Philippines xem xét ban hành lệnh cấm bắt cá tại Scarborough

14/05/2012 20:29
Nguyễn Hường (nguồn AP)
(GDVN) - Philippines đang xem xét ban hành lệnh cấm đánh bắt cá tại bãi cạn Scarborough ngay sau khi phía Bắc Kinh đưa ra lệnh cấm tương tự.
Philippines đang xem xét ban hành lệnh cấm đánh bắt cá tại bãi cạn Scarborough ngay sau khi cục Ngư chính thuộc bộ Nông nghiệp Trung Quốc vừa ban hành "lệnh cấm đánh bắt cá trên biển Đông, gồm cả vùng biển này.

Tàu cá Philippines gần bãi cạn Scarborough ngày 10/5. Ảnh AFP
Tàu cá Philippines gần bãi cạn Scarborough ngày 10/5. Ảnh AFP

Hãng thông tấn AP ngày 14/5 dẫn lời Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho biết, Tổng thống Benigno Aquino hoan nghênh sáng kiến giúp bổ sung trữ lượng cá và đã quyết định Manila cũng nên áp đặt lệnh cấm của riêng mình.
Theo lời ông del Rosario, lệnh cấm sẽ có hiệu lực trên vùng biển mà Philippines đã tuyên bố chủ quyền. Thông tin chi tiết về lệnh cấm đánh bắt này dự kiến sẽ được công bố trong những ngày tới.
Trước đó, Tân Hoa Xã đưa tin cho biết, cục Ngư chính thuộc bộ Nông nghiệp Trung Quốc vừa ban hành "lệnh cấm đánh bắt cá trên biển Đông" trong vòng 2 tháng rưỡi, bắt đầu từ 16/5/2012 bao gồm cả bãi cạn Scarboroug vốn đang căng thẳng vì tranh chấp với Philippines và có rất nhiều tàu cá của Trung Quốc đang hoạt động ở đây.
Tuy nhiên Bắc Kinh lại "nới lỏng lệnh cấm" với nhóm tàu cá này. Theo đó nếu các tàu cá câu cá hoặc đánh bắt riêng lẻ từng tầu (không theo đội) tại bãi cạn Scarborough và đầm phá thì "vẫn được"
Nguyễn Hường (nguồn AP)