Đánh ngã CSGT rồi tẩu thoát

12/05/2012 07:05
T.B
(GDVN) - Ngày 11/5, Công an quận Thủ Đức-TP.HCM đang điều tra truy bắt 2 đối tượng côn đồ ngang nhiên tấn công thiếu úy CSGT đang làm nhiệm vụ trên xa lộ Hà Nội.

Ngày 11/5, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đang điều tra truy bắt 2 đối tượng côn đồ tấn công cảnh sát giao thông đội Rạch Chiếc (thuộc Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM) đang làm nhiệm vụ.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào đêm ngày 10/5, 2 thiếu úy cảnh sát giao thông đội Rạch Chiếc là Nguyễn Quốc Bảo và Trinh Xuân Nhật làm nhiệm vụ tại ngã tư RMK (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức). Lúc này lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện xe máy BKS 51T6-1437 do Nguyễn Út Hiền (30 tuổi, quê Bạc Liêu) điều khiển chở phía sau một người không đội mũ bảo hiểm và vượt đèn đỏ nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra. 

Trong khi lập biên bản cả 2 có cự cãi, không hợp tác khiến cảnh sát giao thông phải nhiều lần nhắc nhở. Sau khi tạm giữ giấy tờ xe cả 2 lên xe bỏ đi. 

Tuy nhiên vài phút sau thiếu úy Bảo đứng một mình ngay giao lộ thì bất ngờ xuất hiện 2 thanh niên đi cùng xe máy dừng lại nhảy xuống đánh, đá túi bụi vào mặt khiến cảnh sát giao thông này té ngã xuống đường. Lúc này người dân phát hiện truy đuổi nhưng cả 2 đối tượng vẫn nhanh chân tẩu thoát.

Cơ quan điều tra đã khoanh vùng được nghi phạm.


T.B