Lâm Thu Hằng: Người đẹp bốc lửa đam mê thể thao

14/05/2012 19:16
Đinh Hương/Theo NAM
Với tính cách bộc trực có phần hơi rụt rè, sự thật thà trong lời nói, Lâm Thu Hằng có thể chiếm được cảm tình của người đối diện khá dễ dàng.
Thẳng thắn và mạnh mẽ, có lẽ đó là tính cách thường thấy của những cô gái chơi thể thao. Lâm Thu Hằng cũng vậy, cô gái có làn da nâu này đã đánh dấu vào làng thời trang Việt bằng sự khỏe khắn và nét đẹp rất lạ của mình. Tuy không nói chuyện quá xởi lởi, cũng không trau chuốt từng câu từng chữ, nhưng có lẽ bởi tính bộc trực có phần hơi rụt rè, sự thật thà có thể cảm nhận được qua lời nói, nên Lâm Thu Hằng có thể chiếm được cảm tình của người đối diện khá dễ dàng.



Bạn bắt đầu vào nghề từ khi nào? Bạn có thể kể một chút về quá trình vào nghề của mình được không?


PROFILE:

Tên đầy đủ: Lâm Thu Hằng

Ngày sinh: 21/06

Chiều cao: 1m78

Số đo: 84/63/92

Sở thích: Cà phê buổi sáng với bạn bè

Tất cả cũng là một sự tình cờ. Hồi đó Hằng là sinh viên từ Sóc Trăng lên Sài Gòn để tham dự một cuộc thi dành cho sinh viên "Nét đẹp sinh viên với cộng đồng", nghĩ là cho vui thôi nhưng không ngờ Hằng lại đạt được giải Nhì. Từ đó Hằng bắt đầu cảm thấy hứng thú với sàn diễn thời trang, với những lúc được tạo dáng chụp hình và ánh đèn sân khấu… Sau đó Hằng cũng rất may mắn được lọt vào Top 5 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 với danh hiệu Hoa hậu Biển.

Có khó khăn khi từ một vận động viên thành người mẫu không?


Ngược lại, Hằng thấy mình có một chút may mắn, cùng với việc Hằng là người tiếp thu khá nhanh, cho nên từ một sinh viên thể thao trở thành một người mẫu chuyên nghiệp Hằng thấy cũng không có nhiều “chông gai” lắm. Những cuộc thi Hằng được tham gia cũng một phần giúp cho Hằng có được thêm nhiều kinh nghiệm và cơ hội để học tập, rèn luyện thêm cho bản thân mình.

Chọn một trong hai, bên nào nặng, bên nào nhẹ?


Đối với Hằng, thời trang là đam mê, thể thao là cái nghiệp. Môi trường thể thao Hằng theo học bốn năm trời đã giúp Hằng rèn luyện bản thân hàng ngày, hàng giờ, giúp Hằng có một sức khỏe tốt, một thân hình cân đối, dẻo dai, nhất là luyện tập được tính kiên trì bền bỉ. Hằng thấy làm bất cứ nghề nào cũng vậy, nếu kiên trì và cố gắng học hỏi, chắc chắn mình sẽ có được thành quả tốt. Bản thân Hằng thấy, thời trang và thể thao, cả hai đều có sự hỗ trợ cho nhau rất tốt đấy chứ!



Đã từng có kinh nghiệm trên sàn catwalk và cả trong những shoot hình thời trang, nhưng khi tham gia cuộc thi Tìm kiếm người mẫu Việt Nam mùa thứ nhất, bạn bị loại từ rất sớm?


Mỗi cuộc thi đều có tiêu chí và cách chọn lựa riêng của Ban tổ chức, nhưng họ đã không nói rõ từ đầu. Hằng là người đã có kinh nghiệm biểu diễn rồi nên không phù hợp với chương trình.

Em nghĩ sao khi nhiều người vẫn cho rằng "Làm người mẫu chỉ cần đẹp, mặc bộ đồ vào rồi đi tới đi lui là xong"?

