Cựu nữ biệt động Sài Gòn đi suốt cùng Hành Trình Xanh

02/07/2011 02:13
(GDVN) - Tối 1/7 tại Công viên Tuổi trẻ diễn ra lễ khai mạc Hành trình Xuyên Việt: Từ làng Sen đến Bến Nhà Rồng, với 1.000 bạn trẻ tình nguyện tham gia.

(GDVN) - Tối 1/7 tại Công viên Tuổi trẻ, Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc Hành trình đi bộ xuyên Việt: Từ làng Sen đến Bến Nhà Rồng của Tổ chức Hành Trình Xanh, với sự tham dự của hơn 1.000 tình nguyện viên chính thức.

{iarelatednews articleid='4914,4777'}

Hành trình đi bộ xuyên Việt: Từ làng Sen đến Bến Nhà Rồng dự kiến trải qua hơn 1.560km tại 16 tỉnh thành phố, bắt đầu từ Nghệ An và kết thúc tại TP.HCM, kéo dài 42 ngày (từ 2/7/2011 đến 12/8/2011). Dự kiến, chương trình sẽ vận động được 1 triệu tin nhắn ủng hộ nạn nhân da cam/dioxin, tặng trên 1.000 suất quà, học bổng cho học sinh nghèo.

Theo đúng lịch trình, sáng nay 2/7, đoàn đi bộ xuyên Việt đến viếng lăng Bác, đồng thời có cuộc đi bộ đồng hành đầu tiên. Sau đó, cả đoàn đi tàu ra Vinh và ngày 4/7 chính thức bắt đầu hành trình "Từ làng Sen đến Bến Nhà Rồng".

Tại lễ khai mạc, cô Huỳnh Kiều Thu - đại sứ niềm tin của Hành Trình Xanh khẳng định: Dù khó khăn đến đâu, cô vẫn sẽ cùng các thanh niên tình nguyện đi hết hành trình xuyên Việt. Với cô, đây là 1 hoạt động hết sức ý nghĩa, thể hiện tinh thần yêu nước, học tập làm theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại. Cô Huỳnh Kiều Thu là cựu biệt động Sài Gòn, mang trong mình cả chục chứng bệnh ung thư khác nhau và đa phần đã vào giai đoạn cuối. Nhưng trong buổi giao lưu với các tình nguyện viên tối 1/7, cô tỏ rõ sự lạc quan, khí thế của một người chiến sỹ cộng sản.

Cũng tại buổi giao lưu, nhạc sỹ Nguyễn Cường đánh giá Hành Trình Xanh là một hoạt động hết sức ý nghĩa trong thời điểm hiện tại. Chương trình không chỉ cổ vũ lòng nhiệt thành yêu nước, mà hơn hết thể hiện rõ tinh thần: đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Nhạc sỹ chúc cho hành trình năm nay thành công rực rỡ.

Một số hình ảnh phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam ghi lại tại lễ khai mạc Hành trình xuyên Việt: Từ làng Sen đến Bến Nhà Rồng:

alt
Các vị khách mời giao lưu với các bạn trẻ.
alt
Cô Huỳnh Kiều Thu (giữa), cựu nữ biệt động Sài Gòn quyết gắn bó suốt hành trình Từ làng Sen đến Bến Nhà Rồng.
alt
Báo điện tử Giáo dục Việt Nam là một đơn vị bảo trợ thông tin cho Hành trình xuyên Việt: Từ làng Sen đến Bến Nhà Rồng
Nhạc sỹ Nguyễn Cường đến từ rất sớm, và tỏ rõ nhiệt huyết với Hành trình xanh.
Nhạc sỹ Nguyễn Cường đến từ rất sớm. Ông là người đã gắn bó suốt nhiều năm qua với Hành Trình Xanh.
alt
1.000 tình nguyện viên đã tề tựu về Công viên Tuổi trẻ để cùng làm lễ khai mạc
Những khuôn mặt háo hức chờ đón một Hành trình xanh.
Những gương mặt trẻ đầy nhiệt huyết, háo hức bắt đầu một Hành trình xuyên Việt đầy ý nghĩa.

Dương Thùy