Vợ cũ “thần bài” Mỹ đòi nhà chục tỷ ở Phan Thiết

18/05/2012 07:42

Dù Việt Nam và Mỹ chưa có hiệp định tương trợ tư pháp nhưng có thể áp dụng nguyên tắc có đi có lại để nước này công nhận bản án của nước kia.

TAND TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa thụ lý đơn của bà Nguyễn Thị Tuyết Vân (ngụ TP Downey, quận Los Angeles, bang California, Mỹ) khởi kiện bà Nguyễn Thị Hạnh (ngụ Phan Thiết) đòi lại nhà, đất với diện tích hơn 700 m2. Được biết tài sản nói trên có giá thị trường xấp xỉ 10 tỉ đồng. Hiện bà Vân đã ủy quyền cho chị ruột của mình tại Phan Thiết toàn quyền quyết định việc tranh chấp...

Ly hôn với “thần bài”

Gia đình bà Vân cho biết ngày 25-5-2010, Tòa cấp cao Los Angeles tuyên chấp nhận cho ly hôn giữa bà Vân với chồng là ông Nguyễn Văn Mến (tức Men Nguyen - một “thần bài”, triệu phú đô la nổi tiếng trong làng poker (giống như xì phé ở Việt Nam) ở Mỹ và thế giới).

Theo phán quyết phân chia tài sản, ngoài vô số đồ trang sức, nội thất trong gia đình mà bà Vân sở hữu, Men Nguyen còn có trách nhiệm trợ cấp hôn nhân, hỗ trợ cho bà Vân mỗi tháng 1.500 USD. Việc hỗ trợ này chỉ chấm dứt khi một trong hai người qua đời hoặc bà Vân tái hôn. Ngoài ra, bà Vân còn được sở hữu một xe hơi Mercedes, một căn biệt thự tại Downey và nhà, đất nói trên tại Việt Nam...

Vợ cũ “thần bài” Mỹ đòi nhà chục tỷ ở Phan Thiết ảnh 1

Men Nguyen và vợ lúc còn mặn nồng tại một sòng bạc Las Vegas (trái). Men Nguyen được tuần báo Los Angelesvinh danh ra trang bìa. Ảnh: INTERNET

Nhận thấy giữa Việt Nam và Mỹ chưa có hiệp định tương trợ tư pháp để phía Việt Nam công nhận bản án phía Mỹ nên bà Vân phải về Việt Nam khởi kiện bà Hạnh (em ruột ông Mến), yêu cầu giao trả lại nhà, đất nói trên. Quá trình khởi kiện, người nhà bà Vân cung cấp giấy tờ chứng minh nhà, đất do bà Vân đứng tên, mua vào năm 1992 trước khi kết hôn, sau này đã cho bà Hạnh ở nhờ.

Thế nhưng những người thân của Men Nguyen lại cho biết năm 1990, sau khi thắng lớn trong một giải đấu ở Las Vegas, Men Nguyen về Việt Nam vừa thăm quê hương vừa làm từ thiện tại Phan Thiết thì bất ngờ bị hút hồn trước vẻ đẹp kiều diễm của bà Vân lúc đó mới 19 tuổi. Cả hai bắt đầu sống chung với nhau như vợ chồng trong căn nhà tranh chấp trên. Tài sản này do Men Nguyen đưa tiền cho vợ mua và đứng tên.

Cũng vì lý do này mà em ruột Men Nguyen cương quyết không giao trả khi gia đình bà Vân nhiều lần yêu cầu khiến bà phải khởi kiện.

Từng là cặp đôi hoàn hảo

Vụ ly hôn giữa ông Mến và bà Tuyết Vân vào năm 2010 đã làm xôn xao khắp các casino ở Mỹ, bởi người phụ nữ nhan sắc này thỉnh thoảng vẫn tháp tùng chồng đi vòng quanh các sòng bạc từ Las Vegas, Chicago, California hay đến tận các casino ở Macau, Monaco - những nơi mà Men Nguyen luôn được kính trọng gọi là “The Master” (danh sư).

