Cựu Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Kim Nhân Khánh - Ảnh: AFP
Cựu Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Kim Nhân
Khánh - Ảnh: AFP

Theo bức điện đề ngày 10.9.2007, người giới thiệu “mỹ nhân” cho ông Kim là ông Trần Đồng Hải, khi đó là Chủ tịch Tập đoàn hóa dầu Trung Quốc (Sinopec).

Hồi năm 2009, ông Trần bị kết án tử hình rồi được giảm còn tù chung thân vì tham nhũng. Hồ sơ của WikiLeaks cho hay người phụ nữ này từng quan hệ với nhiều quan chức cấp cao của Bắc Kinh, trong đó có cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Đỗ Thanh Lâm.

Các nhà điều tra Trung Quốc tin rằng người phụ nữ này làm việc cho tình báo Đài Loan và tiếp cận giới chức cấp cao để moi thông tin nhạy cảm. Bức điện không nói rõ điệp viên Đài Loan có lấy được thông tin gì hay không và số phận của cô này ra sao.

Theo Thanh Niên