Đó chỉ là những gì người ngoài nhìn thấy, họ chỉ thấy được một bộ hình đã hoàn thành rất đẹp, một show thời trang hoành tráng với rất nhiều tràng vỗ tay của khán giả, nhưng họ không biết được rằng để có những thành công đó, những người mẫu đã phải làm việc, luyện tập vất vả như thế nào, có thể tập catwalk cả mấy tiếng đồng hồ đến trật cả chân, hay xông pha vào rừng, hoặc đứng phơi mình ngoài nắng cả ngày trời để có được những bức hình thật đẹp. Nghề người mẫu đúng nghĩa không hề đơn giản như những lời nhận xét kia đâu!

Những tiêu chí để thành công, theo bạn?

Một người mẫu không chỉ cần có chiều cao, một thể hình cân đối mà quan trọng nhất là phong cách, tác phong, giờ giấc làm việc phải chuyên nghiệp và có tinh thần hợp tác cao. Nói tóm lại, ngoài những yếu tố được "trời phú" ra thì tất cả đều phải nhờ vào sự nỗ lực và cách thể hiện của bản thân.

Bạn sở hữu một gương mặt rất cá tính và làn da nâu không lẫn vào đâu được. Không ít người sẽ thắc mắc không biết em có phải là người dân tộc hay không?

(Cười) Hằng cũng hay nghe người khác hỏi như vậy. Hằng là người dân tộc Kh'mer. Rất may mắn vì nước da nâu lại trở thành một điểm nhấn giúp cho mọi người dễnhớ tới Lâm Thu Hằng.



Còn về tính cách con người bạn?

Mọi người hay nhận xét là y như ngoại hình của mình, Hằng rất thẳng thắn, bộc trực và… giống như con trai (cười). Hằng thấy cũng đúng, mà như vậy cũng được xem là ưu điểm mà đúng không? (cười)

Mục tiêu tiếp theo trong tương lai của bạn sẽ làm gì? Bạn có nghĩ mình sẽ quay về làm một huấn luyện viên thể thao không?


Hằng vẫn còn đam mê thời trang lắm! Hằng hy vọng vẫn được tiếp tục gắn bó với thời trang như đi diễn, chụp hình, hoặc làm stylist. Hiện giờ Hằng chỉ muốn cống hiến hết sức mình cho thời trang. Sau này, nếu không làm được thời trang nữa, chắc chắn Hằng sẽ rất vui khi quay về làm một giáo viên thể chất.

Bạn đã không phải diễn, mà đã tập y hệt cùng đội Saigon Heat tại sân, đây là đội bóng rổ yêu thích của bạn?

Hằng tập bóng rổ mà, còn có những người bạn thân từ hồi ở Bến Tre đang chơi trong Saigon Heat nữa, nên mỗi trận đấu đều cố gắng đi xem. Mấy trận vừa rồi hay lắm đấy, và nhiều người xem nữa. Lâu lâu mới có một sự kiện thể thao chứ không phải thời trang làm Hằng náo nức đến như vậy.

Saigon Heat là một đội bóng rổ chuyên nghiệp đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh. Giải đấu chuyên nghiệp đầu tiên mà Saigon Heat tham gia với tư cách thành viên là ASEAN Basketball League bắt đầu từ tháng Mười 2011, và kéo dài hết tháng Năm 2012. Đội tuyển được tập hợp bởi Saigon Sports Academy. Website chính thức là www.saigonheat.com.

Cũng lần đầu tiên tại Việt Nam có một giải bóng rổ được tổ chức thường niên theo chuẩn quốc tế và khu vực. ABL (ASEAN Basketbal League) đang là một sự kiện thể thao “nóng” nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, được truyền hình trực tiếp trên ESPN, Star Sport. Giải đấu này sẽ kết thúc vào tháng Năm, và khởi động mùa mới vào cuối năm 2012.


BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO


Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ

Ảnh ấn tượng Thể thao

Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng


Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011


Đinh Hương/Theo NAM