Bắt nhóm giang hồ vô cớ chém hàng loạt người khi đi trên phố

28/06/2011 23:00
(GDVN) – Do mâu thuẫn với một nhóm tại Phụng Thượng (Phúc Thọ), 13 thanh niên với dao kiếm trên tay đã chém loạn xạ vào hàng chục người dân đi trên đường.
(GDVN) – Do mâu thuẫn với một nhóm thanh niên tại Phụng Thượng (Phúc Thọ), 13 thanh niên với dao kiếm trên tay đã vung dao, chém loạn xạ vào hàng chục người dân đang đi trên đường.
{iarelatednews articleid='5321,3591'}
Ngày 28/6, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP phối hợp CA huyện Phúc Thọ điều tra khám phá vụ cố ý gây thương tích xảy ra ngày 17/6, trên đường 32 thuộc địa bàn thị trấn Phúc Thọ và các xã Phụng Thượng, Ngọc Tảo, Phúc Hoà, huyện Phúc Thọ. Đến nay, cơ quan điều tra đã làm rõ 13 đối tượng có liên quan.
Chiều 28/6, cơ quan CSĐT đã bắt 7 đối tượng, gồm: Phí Hồng Mạnh (SN 1992, trú tại cụm 1, Long Xuyên, Phúc Thọ); Đỗ Văn Sỹ (SN 1993, trú tại Cẩm Bào, Cẩm Yên, Thạch Thất); Nguyễn Đình Quý (SN 1992, trú tại cụm 2, Long Xuyên, Phúc Thọ); Nguyễn Duy Tùng (SN 1991); Dương Văn Tạo (SN 1990); Nguyễn Xuân Quý; Nguyễn Duy Huy (đang học tại một Học viện thuộc Bộ Quốc phòng), đều sinh năm 1992 và trú tại cụm 4, Long Xuyên, Phúc Thọ. 
Các đối tượng bị bắt giữ khai nhận: tối 17/6, Nguyễn Bá Hanh (SN 1991, trú tại Thạch Thất) ra thị trấn Phúc Thọ chơi, có xảy ra mâu thuẫn với một số thanh niên xã Phụng Thượng, Phúc Thọ. Hanh quay về gọi một số thanh niên thuộc xã Cẩm Yên; Lại Thượng, Thạch Thất và xã Long Xuyên, Phúc Thọ đem theo dao, kiếm đi dọc theo quốc lộ 32 từ thị trấn Phúc Thọ đến xã Ngọc Tảo, Phúc Thọ tìm nhóm thanh niên đã gây mâu thuẫn với Hanh để trả thù nhưng không gặp. 
Trên đường đi nhóm này đã liên tiếp chém, gây thương tích cho người tham gia giao thông trên đường, gồm: anh Cấn Văn Ty (SN 1969); anh Đỗ Văn Luật (SN 1971), đều trú ở Phụng Thượng, Phúc Thọ; anh Đỗ Văn Nam (SN 1989); anh Phạm Văn Hậu (SN 1990); anh Đỗ Mạnh Tùng, SN 1990;anh Nguyễn Trung Thanh (SN 1990), đều trú ở Ngọc Tảo; Phúc Thọ; anh Kiều Văn Nhu, SN 1990, trú tại Phúc Hoà, Phúc Thọ; anh Đỗ Văn Luật (SN 1991, trú tại Phụng Thượng, Phúc Thọ; anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1995); anh Lê Việt Hùng (SN 1995) và anh Dương Văn Trường (SN 1995), đều trú tại Phú Kim, Thạch Thất.
Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại.
Phúc Hưng