EURO 1972: Gerd Muller 'dội bom', Tây Đức hạ Liên Xô và vô địch

24/05/2012 13:34
Đỗ Âu
(GDVN) - Một trong những “chiếc máy bay ném bom” hàng đầu trong lịch sử đã bước ra ánh sáng để mang về vinh quang châu Âu đầu tiên cho bóng đá Tây Đức.
Cũng như EURO 1968, thể thức thi đấu của giải bắt đầu từ vòng loại với 8 bảng cho 32 đội. 8 đội đầu bảng sẽ chơi các trận tứ kết trước khi đến Bỉ dự vòng bán kết.

Tại các bảng đấu, Pháp đi tới giai đoạn thoái trào và bị Hungary loại ở bảng 2, và điều tương tự xảy ra với Tây Ban Nha ở bảng 4 khi đối thủ của họ là Liên Xô. Cựu vương thế giới Anh, đội chủ nhà Bỉ, Italia và Tây Đức cùng dễ dàng vượt qua vòng bảng. Bảng 1 chứng kiến một cuộc đua hết sức kịch tính khi mà Rumani và Tiệp Khắc bằng điểm nhau, bằng cả số trận thắng/hòa/thua và bằng cả số bàn thắng ghi được, nhưng Rumani cuối cùng đi tiếp vì thủng lưới ít hơn 2 bàn. Bảng 7 chứng kiến Đông Đức và Hà Lan níu chân nhau khiến Nam Tư đi tiếp, nhưng đây cũng là lần đầu tiên “Cơn lốc màu da cam” xuất hiện trên đấu trường quốc tế.

Tại tứ kết, Tây Đức phải đối đầu đội tuyển Anh của Gordon Banks. Trong trận lượt đi tại Wembley, những người Đức đã gây tiếng vang với thắng lợi 3-1 nhờ công của Uli Hoeness, Gunter Netzer và Gerd Muller. Họ cầm hòa Anh không bàn thắng ở trận lượt về và tiến vào bán kết.

Gerd Muller với 4 bàn thắng đã đoạt danh hiệu Vua phá lưới của EURO 1972
Gerd Muller với 4 bàn thắng đã đoạt danh hiệu Vua phá lưới của EURO 1972


Ở các cặp đấu khác, nhà ĐKVĐ Italia bị đánh bại sau 2 lượt trận bởi Bỉ vì đội bóng vùng đất thấp đã tận dụng rất tốt lợi thế sân nhà trong trận lượt về để thắng 2-1 sau khi đã cầm hòa 0-0 tại San Siro. Nam Tư tái ngộ Liên Xô trong trận đấu được coi là đá lại của chung kết năm 1960, nhưng Nam Tư chỉ có thể cầm cự 0-0 tại Belgrade trước khi thất bại 0-3 ở Moscow. Hungary và Rumani hòa với tổng tỷ số 3-3 sau 2 lượt trận và buộc phải đá lại, lần này tại Belgrade, Nam Tư. Đội hình giành Huy chương Vàng Olympic 1968 của Hungary đã thắng với tỷ số 2-0.

Bước vào bán kết, Tây Đức đụng độ chủ nhà Bỉ của chân sút cự phách Paul Van Himst và thủ môn Christian Piot (“Đôi giày vàng” của bóng đá Bỉ năm 1972). Mặc dù vậy Tây Đức tỏ ra sắc sảo hơn khi Franz Beckenbauer là người trực tiếp kèm Van Himst khiến hàng công của Bỉ bị khóa nòng. Gerd Muller bùng nổ với cú đúp ở các phút 24 và 71, trong khi Bỉ chỉ kịp rút ngắn tỷ số ở phút 83 nhờ công Polleunis. Ở cặp bán kết còn lại, hậu vệ Anatoly Konkov ghi bàn duy nhất giúp Liên Xô vượt qua Hungary, đội sau đó bị Bỉ đánh bại 2-1 trong trận tranh hạng 3.

Beckenbauer lên nhận chức vô địch châu Âu đầu tiên trong lịch sử bóng đá Tây Đức
Beckenbauer lên nhận chức vô địch châu Âu đầu tiên trong lịch sử bóng đá Tây Đức


Trong trận chung kết, người Đức một lần nữa tiếp tục lối chơi kèm người chặt chẽ và nhồi bóng cho chân sút chủ lực Gerd Muller. Sơ đồ tấn công 4-3-3 của Liên Xô không phát huy được tác dụng bất chấp họ có trong đội hình Anatoliy Banishevskiy, cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử Azerbaijan. Muller mở tỷ số cho Tây Đức ở phút thứ 27 và sau giờ nghỉ giữa hiệp, “phổi sắt” Herbert Wimmer nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 52 trước khi Muller ấn định chiến thắng 3-0 chỉ 6 phút sau.

Với thắng lợi này, Tây Đức có lần đầu tiên giành ngôi vô địch châu Âu trong tổng số 3 lần của họ. Gerd Muller cũng đồng thời là Vua phá lưới ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử EURO cho đến lúc đó, thành tích mà phải tới tận năm 1984 mới bị vượt qua bởi 9 bàn của Michel Platini tại Pháp.

EURO 1972:

Nước đăng cai: Bỉ

Số đội tham dự: 32

Thành tích:

- Nhà vô địch: Tây Đức

- Á quân: Liên Xô

- Đội hạng 3: Bỉ

- Đội hạng 4: Hungary

Vua phá lưới: Gerd Muller - 4 bàn


BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ

Ảnh ấn tượng Thể thao

Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
Đỗ Âu