Vợ chồng Men Nguyen từng được xem là “cặp đôi người Việt hoàn hảo” ở California khi có số tài sản hơn 10 triệu USD, nhiều căn biệt thự đắt tiền cùng một bộ sưu tập xe hơi đáng nể. Men Nguyen cũng là một trong số ít người có tên trong danh sách những người Việt thành danh trên đất Mỹ. Cặp đôi này có chung ba con gái rất xinh xắn. Điều độc đáo nữa là cả ba cô “công chúa” đều sinh cùng ngày 22-12, chỉ khác năm.

Được biết “thần bài” và bà Vân làm giấy chứng nhận kết hôn vào tháng 6-1997, tại Bình Thuận khi mà Men Nguyen đã trở thành tay poker chuyên nghiệp. Tuy nhiên, khai vào mục nghề nghiệp để làm giấy kết hôn tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận, Men Nguyen chỉ khai mình là chủ tiệm sơn sửa móng tay ở California...

Có thể khởi kiện, cũng có thể nhờ công nhận bản án

Theo tôi, dù Việt Nam và Mỹ chưa ký hiệp định tương trợ tư pháp nhưng theo nguyên tắc có đi có lại quy định tại BLTTDS thì bà Vân có thể mang bản án của tòa án Mỹ đến Bộ Tư pháp Việt Nam yêu cầu xem xét công nhận bản án về phần tài sản ở Việt Nam. Nếu yêu cầu trên được chấp nhận thì Bộ Tư pháp có thể chuyển cho Bộ Ngoại giao để cơ quan này chuyển cho TAND cấp tỉnh xem xét và mở một phiên họp công nhận và cho thi hành quyết định, bản án của nước ngoài ở Việt Nam. Khi ấy phán quyết về ngôi nhà trong bản án của Mỹ sẽ có giá trị pháp lý và hiệu lực thi hành.

Thứ hai, Điều 411 BLTTDS quy định đối với tài sản tranh chấp là bất động sản mà tài sản đó đang ở Việt Nam thì thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án Việt Nam. Do đó bà Vân có thể chọn cách khởi kiện ra tòa nơi có tài sản hiện hữu để đòi lại nhà của mình như đã làm. Lúc này tòa sẽ áp dụng pháp luật Việt Nam để quyết định, bản án của tòa Mỹ chỉ là một chứng cứ để tòa tham khảo. Theo nguyên tắc quyền chứng minh thuộc đương sự thì lúc này bà Vân chỉ cần tập hợp giấy tờ tài liệu chứng minh đây là tài sản riêng của mình. Thông tin trong bài báo cho thấy ngôi nhà đứng tên bà Vân và được mua trước khi bà lấy chồng và sang Mỹ, do đó khả năng thắng kiện của bà Vân là rất cao.

Luật sư LÊ THÀNH KÍNH,Đoàn Luật sư TP.HCM

“Thần bài” được vinh danh

Trong suốt hơn 20 năm chơi poker chuyên nghiệp, Men Nguyen đã được tạp chí Card Player Magazine chuyên về bàiPoker của Mỹ bình chọn là “Player of the year” (Thần bài của năm) vào những năm 1997, 2001, 2003 và 2005. Men Nguyen đã lọt vào hơn 120 vòng chung kết có thưởng tiền, thắng 75 giải đấu, đoạt bảy “đai” (vòng đeo tay giống như đai vô địch quyền anh nhưng nhỏ hơn) bằng vàng và kim cương của giải đấu do World Series of Poker (WSOP) tổ chức. Lần đoạt “đai” của WSOP gần đây nhất của Men Nguyen là vào cuối năm 2010 khi thắng giải với số tiền 394.807 USD, cân bằng kỷ lục với Phil Ivey và Billy Baxter về số lượng danh hiệu WSOP và chiếm giữ vị trí thứ hai trong bảng tổng sắp về số lần giành tiền thưởng, chỉ sau huyền thoại Phil Hellmuth. Tổng số tiền thắng giải của Men Nguyen tính đến hiện nay khoảng 10 triệu USD.

PHƯƠNG NAM/Pháp luật TPHCM