Mỹ đình chỉ hoạt động của F-22 lỗi cung cấp ô-xy

29/06/2011 00:30
(GDVN) - Không quân Mỹ đã đình chỉ hoạt động tạm thời của tất cả các chiến đấu cơ tàng hình F-22 Raptor trong thời gian này sau khi phát hiện lỗi kỹ thuật

(GDVN) - Không quân Mỹ đã đình chỉ hoạt động tạm thời của tất cả các chiến đấu cơ tàng hình F-22 Raptor trong thời gian này sau khi phát hiện lỗi kỹ thuật trong hệ thống cung cấp oxy cho phi công lái máy bay.

Hiện quân đội Mỹ được trang bị khoảng 160 chiếc F-22 Raptor do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất. Đây là loại máy bay tiêm kích thế hệ 5 được trang bị công nghệ tàng hình và được đánh giá là máy bay tiêm kích tiên tiến nhất thế giới hiện nay.

F-22
F-22 Raptor - máy bay tiêm kích thế hệ 5 tiên tiến đã bộc lộ các
yếu điểm.

Tuy nhiên, những chiếc chiến đấu cơ hiện đại này lại đang bắt đầu lộ diện những nhược điểm. Theo đó, tất cả những chiếc F-22 đã bị đình chỉ bay tạm thời kể từ hồi tháng 5 năm nay sau khi một số phi công phàn nàn về việc bị thiếu dưỡng khí trong quá trình điều khiển.

Ngoài ra, kể từ tháng 1 năm 2011, các bị công cũng bị cấm lái F-22 Raptor lên độ cao quá 7.600 m.

Theo không quân Mỹ, kể từ tháng 12 năm 2004 tới nay, họ đã bị mất 3 chiếc F-22, bao gồm cả 1 chiếc bị rơi tại Alaska hồi tháng 11 năm ngoái trong một đợt bay thử nghiệm.

Mỹ đã chi 61 tỷ USD để mua F-22. Trong những năm 1990, không quân Mỹ đã có kế hoạch mua 750 chiếc F-22 mà nhà sản xuất của nó bảo đảm rằng chúng sẽ có tuổi thọ trên 40 năm với giá 125 triệu USD/chiếc.

Tuy nhiên, do lạm phát, giá của F-22 đã đẩy lên 350 triệu USD/chiếc. Tiết kiệm chi phí Quốc phòng, Quốc hội Mỹ đã quyết định hủy dự định mua thêm 187 chiếc F-22.

Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates lại ủng hộ tích cực chương trình tăng sản lượng máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm khác là F-35.

{iarelatednews articleid='5826,5882,5874,5879,5795,5742,5494,5465,5361,5319,5315,5128,5110,5154,4971,4941,4869'}
Nguyễn Hường
(Theo News)